Lời khai bất ngờ của kẻ trộm gần 90 cây vàng ở Tây Ninh

Tiêu thụ vàng tại địa bàn cách hiện trường vụ án hơn 2.000 km, nghi phạm vẫn không thoát tội.

Tiêu thụ vàng tại địa bàn cách hiện trường vụ án hơn 2.000 km, nghi phạm vẫn không thoát tội. Ngoài ra, Hải còn thực hiện nhiều vụ trộm tiệm vàng, cửa hàng điện thoại khác.

Chiều 11/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an huyện Gò Dầu, Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt giữ Thạch Hải (24 tuổi, ngụ tại xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, Trà Vinh) về hành vi Trộm cắp tài sản. Tang vật thu giữ gồm: 14 sợi dây chuyền, 4 vòng tay, 1 đôi bông tai vàng, 2 xe máy...

Lời khai bất ngờ của kẻ trộm gần 90 cây vàng ở Tây Ninh-1

Hải và tang vật vụ trộm.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận lúc 2h50 ngày 30/9, anh ta đột nhập vào tiệm vàng Phước Việt (ở xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) trộm gần 90 cây vàng.

Sau đó, Hải đem ra Hà Nội bán cho các tiệm vàng được 252 triệu đồng. Đến 7/10, anh ta trở lại TP.HCM và tiếp tục bán vàng với số tiền 92 triệu đồng.

Ngày 9/10, Hải tiếp tục mang vàng đến tiệm vàng thuộc khu vực thị trấn Cầu Kè bán được 271 triệu đồng và giữ số vàng còn lại. Ngoài ra, tên này còn trộm vàng tại tiệm vàng Kim Quang (thuộc thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh); trộm điện thoại ở Bình Phước và TP.HCM.

Theo Công An Nhân Dân


tên trộm

trộm vàng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.