- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hải Phòng: Bức xúc vì con vừa vào lớp 10, phải góp tiền xây trạm biến áp cho trường
Phụ huynh có con em vừa vào lớp 10 Trường THPT Lê Chân (TP Hải Phòng) bức xúc vì vừa hoàn tất thủ tục nhập học, phải nộp rất nhiều khoản tiền và được giáo viên vận động ủng hộ xây trạm biến áp (giá trị gần 1 tỷ đồng).
Giám đốc Sở duyệt kế hoạch vận động xây trạm biến áp
Những ngày gần đây, một số tài khoản mạng xã hội bức xúc, phản ánh về việc giáo viên Trường THPT Lê Chân vận động phụ huynh góp tiền xây trạm biến áp, có tổng giá trị gần 1 tỷ đồng.
Tài khoản N.L chia sẻ dòng trạng thái trên mạng xã hội, với nội dung: Cô giáo thì nói là tùy tâm cha mẹ học sinh và không cào bằng số tiền cần đóng nhưng cô đưa ra con số 26 triệu đồng cần phải có đủ cho tổng số 37 em học sinh trong lớp.
Chủ tài khoản này chia sẻ, nuôi được đứa con đi học đã là cả một vấn đề đối với gia đình, mỗi năm học đến là cả trăm thứ tiền. Khoản nào liên quan đến học tập thì gia đình vẫn có thể cố gắng được nhưng xây trạm biến áp cho trường thì thực sự vô lý và nó nằm ngoài khả năng của gia đình.
"Đóng bao nhiêu để cho vừa lòng cô mà con không bị trù úm? Không đóng thì con có được học yên ổn hay không?”, tài khoản N.L bức xúc chia sẻ.
Thông tin phản ánh về việc giáo viên Trường THPT Lê Chân vận động phụ huynh góp tiền xây trạm biến áp.
Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đó ngày 5/7, Trường THPT Lê Chân ban hành kế hoạch 155 về việc vận động, tiếp nhận và sử dụng trạm biến áp cho trường năm học 2022-2023. Theo đó, dự toán xây trạm biến áp tại Trường THPT Lê Chân với tổng số tiền hơn 998 triệu đồng, bằng nguồn vận động tài trợ.
Kế hoạch này được các các bộ phận chức năng của Sở thẩm định và được ông Bùi Văn Kiệm – Giám đốc Sở GD&ĐT phê duyệt tại văn bản 2412, ban hành ngày 22/7.
Hàng loạt sai phạm, đề nghị trả tiền phụ huynh
Ngày 2/9, Sở GD&ĐT TP Hải Phòng thông tin, việc vận động tài trợ để xây trạm biến áp tại Trường THPT Lê Chân phù hợp với Thông tư 16 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục.
Tuy nhiên, sau khi có phản ánh bức xúc của phụ huynh, Sở đã thành lập Đoàn kiểm tra. Qua đó xác định nhiều sai phạm, hạn chế trong quá trình tổ chức vận động xây dựng trạm biến áp tại trường này.
Cụ thể, tính đến thời điểm kiểm tra, Trường THPT Lê Chân đã tiếp nhận tổng số hơn 631 triệu đồng tiền hỗ trợ xây trạm biến áp.
Trong đó, 531 triệu đồng được nhà trường thu từ phụ huynh học sinh lớp 10 năm học 2022-2023. 100 triệu được vận động từ 48 cán bộ giáo viên tại trường.
Theo kết quả rà soát kiểm tra, 480 phiếu thu tiền phụ huynh tài trợ trước ngày 22/7 (thời điểm Giám đốc Sở GD&ĐT phê duyệt kế hoạch).
Có 413/497 phụ huynh ủng hộ cùng số tiền 1 triệu đồng/phụ huynh (chiếm 83,1%), có biểu hiện “cào bằng” trong vận động tài trợ, trái với nguyên tắc.
Ngoài ra, việc nhà trường tiếp nhận tài trợ thực chất là thu tiền mặt đối với học sinh khối 10 vào trước năm học, thời gian thực hiện thủ tục tuyển sinh đầu cấp là không đúng với chỉ đạo của Sở GD&ĐT.
