- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
4 mẹo “không ngờ” với điện thoại giúp mẹ nhàn con khỏe
Ai bảo công nghệ “hiện đại” chỉ... “hại điện”? 4 công dụng ít biết của điện thoại hỗ trợ việc nuôi con dưới đây sẽ khiến bố mẹ thích mê.
Ai bảo công nghệ “hiện đại” chỉ... “hại điện”? 4 công dụng ít biết của
điện thoại hỗ trợ việc nuôi con dưới đây sẽ khiến bố mẹ thích mê.
Đồng ý rằng việc lạm dụng công nghệ như để con xem video hay chơi game quá nhiều trên smartphone rất có hại cho sự phát triển thể chất lẫn tinh thần của trẻ. Tuy nhiên, nếu biết khéo léo “lợi dụng” những chức năng từ chiếc điện thoại thông minh, các bậc phụ huynh sẽ thấy đây là công cụ thần kì, hỗ trợ đắc lực trong việc nuôi dạy con.
Dưới đây là 4 công dụng ít ai nghĩ đến của chiếc điện thoại hiện đại, giúp nuôi con mạnh giỏi mà lại tiết kiệm được thời gian:
1. Cài đặt ứng dụng nuôi con
Hiện nay có rất nhiều ứng dụng trên điện thoại thông minh được ra đời nhằm phục vụ cho công việc làm cha mẹ. Những ứng dụng này có thể có rất nhiều chức năng như:
- Giúp bố mẹ tính toán xem con phát triển đã đúng chuẩn hay chưa (bằng việc nhập chiều cao hay cân nặng để ứng dụng tính ra chỉ số)
- Qua chiều cao và cân nặng tính chính xác lượng thuốc cần dùng cho bé, ghi nhớ và theo dõi từng giờ, phút, ngày, tháng, và cả vị trí trái - phải của lần cho bú.
- Nhắc nhở thời điểm tương ứng với từng độ tuổi của trẻ cần tiêm ngừa loại vac-xin phù hợp
- Nhắc nhở những việc nên làm theo từng tháng tuổi của thai nhi và của trẻ (chẳng hạn như sau 3 tháng sẽ nhắc nhở “bé có thể lẫy”, sau 6 tháng sẽ có chuông báo “đến lúc cho bé ăn dặm”,...)
Một số gợi ý cho mẹ: Ứng dụng Mặt Trời Bé Thơ, ứng dụng BabyMe, ứng dụng Children’s Panadol,...
2. Tải tiếng ồn trắng
Tiếng ồn trắng - loại âm thanh đều đều, phát ra từ tần số thấp như tiếng mưa, suối chảy, tiếng chim hót, sóng biển, quạt kêu - là một trong những loại âm thanh dễ ru bé đi vào giấc ngủ nhất. Kể cả những bé đang quấy khóc trằn trọc nhất, nếu được nghe loại âm thanh thư giãn, trong lành này cũng dễ dàng đi vào giấc ngủ.
Trên mạng có rất nhiều những bản thu âm tiếng ồn trắng kiểu này. Chỉ cần bố mẹ tra google và gõ từ khóa tìm kiếm như “tiếng mưa rơi tự nhiên mp3”, “tiếng chim hót mp3”,... sẽ có rất nhiều trang web chứa nhạc để bố mẹ tải về, sẵn sàng đưa bé vào giấc nồng.
Lưu ý, khi cho bé nghe âm thanh từ smartphone, bố mẹ nhớ để chế độ đã tắt hết sóng điện thoại để bé không bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
3. Ghi lại mẹo vặt
Hiện nay có rất nhiều mẹo vặt, kinh nghiệm nuôi con dưới dạng Infographic – dạng cung cấp thông tin qua những hình ảnh sinh động, thú vị. Dạng Infographic này đặc biệt dễ nhớ, dễ tiếp thu hơn dạng bài bài viết chứa chữ thông thường vì tập trung vào hình ảnh minh họa cụ thể, ấn tượng còn câu chữ cực kì súc tích, ngắn gọn.
Mẹ chỉ cần tải những hình ảnh này về điện thoại và lưu vào một album ảnh chuyên dành cho việc nuôi con là đã có một “cẩm nang làm mẹ” di động ngay trên chiếc smartphone của mình, đi đâu cũng có thể xem được, không mất công ghi chép.
4. Ghi lại hình ảnh của bố/mẹ
Những lúc bố hoặc mẹ vắng nhà, để bé khỏi lên cơn “nhớ mẹ”, “thèm bố” mà quấy khóc, ăn vạ, còn gì hiệu quả bằng việc cho bé nhìn thấy hình ảnh của bố/mẹ hiện ngay trước mặt, đang hát cho bé nghe, cười với bé, vẫy tay với bé. Vì thế, các vị phụ huynh đừng quên ghi lại hình ảnh của chính mình, sẽ rất hữu ích khi bố/mẹ đi làm hoặc công tác xa nhà đấy.
-
Giáo dục15 giờ trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục22 giờ trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục1 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục1 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục1 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục2 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục2 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục3 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.