TP.HCM: Bị truy đuổi, tên cướp dùng dao đâm hai người bị thương nặng

Phát hiện hai tên cướp điện thoại, người đi đường đã đuổi theo truy bắt thì bị một trong hai tên dùng dao đâm trọng thương.

Phát hiện hai tên cướp điện thoại, người đi đường đã đuổi theo truy bắt thì bị một trong hai tên dùng dao đâm trọng thương.

Vụ việc trên xảy ra vào tối 28/5 trên đường Kha Vạn Cân (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Theo đó vào khoảng 21 giờ cùng ngày, khu vực trên đã xảy ra một vụ cướp điện thoại. Phát hiện hai tên cướp, nạn nhân cùng người đi đường đã hô hoán để nhờ giúp đỡ.

TP.HCM: Bị truy đuổi, tên cướp dùng dao đâm hai người bị thương nặng - Ảnh 1.
Hiện trường vụ việc.

 

Lúc này một nhóm người đã đuổi theo hai tên cướp trên quãng đường khoảng 2km. Khi đến trước cửa một cửa hàng tiện lợi, họ đuổi kịp hai tên cướp. Tuy nhiên khi tìm cách khống chế, một trong hai tên cướp bất ngờ rút dao chống trả, đâm hai người bị thương nặng.

TP.HCM: Bị truy đuổi, tên cướp dùng dao đâm hai người bị thương nặng - Ảnh 2.
Vết máu của hai người bị cướp đâm.

 

Gây án xong, tên cướp chạy vào khu dân cư nhưng bị lực lượng công an cùng người dân vây bắt. Ngay sau đó tên còn lại cũng bị bắt.

Thông tin ban đầu, nghi can trực tiếp đâm dùng hung khí đâm người dân là Trần Ngọc Danh (22 tuổi, quê An Giang), tên còn lại là Lê Minh Vũ Nghĩa (20 tuổi, quê An Giang).

TP.HCM: Bị truy đuổi, tên cướp dùng dao đâm hai người bị thương nặng - Ảnh 3.
Lực lượng chức năng cùng người dân sau đó đã bắt được hai tên cướp.

 

TP.HCM: Bị truy đuổi, tên cướp dùng dao đâm hai người bị thương nặng - Ảnh 4.
Tang vật thu giữ được từ hai tên cướp.

 

Về phần các nạn nhân sau khi bị đâm trọng thương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu. Đến rạng sáng 29/5, tình trạng các nạn nhân đã cơ bản ổn định. Các bác sĩ cho biết hai nạn nhân đã tỉnh táo, bị các vết thương chủ yếu ở chân, tay, bụng.

Hiện, Công an quận Thủ Đức vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Thời đại


bắt cướp

Tên cướp

bị đâm trọng thương


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.