- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
'Đuổi học cả nghìn sinh viên là mạnh tay nhưng cần thiết'
“Buộc thôi học không phải điều tốt đẹp nhưng là cơ hội giúp các em khác nhìn lại mình để phấn đấu tốt hơn”, độc giả Ngọc Thảo chia sẻ.
Đuổi học để răn đe
Trong năm học 2014-2015, nhiều sinh viên ĐH Tây Nguyên có điểm trung bình tích lũy thấp hơn quy định. Thực hiện quy chế của Bộ GD&ĐT, ngày 23/10, trường này ra thông báo cảnh báo và buộc thôi học đối với 1.000 sinh viên. Lãnh đạo ĐH Tây Nguyên đánh giá, đây là biện pháp mạnh tay cần thiết nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
Bạn Nguyên Vũ và nhiều độc giả khác cũng đồng tình với quyết định này: “Việc làm của ban giám hiệu trường là nặng tay, nhưng cần thiết”.
Bạn Ngọc Thảo bổ sung, đây không phải lỗi của nhà trường bởi trong quá trình học tập, cố gắng hay không do sinh viên. Những bạn bị thôi học không phải điều tốt đẹp nhưng cần thiết để họ và người khác nhìn lại, tự chấn chỉnh và phấn đấu tốt hơn.
"Lãnh đạo ĐH Tây Nguyên thực hiện mạnh tay theo quy định cũng là cảnh báo những sinh viên chưa tập trung học tập. Các em biết làm lại từ đầu, sau này mới trở thành người hữu dụng", bạn Văn Hà viết.
Việc đuổi học có thể khiến phụ huynh, sinh viên bị sốc, nhưng ngược lại có lợi cho người học. Bạn Thế Mỹ phân tích, theo mô hình niên chế, nhiều SV học kém bị lưu ban nhiều năm vẫn không thể tốt nghiệp. Sinh viên nợ môn chỉ cần đóng tiền học lại, thi lại nhưng sự tập trung không cao, mang tính đối phó, khiến chính các em mất thời gian. Đuổi học là biện pháp răn đe thích hợp.
Cái giá của sự lười biếng
Sau khi tốt nghiệp phổ thông, vì học xa nhà, sinh viên không bị gia đình quản lý. Nhiều người thường nước đến chân mới nhảy.
"Nếu các em xuất phát chậm hơn bạn bè đồng lứa nghĩa là đánh mất rất nhiều cơ hội. Đây là cái giá của sự lười biếng, đánh mất sức mạnh tuổi trẻ", Văn Hà nhận định.
Ở góc nhìn khác, nhiều bạn đọc cho rằng, số trường đại học quá nhiều, nhiều nơi không tuyển đủ thí sinh. Vì vậy, việc chú trọng đến chất lượng đào tạo lại càng quan trọng và cần thiết.
1.000 sinh viên thuộc diện cảnh báo và bị đuổi học của ĐH Tây Nguyên nếu còn ngồi trên ghế nhà trường, với thành tích học tập tệ, khi tốt nghiệp sẽ ảnh hưởng rất xấu đến xã hội.
Vì thế, nhà trường lẫn phụ huynh cần phối hợp để xem lại khâu hướng nghiệp từ phổ thông. Cha mẹ phải thay đổi quan điểm, không nên bắt con vào đại học bằng mọi giá, mà có thể định hướng học cao đẳng, trung cấp nghề, phù hợp năng lực bản thân.
Trong những năm học tiếp theo, ĐH Tây Nguyên và các trường khác có thể dễ đầu vào, nhưng "bó" đầu ra - cách giúp ban giám hiệu sàng lọc sinh viên. Đây là phương pháp nhiều nước trên thế giới đã áp dụng.
Tháng 10/2015, Đại học Tây Nguyên có hơn 1.000 sinh viên thuộc diện cảnh báo vì kết quả học tập kém. Hơn 400 sinh viên đã bị thôi học, số còn lại đang "cầm đèn đỏ". Tại Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM, trung bình mỗi năm, nhà trường có hơn 1.000 sinh viên bị buộc thôi học, trong đó đa phần là sinh viên hệ cao đẳng và các hệ không chính quy. Kết thúc học kỳ 1 năm học này, Đại học Ngân hàng TP HCM cũng buộc thôi học 201 sinh viên, cảnh cáo học vụ gần 100 người. Tương tự, Đại học Nông Lâm TP HCM buộc thôi học 280 sinh viên, cảnh cáo hàng trăm sinh viên khác… Giữa tháng 9/2015, ĐH Văn Hiến, TP HCM công bố quyết định buộc thôi học 129 sinh viên do kết quả học tập không đạt yêu cầu năm 2014-2015. |
Theo bạn, việc cho thôi học những sinh viên có thành tích học tập kém, thiếu nghiêm túc là nên hay không nên? Hãy chia sẻ ý kiến của mình bằng cách bình luận vào ô bên dưới. Xin trân trọng cảm ơn! |
-
Giáo dục4 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục9 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục13 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục13 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục16 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.