- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vi phạm Phòng cháy chữa cháy làm chết nhiều người: Hình phạt cao nhất 12 năm tù
Chủ cơ sở có thể bị truy cứu trách nhiệm về “Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 2 năm đến 12 năm.
Liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người tử vong, ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm phòng cháy, chữa cháy” để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú là vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng, chỉ đứng sau vụ cháy tại Trung tâm thương mại quốc tế ITC ở TP.HCM vào năm 2002.
Lực lượng PCCC đục tường để vào bên trong tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt.
Liên tiếp nhiều vụ cháy gần đây
Từ vụ việc này, câu hỏi đặt ra, thời gian vừa qua liên tiếp có các vụ cháy quán karaoke làm chết nhiều người, vậy tại sao tình trạng cháy quán karaoke lại hay xảy ra? Trách nhiệm thuộc về những cá nhân, cơ quan, tổ chức nào? Biện pháp xử lý tình trạng này như thế nào? Và cần kiến nghị những gì để hạn chế tình trạng cháy quán karaoke?
Theo dõi diễn biến vụ việc, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, văn phòng Luật sư Kết nối phân tích, thực tế chúng ta thấy rằng, ngay từ việc thiết kế quán karaoke đã sử dụng rất nhiều thiết bị, đồ dùng có nguy cơ cháy nổ cao như: hệ thống cách âm, hệ thống điện chằng chịt, hệ thống ánh sáng và sàn nhà, ghế sofa… Chưa kể trong quá trình khách đến hát luôn trong tình trạng nồng độ cồn cao, lại hút thuốc lá, dùng nến, lửa, rượu… đây đều là những nguồn, nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao. Nhất là lúc cao điểm, khi các thiết bị điện vận hành hết công suất, người ra vào nhiều, ý thức người hát kém thì càng có nguy cơ xảy ra cháy nổ. Trong khi đó, các trang thiết bị về PCCC của quán thiếu hay hoạt động không hiệu quả, nhân sự không có kinh nghiệm gì khi xử lý cháy nổ, lối đi nhỏ, lại chất rất nhiều chất dễ cháy…
Đối với hoạt động kinh doanh karaoke, luật sư Hùng cho rằng, cần tạm dừng toàn bộ các quán kinh doanh karaoke để thanh tra, kiểm tra xem cơ sở đảm bảo an toàn về PCCC hay không? Nếu không đủ điều kiện có thể tước giấy phép hoạt động. Đưa hoạt động kinh doanh karaoke vào ngành nghề nguy cơ đặc biệt về PCCC để có những biện pháp phù hợp để tập huấn, yêu cầu kĩ thuật, thanh tranh kiểm tra định kì về PCCC…
Cùng đó, cần xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật cho quán Karaoke. Cụ thể, bắt buộc diện tích tối thiểu, thiết kế hành lang rộng, phòng hát tối thiểu, có hệ thống PCCC tự động, có cảnh báo cháy và phun nước tự động, các tầng đều phải có lối thoát hiểm riêng ra bên ngoài, và bắt buộc lắp đặt các thiết bị PCCC riêng từng phòng, tầng.
“Bắt buộc tập huấn về PCCC định kì cho toàn bộ nhân viên của quán, cũng cần thanh tra kiểm tra, đánh giá về tình trạng ứng phó PCCC, thiết bị PCCC của quán theo định kì. Cần “quy hoạch riêng” địa điểm tập trung, đặt các quán hát Karaoke, không được tiếp xúc trực tiếp nhà dân, không nằm trong khu dân cư đông đúc. Cần thắt chặt hơn nữa việc phê duyệt phương án PCCC cho các quán Karaoke của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”, luật sư Hùng nói.
Hình phạt có thể lên đến 12 năm tù
Từ vụ cháy quán karaoke An Phú, luật sư Nguyễn Đức Hùng – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội - cho rằng, trong vụ cháy này, trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh kraraoke và những người có liên quan như thế nào còn phụ thuộc vào nguyên nhân của vụ cháy và các thiệt hại đã xảy ra.
Nếu nguyên nhân của vụ cháy và các thiệt hại đã xảy ra là do cơ sở kinh doanh karaoke đã không tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định pháp luật về an toàn, phòng chống cháy nổ thì chủ cơ sở có thể bị truy cứu trách nhiệm hình về “Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” (Điều 313 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017), với loại và mức hình phạt quy định cho tội danh này là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 2 năm đến 12 năm.
Với hậu quả làm hơn 30 người chết thì nếu bị kết án về tội danh này, người phạm tội sẽ phải chịu tình tiết tăng nặng định khung là “làm chết 03 người trở lên”, với khung hình phạt là phạt tù từ 7 năm đến 12 năm (khoản 3 Điều 314 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Ngoài ra, người phạm tội này còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.
Bên cạnh đó, nếu bị kết luận có lỗi gây ra vụ cháy thì chủ cơ sở kinh doanh karaoke này còn có trách nhiệm bồi thường các thiệt hại về sức khỏe và tính mạng cho các nạn nhân theo quy định tại các Điều 584, 585, 590 và 591 Bộ luật dân sự 2015.
Theo quy định của pháp luật, ngoài trách nhiệm chủ cơ sở kinh doanh, thì trách nhiệm quản lý, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (nếu có) còn thuộc về Công an quản lý về phòng cháy và chữa cháy tại địa phương. Tiếp đó, là trách nhiệm phối hợp, kiểm tra của UBND địa phương theo quy định của pháp luật.
