Hàn Quốc bắn 10 phát đạn cảnh báo tàu Triều Tiên

Hải quân Hàn Quốchôm nay đã bắn cảnh báo, đẩy lùi mộttàu đánh cá Triều Tiên ở vùng biêngiới biển tranh chấp giữa hai nước.

Hải quân Hàn Quốchôm nay đã bắn cảnh báo, đẩy lùi mộttàu đánh cá Triều Tiên ở vùng biêngiới biển tranh chấp giữa hai nước.Đây là vụ nổ súng thứ hai trong vòng6 ngày qua giữa hai miền Triều Tiên,vào thời điểm Seoul đang chuẩn bịcho G20.

Một sỹ quan quân đội cho hay HànQuốc đã bắn 10 phát đạn cảnhbáo, buộc tàu Triều Tiên phảirút lui vào sớm ngày hôm nay,sau khi đã tiến vào vùng lãnhhải của Hàn Quốc, ngoài khơi bờbiển phía tây, gần khu vực tàuCheonan bị đắm hồi tháng 3.

Sỹ quan này cũng cho hay họ chỉbắn sau khi đã liên tục phát loaphóng thanh.

Hiện cho rõ vì sao tàu trên lạivượt Đường giới hạn miền Bắc (NLL)và tại sao lại vẫn ở trong vùng biểncủa Hàn Quốc trong gần 2 tiếng.

Đây là lần đầu tiên trong 7 nămHàn Quốc bắn cảnh báo để buộc mộttàu đánh cá rút lui.

Hôm thứ sáu vừa qua đã nổ ra cuộcbắn súng ở khu phi quân sự liênTriều. Đây là vụ việc đầu tiên xảyra trong nhiều năm, nhưng các quanchức đều không cho rằng vụ việc sẽlàm gia tăng căng thẳng. Một số chorằng đây có thể chỉ là một vụ tainạn. Hiện Liên hợp quốc đang điềutra vụ đụng độ.

Hàn Quốc bắn 10 phát đạn cảnh báo tàu Triều Tiên
Binh sĩ Hàn Quốc (trái) và Triều Tiên (phải) làm nhiệm vụ tại làng Panmunjom trong vùng phi quân sự

Thủ đô Hàn Quốc, cách nam khu phiquân sự giữa hai miền Triều Tiênkhoảng 100km, hiện đang được đặttrong tình trạng cảnh báo cao độtrước hội nghị thượng đỉnh G20, với10.000 người tham dự, trong đó dựkiến có 32 lãnh đạo chính phủ và cáctổ chức quốc tế.

Các lực lượng an ninh đã được đặttrong tình trạng cảnh báo cao, vớitên lửa phòng không đã sẵn sàng; cácđường không, đường biển cũng đượcđặt trong sự giám sát chặt chẽ. Kiểmtra an ninh sân bay cũng được tăngcường.

Washington đã hối thúc Bắc Kinhdùng ảnh hưởng của mình đối vớiTriều Tiên để không xảy ra sự cố nàotrong khi Hàn Quốc tổ chức G20.

Tuy nhiên, phát biểu trong mộtcuộc họp báo Tổng thống Hàn Quốc LeeMyung-bak cho biết ông không chorằng sẽ có rắc rối xảy ra ở biêngiới liên Triều.

“Tôi không nghĩ Triều Tiên sẽ cốgắng làm gì đó khi các nhà lãnh đạocủa cộng đồng quốc tế nhóm họp đểthảo luận về kinh tế thế giới”, ôngcho hay. “Tôi tin tưởng Triều Tiênsẽ không làm gì nhưng chúng tôi vẫnphải chuẩn bị đầy đủ”.

Bản thân Triều Tiên trong tuầnnày cũng phủ nhận các thông tin chorằng nước này sẽ có hành động “khiêukhích” trong khi Seoul tổ chức G20.

TheoPhan Anh
Dân Trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.