Bà mẹ Hà Nội tiết lộ phương pháp giúp con trai chưa vào lớp 1 đã đọc chữ vanh vách, đơn giản đến mức không ngờ

Nhờ có phương pháp dạy đặc biệt mà cả 2 con của chị Hương đều đọc chữ lưu loát từ trước khi học lớp 1.

Con bắt đầu vào lớp 1 là bước ngoặt lớn, cần một sự chuẩn bị kỹ lưỡng và toàn diện. Không ít cha mẹ đã chủ động dạy con trước một số kiến thức như chữ cái, con số,... để con đi học đỡ bị bỡ ngỡ và không quá thua kém so với bạn bè.

Tuy nhiên việc dạy dỗ cần có phương pháp, kết hợp vừa học vừa chơi để con cảm thấy hứng thú và không bị áp lực về học tập quá sớm. Chị Hương (quận Thanh Xuân, Hà Nội) có 2 con nhỏ, bé lớn tên Trung Dũng, 6 tuổi, bé nhỏ 3,5 tuổi.

Con trai lớn của chị Hương năm nay mới chuẩn bị vào lớp 1 nhưng hiện tại đã có thể đọc chữ rất thành thạo. Không chỉ vậy bé còn làm tốt các bài toán tư duy logic và nói được các câu Tiếng Anh cơ bản như giới thiệu bản thân, gia đình. 

Bà mẹ Hà Nội tiết lộ phương pháp giúp con trai chưa vào lớp 1 đã đọc chữ vanh vách, đơn giản đến mức không ngờ-1Hai cậu con trai thông minh, đáng yêu của chị Hương.

Chia sẻ về bí kíp dạy con của mình, chị Hương cho biết: "Mình nhận thấy càng cho con học sớm thì con sẽ càng tiếp thu được sớm hơn. Nhiều mẹ đến khi con 5 tuổi mới dạy chữ thì lúc đó con sẽ e ngại và không thích học.

Từ khi Dũng 3 tuổi, mình đã bắt đầu sưu tầm những tài liệu trên mạng để cho con học. Mình cho con vừa học vừa chơi thông qua các bài hát dạy chữ cái trên Youtube, những tấm thẻ Flashcard. 4 tuổi là con đã thuộc hết các chữ cái và hiện giờ biết ghép vần, đọc chữ thành thạo. 

Song song với học chữ, mình còn cho con học Toán logic. Bạn nhà mình bây giờ có thể làm tốt các bài toán tư duy cho học sinh lớp 2. Tiếng Anh thì bạn ấy nói được các câu cơ bản. Không chỉ bạn lớn mà bạn bé nhà mình cũng đã biết chữ. Bạn ấy giờ đếm được từ 1-100".

Bé út nhà chị Hương đã thuộc hết bảng chữ cái.

Phương pháp dạy chữ cho con đơn giản nhưng hiệu quả của bà mẹ trẻ

"Thứ nhất là nên giáo dục cho con từ sớm. Thứ hai là tuyệt đối không tạo áp lực cho con mà nên để con vừa học vừa chơi. Thứ ba là dạy đúng cách", chị Hương chia sẻ. Bà mẹ 2 con cho biết, chị thấy nhiều cha mẹ khi dạy chữ cho con thường than vãn con nói bị vấp, hoặc từ hôm nay vừa học nhưng hôm sau đã quên sạch. "Cái sai của nhiều cha mẹ là vội vàng dạy con ghép vần khi con chưa thật sự thuộc lòng các chữ cái", chị Hương nhận xét.

"Phương pháp dạy chữ cho con của mình gồm 3 bước: Bước 1: Học vẹt. Bước 2: Học in sâu vào đầu. Bước 3: Khi con thực sự nhớ thì mới dạy con ghép vần".

Theo đó, khi mới bắt đầu dạy con học chữ, chị Hương thường cho con nghe các bài hát trên Youtube để con mường tượng được các chữ cái trong đầu. Bước này được chị gọi là "Học vẹt". Ở giai đoạn này, con chị đã nhớ được khoảng 30% chữ cái. Sau khi con đã có hình dung nhất định, chị mới tiếp tục giở từng trang sách, tấm thẻ Flashcard để chỉ cho con từng chữ một và yêu cầu con đọc lại các chữ cái. Bước này sẽ giúp con ghi nhớ thật sự, học đi sâu vào đầu.

Bé lớn nhà chị Hương đã đọc chữ thành thạo.

Chia sẻ về quá trình học của con, chị Hương cho biết: "Học liên tục như vậy trong vòng 5 ngày thì bé nhà mình nhớ được đến 80% chữ cái. Đến khi bé thuộc hẳn, kiến thức đã in trong đầu thì mình mới dạy con cách ghép vần. Công đoạn này đòi hỏi sự kiên trì và bố mẹ cần đầu tư thời gian cho con. Với những từ phức tạp sẽ phải dành nhiều thời gian hơn so với các từ đơn.

Mình thấy nhiều cha mẹ hay dạy con ghép vần theo kiểu từng chữ cái riêng biệt. Chẳng hạn từ Hương thì là ư - ơ -ng - ương - H - ương - Hương. Mình không dạy con như vậy. Kiểu đó khiến trẻ dễ bị vấp khi học chữ. Thay vào đó mình dạy con biết đây là vần "ương", đây là vần "iêc", vần "ong",.. 

Các vần này thì có trong các từ gì. Sau khi biết được các vần thì con học chữ nhanh lắm. Ví dụ như bé nhà mình sau khi biết được vần "ương", bé ghép vèo vèo các từ. Chỉ cần nhìn thấy chữ "Phương", chữ "Đường" là trong đầu bé bật được luôn cách đọc: "Ph - ương" - "Phương", "Đ - ương" huyền "Đường".

Dũng hiện giờ nói được những câu Tiếng Anh cơ bản.

Được biết mỗi tuần bà mẹ này đều dành 3 buổi để dạy cho con học các chữ mới. Các ngày còn lại, chị sẽ giúp con ôn lại chữ cũ trong vòng 20 phút. "Chỉ cần dạy đúng cách là các con sẽ tiếp thu rất nhanh. Ngoài ra thì bố mẹ cần phải kiên trì. Nếu thấy con chưa nhớ được chữ thì cũng đừng vội nóng ruột. Bố mẹ phải như một người thầy, một người bạn, đồng hành cùng con chứ không được tạo áp lực", chị Hương bày tỏ.


Bé lớn ngồi học toán.

Về việc dạy Tiếng Anh và Toán cho con, chị Hương khuyên các bậc cha mẹ chỉ nên dạy Tiếng Anh khi con đã đọc thành thạo được Tiếng Việt. "Còn về Toán thì bố mẹ có thể tham khảo các phương pháp dạy của người Nhật như cách dạy tính nhẩm... Mình áp dụng thử cho con và đã thành công. Hiện tại mình mới dạy con học chữ, còn viết thì mình để đến khi đi học các cô sẽ dạy. Phần này mình không có chuyên môn và cũng sợ dạy không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến nét chữ của con".

Chị Hương mong rằng chia sẻ của mình sẽ giúp ích được cho các bậc cha mẹ trong hành trình dạy chữ cho con.


Theo Báo dân sinh

Xem link gốc Ẩn link gốc http://baodansinh.vn/ba-me-ha-noi-tiet-lo-phuong-phap-giup-con-trai-chua-vao-lop-1-da-doc-chu-vanh-vach-don-gian-den-muc-khong-ngo-2220207523112191.htm

Cùng con vào lớp 1

phương pháp dạy con


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.