Luật sư Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc công ty luật TGS.
Trách nhiệm còn thuộc về cơ quan chức năng
Cụ thể về vấn đề này, luật sư Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc công ty luật TGS, đoàn luật sư Hà Nội phân tích, căn cứ khoản 3 Điều 16 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết về Luật phòng cháy chữa cháy thì kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy được tiến hành theo hình thức kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất, cụ thể.
Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy định kỳ một năm một lần; kiểm tra đột xuất khi phát hiện các trường hợp luật quy định;
Chủ tịch UBND cấp huyện trở lên có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kiểm tra đột xuất phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền đối với các đối tượng quy định trong phạm vi quản lý của mình; Cơ quan Công an có trách nhiệm kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy định kỳ 06 tháng một lần.
Do vậy, từ vụ việc này, người đứng đầu UBND và Công an phường An Phú là hai cơ quan có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa tại phường An Phú. Khi cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (thuộc phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) xảy ra hỏa hoạn cần xem xét trách nhiệm của chính quyền và lực lượng PCCC phường An Phú.
“Việc cơ quan chức năng đã không quyết liệt, chưa dám sát chặt chẽ và chính quyền cơ sở có dấu hiệu buông lỏng quản lý dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thì cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thậm chí sẽ chịu trách nhiệm hình sự khi để những điều không mong muốn xảy ra như vụ cháy vừa qua”, luật sư Tuấn phân tích.
Do vậy, từ vụ việc này, theo luật sư Tuấn, chính quyền phường An Phú cũng như lực lượng PCCC của phường cần phải soi lại việc quản lý, cấp phép PCCC trên địa bàn. Cần tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, nếu cơ sở nào không bảo đảm PCCC thì phải xử phạt nặng, có thể tước giấy phép kinh doanh.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra các vụ cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke. Trước đây, chúng ta đã phải chứng kiến rất nhiều các vụ cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke, gây ra những thiệt hại rất lớn về người và tài sản, điển hình như vụ cháy tại cơ sở karaoke tại số 68 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội khiến 13 người chết (tháng 11/2016) và vụ cháy quán karaoke trên phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội khiến 03 chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy hy sinh (tháng 8/2022).
Theo VTCNews
-
Xã hội2 giờ trướcBà L. ở Hà Nội bị mất tiền sau khi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại giới thiệu là nhân viên điện lực. Người này yêu cầu bà thanh toán hóa đơn tiền điện hàng tháng bằng cách tải ứng dụng để thanh toán trực tuyến.
-
Xã hội3 giờ trướcLực lượng chức năng đang làm rõ thông tin một người cha cầu cứu vì nghi con gái 9 tháng tuổi bị cơ sở giữ trẻ ở Đắk Lắk bạo hành.
-
Xã hội3 giờ trướcBiết các thửa đất không thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc vẫn nhận giúp để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.
-
Xã hội4 giờ trướcMỗi ngày phố cổ Hà Nội có rất nhiều ô tô trên 16 chỗ di chuyển và dừng đỗ đón trả khách khiến các phương tiện khác bị ảnh hưởng.
-
Xã hội4 giờ trướcMiền Bắc sẽ tiếp tục rét trong suốt cả tuần, kèm theo tình trạng mưa phùn, mưa nhỏ, sương mù gây nồm ẩm. Miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ có thể đón nhiều ngày mưa trái mùa trong tuần này.
-
Xã hội5 giờ trướcCơ quan điều tra xác định nghi phạm cưa hạ vườn cà phê, hồ tiêu và sầu riêng của người phụ nữ ở Gia Lai chính là người anh rể.
-
Xã hội7 giờ trướcSau khi bị hành hung, chị K.N xuất hiện tình trạng đau đầu, ù tai, nôn mửa và được xác định xuất huyết trong, tụ máu sàng hàm, lệch vách ngăn mũi, vỡ xương hốc mắt.
-
Xã hội15 giờ trướcVụ cháy trạm biến áp 500kV Long Thành xảy ra tại khu vực pha B, máy biến áp AT1 do Truyền tải điện Miền Đông 1 (Công ty Truyền tải điện 4) quản lý.
-
Thời sự18 giờ trướcChiếc thuyền bị chìm khi đang di chuyển giữa sông Gianh khiến 1 người chết, 3 người còn lại may mắn bơi được vào bờ thoát nạn.
-
Thời sự18 giờ trướcNgọn lửa lớn bùng phát tại 1 công ty ở Khu công nghiệp Hòa Xá (phường Mỹ Xá, TP Nam Định), cột khói bốc cao hàng chục mét.
-
Xã hội21 giờ trướcCông an huyện Bình Chánh đã khởi tố Trần Minh Hoàng (35 tuổi) về tội cố ý gây thương tích vì đã hành hung bạn gái trong quán cà phê.
-
Xã hội21 giờ trướcCụm di tích đền Dâu-Quán Cháo tồn tại hai loại hòm công đức, người dân nói két dầu nhang theo "hương ước", chính quyền nói hòm công đức theo Thông tư 04.
-
Xã hội21 giờ trướcHẹn gặp để giải quyết mối quan hệ tay 3, cô gái đã bị người yêu tấn công dã man trong quán cà phê ở TP HCM