Với những sai phạm, hạn chế nêu trên, Đoàn kiểm tra đề nghị lãnh đạo Sở GD&ĐT yêu cầu Trường THPT Lê Chân dừng ngay việc vận động tài trợ xây dựng trạm biến áp 250KVA-22/0,4KV. Đồng thời, hoàn trả lại số tiền đã huy động được.
Ban giám hiệu trường, đứng đầu là Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân sai phạm. Báo cáo tới Thanh tra Sở trước ngày 15/9 để tham mưu, đề xuất biện pháp, hình thức xử lý cá nhân, tập thể theo quy định.
Theo Tiền Phong
-
Giáo dục6 giờ trướcTối 25/5, buổi lễ tri ân và trưởng thành của học sinh THPT Chu Văn An (Hà Nội) niên khóa 2021 - 2024 đã chính thức diễn ra.
-
Giáo dục15 giờ trướcVới hàng chục triệu người dùng và truy cập thường xuyên, mạng xã hội đang là kênh kiếm tiền được nhiều người trẻ quan tâm.
-
Giáo dục20 giờ trướcTrong số gần 600 thí sinh dự thi đầu vào cao học đợt 1 năm nay của Trường Đại học Cần Thơ, thí sinh đặc biệt nhất là cụ ông năm nay tròn 87 tuổi vẫn thi vào cao học ngành Văn học Việt Nam.
-
Giáo dục1 ngày trướcNhiều trường THCS tại Hà Nội công bố lịch thi đánh giá năng lực vào lớp 6 năm học 2024 - 2025 chủ yếu thi với các môn Toán, tiếng Anh và tiếng Việt.
-
Giáo dục1 ngày trướcGần 4.000 thí sinh TPHCM bắt đầu giành suất vào lớp 10 chuyên tại 3 điểm thi gồm Trường Phổ thông Năng khiếu, Trường Trung Học Thực Hành Sài Gòn, Trường Đại học Sài Gòn.
-
Giáo dục1 ngày trướcTừ tiền học phụ đạo, đến tiền học kỹ năng, tham gia trại hè trong nước, quốc tế, nhiều gia đình dự tính bỏ ra vài chục triệu đồng cho kỳ nghỉ hè sắp tới của con.
-
Giáo dục2 ngày trướcTại cơ sở giữ trẻ tự phát trên địa bàn quận Thanh Khê, Đà Nẵng, cháu L. bị sặc, ho liên tục, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường đại học ở TP.HCM phát hiện khoảng 20 sinh viên học hộ và thi hộ, nhà trường cho biết, sẽ xử lý theo quy định, trong đó mức cao nhất là buộc thôi học.
-
Giáo dục2 ngày trướcTối 23/5, prom của học sinh lớp 12 trường THPT Marie Curie đã được tổ chức.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐây là học bổng toàn phần một lần lớn nhất trên thế giới trong khuôn khổ chương trình đào tạo bậc đại học “Toàn cầu sáng tạo” mới của Tetr College of Business; tổng giá trị đến 12 triệu USD.
-
Giáo dục2 ngày trướcHọc sinh căng thẳng học 12 tiếng mỗi ngày hay phụ huynh chi cả chục triệu mỗi tháng cho con học ôn, luyện thi vào lớp 10 là thực tế đang diễn ra tại Hà Nội. Các chuyên gia, nhà giáo cho rằng, Thủ đô cần nhanh chóng xây thêm trường, đảm bảo chỗ học cho học sinh, tránh chuyện tư vấn, phân luồng vi phạm quyền học tập của học sinh.
-
Giáo dục2 ngày trướcCác cơ sở mầm non công lập tại TP.HCM được nhận giữ trẻ trong 2 tháng hè, từ ngày 17/6 đến ngày 16/8.
-
Giáo dục3 ngày trướcHơn 2 tuần nữa, kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ bắt đầu. Đây là thời điểm nhiều sĩ tử đang dốc sức ôn tập để bước vào ''cuộc chiến'' được đánh giá là "căng thẳng hơn cả thi đại học".