- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hà Nội xuất hiện đối tượng mặc đồ đen cầm tiền lẻ và đồ chơi đứng trước cổng trường nghi dụ dỗ trẻ em, phụ huynh hết sức cảnh giác
Theo chia sẻ của một phụ huynh, đối tượng lạ mặt lởn vởn ở các trường tiểu học Nguyễn Du, Văn Yên, Lê Lợi, Nguyễn Trãi với nhiều biểu hiện đáng nghi.
Theo chia sẻ của một phụ huynh, đối tượng lạ mặt lởn vởn ở các trường tiểu học Nguyễn Du, Văn Yên, Lê Lợi, Nguyễn Trãi với nhiều biểu hiện đáng nghi.
Mới đây, các phụ huynh xôn xao trước thông tin địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội xuất hiện một người đàn ông lạ mặt, thường xuyên lảng vảng trước các cổng trường tiểu học.
Theo đó, đối tượng mặc đồ đen, vẽ mặt, đội mũ và đi ủng đen xuất hiện ở đoạn đường 19/5 và Tô Hiệu từ ngày 3/12. Chưa biết động cơ là gì nhưng người đàn ông cầm rất nhiều tiền lẻ, đồ chơi, đồ ăn, đưa cho các em học sinh tiểu học để dụ dỗ đi theo.
Thông tin này được một phụ huynh chia sẻ trên mạng xã hội và lập tức thu hút sự chú ý của dư luận.
Chia sẻ của phụ huynh.
Người đàn ông lạ mặt với biểu hiện đáng nghi.
Nhiều phụ huynh khác cũng nhanh chóng xác nhận từng gặp người đàn ông với trang phục tương tự thế này ở một số đoạn đường khác: "Đúng rồi chị ơi, hôm kia chồng em gặp người này ở đường 19/5. Trên tay cầm một cái đầu gà kinh dị lắm", "Con mình hôm qua cũng được cô giáo nhắc phải cẩn thận"; "Đối tượng ở Hải Phòng giờ đã lên Hà Nội rồi ư?"; "Hôm qua mình còn thấy mọi người bảo xuất hiện ở Lĩnh Nam"...
Đối tượng xuất hiện ở đoạn vành đai 3 giáp Lĩnh Nam - Hoàng Mai.
Đối tượng bị chụp ảnh khi vào một quán ăn.
Hiện tại các phụ huynh đang hết sức hoang mang và mong chính quyền sớm vào cuộc điều tra, làm rõ nhóm đối tượng này.
Bên cạnh đó, để bảo đảm an toàn cho con nhỏ, phụ huynh cần dạy con các kỹ năng quan trọng sau:
Không nhận quà bánh của người lạ
Để đề phòng những món quà, bánh kẹo có tẩm thuốc mê, bố mẹ cần dạy con không nhận bất kỳ món đồ nào từ người lạ đưa cho.
Hãy dạy con từ chối khéo léo: "Bố mẹ cháu không cho phép nhận", sau đó tìm đến chỗ có người lớn hoặc bảo vệ để tránh bị người lạ tiếp tục dụ dỗ. Trong trường hợp người lạ bám theo ép con ăn hay bắt lên xe thì phải quẫy đạp và hét thật to để mọi người đến cứu.
Tuyệt đối không đi theo người lạ
Bố mẹ cần dặn con, tuyệt đối không được đi theo người lạ, ngay cả khi họ nói sẽ giúp con tìm đường về nhà.
Trong trường hợp bị lạc, người con cần xin sự giúp đỡ là công an hoặc các nhân viên mặc đồng phục. Con cũng có thể chạy vào các cơ quan gần đó như ủy ban, ngân hàng để nhờ liên lạc với gia đình. Nếu không ở gần các địa điểm trên, hãy dạy con chạy vào nhà dân gần nhất để xin sự giúp đỡ.
Hét thật to khi người lạ động vào
Bố mẹ hãy dặn con khi thấy có người lạ động chạm và lôi kéo thì phải hét thật to để tìm kiếm sự trợ giúp.
Trong trường hợp con bị người lạ mặt cố tình lôi, kéo, hãy làm mọi cách để thu hút sự chú ý của người xung quanh. Hãy giãy giụa và hét lớn: "Cháu không quen người này. Ông ta muốn bắt cóc cháu!".
Ngoài ra, con có thể đạp thật mạnh vào vùng chính giữa bụng của kẻ gian. Đó là khu vực có nhiều dây thần kinh, có thể làm đối phương đau đến choáng váng. Lúc đó, con sẽ có cơ hội chạy thoát.
Cảnh giác với những lời gạ gẫm nhờ giúp đỡ
Kẻ xấu sẽ thường lợi dụng sự ngây thơ và lòng tốt của trẻ để dụ dỗ chúng ra khỏi khu vực an toàn.
Vì vậy, bố mẹ hãy dạy con không giúp đỡ người lạ. Nếu như có người yêu cầu giúp đỡ, con hãy chạy đến cạnh người lớn xung quanh để nhờ họ. Giảng giải với con rằng, nếu một người thật sự cần giúp đỡ, họ sẽ tìm đến người lớn chứ không phải trẻ nhỏ.
Theo Helino
-
Giáo dục2 giờ trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục9 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục9 giờ trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục15 giờ trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcThay vì giảng bài theo sách giáo khoa như thường lệ, thầy giáo quyết định cho các học sinh xem chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được phát sóng trực tiếp tái hiện lịch sử.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐa số các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6.
-
Giáo dục1 ngày trướcDù sự việc "sách tham khảo khiêu dâm" tại một ngôi trường ở TP.HCM đã khép lại, nhưng câu hỏi được nhiều người tiếp tục đặt ra lại là: "Những loại sách nào thì thực sự phù hợp với học sinh?".
-
Giáo dục1 ngày trướcHai vợ chồng được cho là phụ huynh học sinh ngang nhiên đi vào trường học ở Huế, dùng nhiều ngôn từ xúc phạm giáo viên của nhà trường.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD&ĐT quy định, các trường đại học không yêu cầu, thoả thuận với thí sinh cam kết hoặc xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào.
-
Giáo dục2 ngày trướcLịch thi lớp 10 năm học 2024-2025 bắt đầu từ cuối tháng 5. Phần lớn các tỉnh thành cho thi lớp 10 trong tuần đầu tiên và giữa tháng 6.
-
Giáo dục3 ngày trướcViệc một trường quốc tế phát sách có nội dung nhạy cảm cho học sinh đọc khiến nhiều người lo ngại, đây có thể trở thành "độc dược" cho tinh thần học sinh.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrần Minh An (từng là thủ khoa lớp 10 chuyên Văn của 3 trường THPT chuyên ở Hà Nội) đã chia sẻ bí quyết để có thể giữ bình tĩnh trong phòng thi và cách ôn thi hiệu quả.
-
Giáo dục4 ngày trướcCó ý kiến cho rằng học sinh ngày nay không xa lạ với những câu chuyện "giường chiếu" cho nên khi đọc sách có những cảnh này là bình thường. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cảnh báo cần thận trọng.