Tìm thấy thi thể 2 cháu bé trong vụ người mẹ mang thai ôm 2 con nhỏ tự tử

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã lập tức vào cuộc tìm kiếm và phát hiện thi thể người mẹ. Đến tối cùng ngày thì tìm thấy thi thể...

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã lập tức vào cuộc tìm kiếm và phát hiện thi thể người mẹ. Đến tối cùng ngày thì tìm thấy thi thể của các cháu.

>>Buồn chuyện gia đình, mẹ bầu ôm 2 con nhỏ nhảy cầu tự tử

Sáng 4/9, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (Nghệ An) xác nhận, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể của các nạn nhân trong vụ mẹ ôm 2 con nhỏ nhảy sông tự tử.

Theo đó, thi thể cháu Võ Gia H. (3 tuổi) được phát hiện vào khoảng 15h ngày 3/9. Còn cháu Võ Thị V. (4 tuổi) được tìm thấy vào khoảng 21h cùng ngày, cách địa điểm xảy ra sự việc khoảng 50m.

"Hiện, chính quyền địa phương, các ban ngành và cơ quan công an đang làm giấy tờ, thủ tục để gia đình đưa các nạn nhân về quê an táng theo phong tục", ông Hòa nói.

Tìm thấy thi thể 2 cháu bé trong vụ người mẹ mang thai ôm 2 con nhỏ tử tự - Ảnh 1.

Người thân đau đớn khi vớt thi thể các nạn nhân

Cũng theo ông Hòa, nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột của chị Chu Thị V. (27 tuổi, ngụ xã Diễn Châu) là do vợ chồng chị có xích mích với nhau trong cuộc sống.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 3/9, chị Chu Thị V. đi xe máy chở 2 đứa con nhỏ đi đến cầu nối giữa xã Diễn Ngọc và Diễn Hoa. Sau khi ngồi một lúc ở dưới chân cầu, người phụ nữ này đã ôm 2 con nhỏ nhảy xuống sông tự tử.

Do thời gian xảy ra giữa trưa vắng nên không ai phát hiện sự việc. Đến khoảng 12h cùng ngày, một số người dân gần đó nhìn thấy dép, áo, mũ và chiếc xe máy trên bờ nên nghi ngờ có người nhảy sông. Ngay lập tức, mọi người đã báo cáo cho chính quyền địa phương và tổ chức tìm kiếm.

Sau hơn 1 tiếng, cơ quan chức năng và người dân đã vớt được thi thể chị V. Được biết, ngoài 2 người con, hiện chị V. đang mang bầu đứa thứ 3 mới được 2 tháng.

Theo Thời Đại


nhảy cầu tự tử

mang bầu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.