Thủ quỹ trộm két sắt của xã chứa hơn 500 triệu đồng rồi đi báo án

Cần tiền đánh bạc, Mua Mí Lử là thủ quỹ UBND xã Cán Chu Phìn (Hà Giang) đã rủ 2 đồng phạm đột nhập vào trụ sở UBND xã trộm chiếc két sắt bên trong chứa khoảng 565 triệu đồng rồi hôm sau đi báo án.

Ngày 20-3, tin từ Công an huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) cho biết cơ quan này đang tạm giữ Mua Mí Lử (SN 1974, trú tại xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc) là thủ quỹ UBND xã Cán Chu Phìn (huyện Mèo Vạc); Sùng Mí Già (SN 1976, trú tại xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc) và Sùng Mí Sính (SN 1984, trú tại xã Sùng Trà) về hành vi trộm cắp tài sản.

Thủ quỹ trộm két sắt của xã chứa hơn 500 triệu đồng rồi đi báo án-1Các nghi phạm trong vụ án - Ảnh: Mèo Vạc

Theo điều tra, khoảng 9 giờ 30 ngày 4-1, Công an xã Cán Chu Phìn (huyện Mèo Vạc) nhận tin báo của Mua Mí Lử (là công chức Văn phòng HĐND, UBND kiêm thủ quỹ UBND xã Cán Chu Phìn) về việc khoảng 9 giờ cùng ngày, ông Lử đến phòng làm việc Kế toán-Tài chính tại tầng 1 của UBND xã Cán Chu Phìn thì phát hiện bị mất 1 chiếc két sắt màu xanh đen, bên trong có chứa khoảng 565 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, ngày 19-3, Công an huyện Mèo Vạc bắt giữ chính Mua Mí Lử là người báo án và 2 nghi phạm nêu trên.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận do cần tiền đánh bạc nên vào khoảng 19 giờ ngày 3-1, Mua Mí Lử đã rủ 2 nghi phạm nêu trên cùng mang theo xà beng đến phía sau UBND xã Cán Chu Phìn phá cửa sổ, đột nhập vào phòng làm việc của Lử rồi lấy trộm két sắt. Sau đó, các nghi phạm đục phá két, lấy tiền chia nhau; vận chuyển két sắt đến hố rác thuộc địa phận thị trấn Mèo Vạc (huyện Mèo Vạc) để phi tang.

Số tiền trộm cắp được 3 nghi phạm đã dùng để đánh bạc và chi tiêu hết. Riêng Mua Mí Lử giao nộp lại 6 triệu đồng.

Theo Người lao động

Xem link gốc Ẩn link gốc https://nld.com.vn/phap-luat/thu-quy-trom-ket-sat-cua-xa-chua-hon-500-trieu-dong-roi-di-bao-an-2022032011561695.htm

trộm cắp


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.