- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cặp đôi gây tranh cãi kịch liệt khi khoe ảnh tốt nghiệp cấp 3 khi đang mang bầu, chính chủ nói gì?
Bức ảnh kỷ yếu khi đang mang bầu của cặp đôi tạo nên rất nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, hình ảnh này gây phản cảm khi các bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
Ve kêu hè về báo hiệu mùa chia ly của tuổi học trò đã tới, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ phải chia tay mái trường để chọn cho mình những con đường riêng, nhưng có một điều chắc chắn là: Khi nhìn lại những tấm hình kỷ yếu chụp với nhau, thì những ký ức lại ùa về nguyên vẹn. Vấn đề được hầu hết các cô cậu học sinh quan tâm nhất khi chụp hình kỷ yếu đó chính là concept, có lớp ưa thích sự tinh nghịch, phá cách nhưng cũng có lớp chọn concept trong trẻo, ngây thơ đúng với lứa tuổi học trò của mình.
Nhưng mới đây, một vài bức ảnh kỷ yếu xuất hiện trên mạng xã hội đã lập tức tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội. Bức ảnh chụp một cặp nam nữ sinh đang mang bầu, diện áo cử nhân cùng tấm bằng tốt nghiệp.
Trong ảnh, cặp đôi này không ngại hôn môi, thậm chí là ôm bụng bầu bạn gái. Đi kèm cùng bức hình là đoạn caption: "Các chị em 2k4 2k5 ơi/ Cởi áo học sinh mặc áo cưới/ Gác lại việc học về chăm con".
Bức ảnh kỷ yếu của cặp đôi tạo nên rất nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội
Bức ảnh của cặp đôi nhận về tương tác khủng với hơn 300 bình luận, đa số mọi người đều cho rằng concept này quá phản cảm và tạo hiệu ứng không tốt tới giới trẻ, nhất là khi các bạn đang ngồi trên ghế nhà trường. Một số bình luận bày tỏ quan điểm của cộng đồng mạng:
“...Nhìn vào tấm ảnh này, bạn có cảm nhận gì? Hai bạn học sinh khoác lên mình bộ đồng phục tốt nghiệp, một tấm văn bằng đỏ tươi, cùng một cái bụng bầu 4 tháng? Việc thể hiện kết quả một cuộc hôn nhân trong ngày tốt nghiệp thể hiện điều gì vậy? Là tình trạng đáng báo động khi trẻ vị thành niên quan hệ tình dục từ quá sớm hay là sự lỏng lẻo trong công tác giáo dục tư tưởng của nhà trường??...”
“‘Không biết thật hay diễn nhưng concept này mang đến một tư tưởng tiêu cực. Muốn phát tán lối sống buông thả, quan hệ tình dục sớm và thờ ơ với biện pháp tránh thai? Vớ vẩn quá!”
“Không hiểu sao có cái concept này luôn? Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, yếu về nhận thức và kém về cách kiếm ra đồng tiền mà các bạn đã có con rồi thì chăm con kiểu gì?”
Sau khi những hình ảnh trên được lan truyền trên nhiều diễn đàn mạng xã hội và nhận về không ít những bình luận tiêu cực, nữ chính trong bức ảnh cũng đã lên tiếng.
Theo đó, cô cho hay bản thân nay đã 20 tuổi và ra trường được vài năm. "Mình chỉ về trường chụp kỉ yếu để giữ kỉ niệm thôi, chứ hoàn toàn không có chuyện mình mới 2k4 - 2k5 bỏ áo thư sinh về lấy chồng, gác lại việc học về chăm con như các trang mạng đăng tải", cô gái nói.
Làm gì để giảm thiểu tình trạng quan hệ sớm ở lứa tuổi thiếu niên?
Ngày 25/4/2022, tại hội thảo trực tuyến công bố "Báo cáo Khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam năm 2019" do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam tổ chức, các chuyên gia cho biết tỉ lệ quan hệ tình dục trước 14 tuổi tăng gấp 2 lần, từ 1,45% (năm 2013), tăng lên 3,51% (năm 2019).
Cơ thể của nam giới dưới 20 tuổi và nữ giới dưới 18 tuổi chưa phát triển một cách hoàn thiện. Không chỉ vậy, về mặt tâm lý các bạn cũng chưa phát triển ổn định, nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng về thể chất, tâm lý, kiến thức sinh sản và giới tính. Quan hệ tình dục quá sớm nếu không trang bị đủ kiến thức hoặc chủ quan, có thể làm lây lan bệnh và gây biến chứng. Các bạn nữ khi quan hệ tình dục không dùng biện pháp tránh thai dễ xảy ra tình trạng mang thai ngoài ý muốn, dẫn đến nạo thai. Điều này không chỉ gây bất lợi cho sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến tinh thần, dẫn tới hàng loạt hệ lụy khác như: viêm nhiễm, xuất huyết, thủng tử cung,nguy cơ vô sinh khi trưởng thành là rất cao.
Để giảm thiểu tình trạng quan hệ sớm ở lứa tuổi thiếu niên, phương pháp giáo dục của gia đình và nhà trường chiếm vai trò rất quan trọng. Song, hiện nay nhiều bậc phụ huynh vẫn ngại trò chuyện, trao đổi với con về những vấn đề liên quan đến giới tính. Chính điều này dẫn đến việc các em học sinh thiếu kiến thức về giới tính, tình dục từ đó vô tình gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của chính bản thân mình.
Ngay từ lúc các bạn có khả năng tiếp nhận thông tin về giới tính và biết đặt ra những câu hỏi về giới tính, tình dục, cha mẹ nên chia sẻ, trao đổi với con một cách khoa học, khéo léo, giúp các bạn hiểu về bản thân, từ đó biết cách bảo vệ cơ thể của chính mình. Khi các bạn ở lứa tuổi dậy thì, cha mẹ nên dành thời gian lắng nghe và thấu hiểu những suy nghĩ, tâm tư của con để có thể đưa ra những lời khuyên đúng đắn, đúng lúc giúp các bạn tránh khỏi tình trạng vì thiếu hiểu biết mà gây ra những hệ luỵ về sau.
Theo saostar
-
Giáo dục1 giờ trướcChuyên gia tâm lý cho rằng thể hiện sự tin tưởng là cách cha mẹ giúp con tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10.
-
Giáo dục2 giờ trướcNhiều phụ huynh Quảng Bình băn khoăn trước việc học sinh lớp 1 phải tham gia cuộc thi với nội dung vượt quá khả năng của các em.
-
Giáo dục10 giờ trướcTrường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) cho biết, lớp tiếng Pháp năm nay có tỷ lệ chọi cao nhất lên đến 1/10,7.
-
Giáo dục1 ngày trướcHiện tượng ép học sinh yếu bỏ thi lớp 10 năm nào cũng tái diễn, nào là viết đơn tự nguyện bỏ thi, không cho ôn thi với cả lớp, thô bạo hơn là không phát đơn đăng ký.
-
Giáo dục1 ngày trướcThí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi, đồng nghĩa với mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục2 ngày trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục3 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục3 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục4 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục4 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.