Hà Nội rét nhất từ đầu đông, nhiệt độ xuống dưới 11 độ

Hôm nay là ngày rét nhất trong đợt rét đang diễn ra ở Bắc Bộ, nền nhiệt giảm sâu, vùng núi có nơi xuống dưới 4 độ, trời rét đậm, rét hại.

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay nền nhiệt tại các tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Nền nhiệt toàn miền giảm sâu, dự báo là ngày rét nhất trong đợt rét đang diễn ra.

Cụ thể, nhiệt độ Hà Nội chỉ còn 11 độ C, khu vực vùng Ba Vì xuống còn 9 - 10 độ. Nhiệt độ cao nhất hôm nay 21 độ. Độ ẩm thấp nhất xuống gần 40%. Tối và đêm rét buốt trở lại, thấp nhất 11 độ về đêm, Ba Vì thấp hơn.

Trong khi đó, tại các tỉnh miền núi, nền nhiệt tại Sa Pa còn 8 độ C trong khi Mẫu Sơn còn xuống thấp hơn, chỉ 2 độ C.

Hà Nội rét nhất từ đầu đông, nhiệt độ xuống dưới 11 độ-1

Ảnh minh họa.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 06/12:

HÀ NỘI: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 11-14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ.

PHÍA TÂY BẮC BỘ: Sáng và đêm nhiều mây, không mưa; trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 11-14 độ, vùng núi cao 8-11 độ, có nơi dưới 5 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 19-22 độ, có nơi trên 23 độ.

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. 

Nhiệt độ thấp nhất từ : 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : Phí bắc 14-17 độ, phía Nam có nơi trên 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

ĐÀ NẴNG - BÌNH THUẬN: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23, phía Nam có nơi trên 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ, phía nam 27-30 độ.

TÂY NGUYÊN: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét. 

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

NAM BỘ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Miền Đông sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-24 độ, riêng miền Đông 20-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, miền Đông có nơi trên 32 độ.

Theo Pháp luật và bạn đọc

 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://afamily.vn/ha-noi-ret-nhat-tu-dau-dong-nhiet-do-xuong-duoi-11-do-20201206083046515.chn

dự báo thời tiết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.