Kẻ 2 tiền án, mới ra tù đã đi mua dao bầu, điều Grab tới chỗ tối rồi đâm trọng thương, cướp xe Dream

Do không có công việc ổn định, thiếu tiền tiêu xài Dũng đã mua dao bầu thủ sẵn trong người rồi sau đó bắt xe ôm công nghệ Grab đến chỗ vắng người, hắn đã đâm tài xế trọng thương rồi cướp xe.

Kẻ 2 tiền án, mới ra tù đã đi mua dao bầu, điều Grab tới chỗ tối rồi đâm trọng thương, cướp xe Dream-1
Dũng tại cơ quan công an.

Tối 5/5, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của Công an quận Hà Đông về việc, khoảng 19h cùng ngày, người dân phát hiện anh Nguyễn Văn Nam (SN 1993; trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội - lái xe ôm hãng Grab) bị cướp xe máy nhãn hiệu Honda Dream màu nâu mang BKS Phú Thọ, trên người có vết thương chảy máu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã phối hợp cùng Công an quận Hà Đông và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát nhân chứng và tổ chức điều tra vụ án. Qua điều tra ban đầu xác định, anh Nam bị 3 vết thương ở tay trái và vùng sườn lưng.

Sau 45 tiếng xảy ra vụ án, đến 16h ngày 7/5, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Hà Đông đã xác định và bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Văn Dũng (Sinh năm 1987, trú xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Dũng có 2 tiền án về trộm cắp tài sản, mới ra tù tháng 3/2020.

Qua lời khai tại công an xác định, Dũng không có nghề nghiệp ôn định, do ham chơi, lười lao động nên hắn nảy sinh ý định đi cướp tài sản của xe ôm để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Khoảng 8h30 phút ngày 5/5, Dũng bắt xe buýt từ khu vực đại lộ Thăng Long (thuộc huyện Quốc Oai, Hà Nội) xuống bến xe buýt ở Thiên đường Bảo Sơn (địa chỉ xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Khoảng 9h15 cùng ngày, Dũng đi bộ từ Thiên đường Bảo Sơn đến một quán Game trên đường Quang Tiến, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để chơi điện tử.

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, hắn đi bộ ra khu vực đường Đại Mỗ để bắt xe ôm sang Hà Đông với mục đích mua dao, chuẩn bị hung khí để cướp tài sản.

Khi lái xe ôm chở Dũng đến khu vực phía sau bưu điện Hà Đông thì y xuống xe đi vào trong cửa hàng bán dao kéo trên đường Quang Trung để mua 1 con dao (loại dao bầu).

Sau đó, đối tượng ra bến xe buýt trên đường Quang Trung, quận Hà Đông để bắt xe buýt đi về quán Game ở đường Quang Tiến tiếp tục chơi điện tử và chờ đến khi trời tối, thời gian thuận lợi để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khoảng 18h30 phút cùng ngày, Dũng đi bộ từ quán Game ra khu vực đường Đại Mỗ, vẫy xe và yêu cầu anh Nguyễn Văn Nam chở đến khu đô thị Đô Nghĩa, thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

Khi đi đến đấy, lợi dụng khu vực vắng người qua lại, Dũng cầm dao đâm anh Nam liên tiếp rồi cướp xe máy.

Sau đó, Dũng gọi điện cho Nguyễn Đình T. để nhờ bán chiếc xe máy trên được 3,6 triệu đồng. Đến khoảng 16h00 ngày 7/5, Dũng bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ.

 

THEO TỔ QUỐC 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://toquoc.vn/ke-2-tien-an-moi-ra-tu-da-di-mua-dao-bau-dieu-grab-toi-cho-toi-roi-dam-trong-thuong-cuop-xe-dream-8202095215222662.htm

đâm người

cướp xe máy


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.