- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
ĐH Ngoại thương mời công an điều tra vụ giảng viên bị tố lừa tiền chạy việc
Nhà trường cho biết ngoài việc yêu cầu giảng viên có liên quan giải trình bằng văn bản thì cũng đã mời cơ quan công an điều tra làm rõ.
- Toàn cảnh điểm chuẩn đại học 2021: Xuất hiện ngành mới cao kỷ lục 30,5 điểm; 1 trường mới toanh "vượt mặt" Bách khoa, Ngoại thương, Y Dược
- Trường ĐH Ngoại thương có mức điểm sàn cao nhất là 23,8
- Nam sinh Ngoại thương có 5 căn hộ tiền tỷ, nợ lãi 60 triệu/tháng: Người trẻ lương 10 triệu/tháng hãy nên nghĩ đến việc mua nhà
13/12, một vị đại diện Trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội) cho biết, đơn vị sẽ mời công an vào cuộc để điều tra, làm rõ vụ việc một tài khoản facebook đăng tải thông tin tố cáo giảng viên của trường có hành vi "nhận tiền chạy việc".
Theo vị này, qua kiểm tra ban đầu thì tài khoản facebook tố cáo giảng viên "nhận tiền chạy việc" không có tên tuổi, địa chỉ cụ thể, không xác minh được danh tính nên hiện chưa biết người này là ai.
Ngay trong chiều nay, Trường Đại học Ngoại thương đã có thông báo về sự việc trên.
Thông báo của Trường ĐH Ngoại thương nêu rõ: Về nội dung tố cáo nặc danh một viên chức của nhà trường được chia sẻ qua các trang mạng xã hội và diễn đàn từ đầu giờ sáng nay, Trường khẳng định, luôn dành ưu tiên cao nhất cho 5 đảm bảo: đảm bảo môi trường sư phạm; đảm bảo kỷ cương học đường và nói không với tiêu cực; đảm bảo chất lượng giảng dạy; đảm bảo tính chính trực; đảm bảo quyền lợi của người học.
"Do người đưa thông tin sử dụng tài khoản không xác định được danh tính để đăng tải, nên tuy nhà trường đã nỗ lực liên hệ nhưng vẫn chưa tiếp cận được để trực tiếp tìm hiểu, xác minh các vấn đề liên quan và hướng dẫn các thủ tục theo quy định về khiếu nại, tố cáo.
Vì vậy, để có thông tin chính xác nhằm bảo vệ quyền lợi của người học (nếu vụ việc có thật), cũng như tránh việc lợi dụng các diễn đàn và trang mạng xã hội để bôi nhọ uy tín của cá nhân và tổ chức (nếu vụ việc không có thật), ngoài việc yêu cầu giảng viên có liên quan giải trình bằng văn bản, Nhà trường cũng đã quyết định mời cơ quan công an điều tra, xác minh, làm rõ.
Nếu có bất kỳ sự vi phạm nào về phía viên chức do Nhà trường quản lý, Nhà trường sẽ xử lý ngay và xử lý nghiêm...", thông báo của Trường Đại học Ngoại thương.
Trước đó, vào sáng nay (13/12), mạng xã hội xuất hiện tài khoản đăng tải thông tin phản ánh một giảng viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội hứa chạy việc song "nhận tiền" nhưng chưa có kết quả.
Người đăng tải thông tin tự xưng là nữ cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại thương.
Theo thông tin được đăng trên mạng xã hội thì chủ nhân của bài viết cảm thấy "vô cùng bế tắc và tuyệt vọng cả một thời gian dài, nhưng vì bị đe doạ quá mức nên hôm nay quyết nói hết về bộ mặt thật của một thầy giáo...".
"Thầy bảo "chỉ cần em muốn, việc ở trường thì đơn giản do thầy quen hết lãnh đạo nhà trường. Cửa nào thầy cũng lo được. Tuy nhiên phải mất tiền". Em có hỏi mất tầm bao nhiêu thì thầy bảo mất mấy trăm triệu thôi. (...) Em cũng gặng hỏi mấy lần về kinh phí để gia đình chuẩn bị nhưng thầy bảo chỉ cần đưa trước một số tiền để thầy đặt quan hệ và lo lót trước các cửa.
(...) Sau 1 tuần thì em đưa đủ số tiền theo lời thầy bảo. Thầy nhận tiền và hứa chắc sẽ xử lý nhanh. Tuy nhiên, sau khi đưa tiền, em đợi mãi cả mấy tuần mà không thấy thầy liên hệ lại", thông tin từ bài đăng trên mạng xã hội liên quan vụ việc.
Hiện vụ việc trên đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Chiều cùng ngày, PV đã liên hệ với chủ nhân của bài viết trên nhưng chưa nhận được câu trả lời.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
-
Giáo dục1 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục5 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục6 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục8 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục1 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.
-
Giáo dục2 ngày trướcHôm nay, học sinh 12 trên cả nước đăng ký thử dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.