Mổ xẻ lý do tăng giá điện của VEA

Ngoại trừ mức giá hỗ trợ 50kWh cho những KW đầu tiên (hiện là 500600đồngkW) tùy nhà nước quy định, kể từ mức thứ hai trở đi VEA khẩn thiết đề nghị áp mức giá thị trường là 78 centkWh.

Hiệp hội năng lượng Việt Nam (VEA) lại đề nghị tăng giá điện một cáchkhẩn thiết hơn, và dĩ nhiên những lập luận VEA đưa ra cũng cần được mổ xẻ. Nếuquả thật hợp lý thì cũng nên, đã đến lúc phải tăng, thế nhưng ẩn phía sau lànhững ngụy biện thì cũng cần phải thấy rõ.

Ngoại trừ mức giá hỗ trợ 50kWh cho những KW đầu tiên (hiện là 500-600đồng/kW)tùy nhà nước quy định, kể từ mức thứ hai trở đi VEA khẩn thiết đề nghị áp mứcgiá thị trường là 7-8 cent/kWh.

Và ngay ở đây chúng ta có chuyện không ổn. 7-8 cent tương đương 1.337- 1.528đồng/kWh (tỉ giá 19.100/1USD như VEA đưa ra). Không biết VEA dựa trên cái mứcchuẩn “giá thị trường” nào để dưa ra cái giá cao ngất ngưỡng như vậy?

Lý do đầu tiên mà VEA nêu là mức giá này vẫn thấp hơn giá điện trong khu vực,với cơ cấu giá nhiên liệu đầu vào ở mức 100 USD/tấn than như hiện nay.

Ngay ở lý do này ta thấy có hai điều bất ổn:

Một là, so với giáđiện khu vực thì liệu VEA đã tính đầu vào ngang với khu chưa mà lại tính đầu rangang với khu vực ? Được biết, về mặt chính thức, lương của công nhân ngành điệncũng không cao hơn các ngành khác, thậm chí lương của các giám đốc sở điện, hoặcngay tổng giám đốc ngành điện cũng chỉ vài triệu đồng mỗi tháng, trong khi ở khuvực mức lương của họ đã vài ngàn đô la Mỹ.

Đó là chưa nói các chi phí bảo hiểm cho người tiêu dùng điện một khi có sự cố,các nước trong khu vực chi đền bù ở mức vài trăm ngàn đô la Mỹ còn ở ta thìngành điện không thèm nói tới; nhà máy phát điện và cơ sở hạ tầng ở ta giá thànhcũng rẻ hơn do giá công nhân xây dựng thấp hơn. Nếu chỉ tính giá thiết bị đầu tưlà tương đương với nước ngoài mà không tính giá lao động và vận hành rõ ràng làmột phép tính không đầy đủ.

Mổ xẻ lý do tăng giá điện của VEA
Ngành điện đưa ra nhiều nguyên nhân để đề nghị tăng giá điện


Hai là, giá nhiên liệu đầu vào dựa trên giá than (hoặc xăng dầuhay khí ga) là hoàn toàn cùng giá với khu vực, thoạt nghe là một lập luận khôngthể tranh cãi, thế nhưng cần phải nhớ rằng ở ta cơ cấu ngành điện thì không phảitất cả đều là than, xăng dầu hay khí ga mà gần 50% là thủy điện. Mà thủy điệnthì phải giá rẻ, bởi đơn giản vì đó là tài nguyên của toàn dân. Đầu tư vào thủyđiện phải khấu hao 40 - 50 năm chứ không thể khấu hao trong 10 năm rồi bảo giáđiện cũng cao không kém.

Năng lượng hóa thạch có thể không lãi, nhưng thủy điện thì đang rất lãi, đókhông phải là đoán mò mà chính là phát biểu của bộ trưởng Vũ Văn Ninh trướcphiên họp quốc hội vừa rồi khi nói về đầu tư vốn của SCIC: “SCIC đang đầu tưbằng vốn điều lệ Chính phủ giao, và phần đầu tư này đang có lãi. Đơn cử, đầu tưvào thủy điện, lãi gấp đôi rồi”.

Chưa biết sự lãi gấp đôi ấy là trong bao năm, chỉ biết Tổng công ty Đầu tư vàkinh doanh vốn nhà nước này thành lập năm 2005, trong 5 năm mà đã lãi gấp đôi từđầu tư thủy điện thì đủ biết mức khấu hao của thủy điện trong cơ cấu giá thànhđang là rất cao ở mức không thể chấp nhận được.

Vì vậy, nếu không tính đầy đủ bình quân mức lãi của thủy điện và mức “lỗ” củađiện hóa thạch để cho ra giá thành hợp lý mà cứ mỗi lần đề nghị tăng giá điệnVEA lại chỉ đưa ra minh họa từ điện hóa thạch e rằng sẽ không thuyết phục đượcai mà còn tạo cho người ta cảm giác mình không minh bạch trong tính toán.

Mổ xẻ lý do tăng giá điện của VEA

Và thực tế là cho dù ngành điện luôn báo động không có đầu tư nào vào ngành điệnnhưng thủy điện vừa và nhỏ thì ngược lại, các công ty cố phần đang đầu tư vàothủy điện vừa và nhỏ khá mạnh, các cổ phiếu của các công ty thủy điện đã lên sànhoặc chưa lên sàn đều có giá ổn định ở mức cao. Nay nếu giá điện tăng thì cổphiếu này chắc chắn sẽ lại sốt. Tiền lãi thủy điện sẽ vào túi ai sẽ là một câuhỏi rất trách nhiệm cho VEA nếu không chịu tính đúng tính đủ giá điện các loạinguồn năng lương ?

Và cuối cùng, chính phủ đã ra nghị định cấm dùng ngoại tệ trong mua bán khônghiểu sao ở đây VEA lại hoàn toàn dùng đơn vị đô la Mỹ để tính toán mọi chuyện.

Chúng tôi đoán rằng chắc là để dễ so sánh với giá điện trong khu vực. Thế nhưngđiều này như đã nói ở trên, đầu vào chúng ta đã không tính đúng thì việc dựatrên đô la Mỹ chỉ tạo nên một cảm giác so sánh giả.

Theo Trung Hưng
SGTT



Uống nước đá giải nhiệt mùa nóng coi chừng rước đủ bệnh vào thân
Vào mùa hè nắng nóng, việc uống một ly nước đá lạnh sẽ giúp chúng ta giải tỏa được cơn khát, đem về cảm giác mát lạnh dễ chịu. Mang đến lợi ích tức thì thế nhưng việc uống đá lạnh thường xuyên trong mùa nắng nóng sẽ khiến cơ thể chúng ta gặp phải nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.