Hà Nội: Thủ khoa kì thi lớp 10 đạt 10 điểm Toán, 9 điểm Văn

Chiều 23/6, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 đối với hệ thường và hệ chuyên. Học sinh Lê Thị Hải Yến là người đứng đầu kì thi với môn Văn 9 điểm và môn Toán 10 điểm.

Chiều 23/6, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 đối với hệ thường và hệ chuyên. Học sinh Lê Thị Hải Yến là người đứng đầu kì thi với môn Văn 9 điểm và môn Toán 10 điểm. Yến không đăng ký nguyện vọng dự thi chuyên.

Theo thống kê sơ bộ thì điểm 10 môn Toán không nhiều, chủ yếu tập trung vào phần phổ điểm 7-8; đối với môn Văn thì không có điểm 10, mức điểm cao nhất là 9,25.

Với mức điểm trên Hải Yến có tổng điểm xét tuyển là 61; có 3 thí sinh đạt tổng điểm xét tuyển 60,5; 8 thí sinh đạt mức 60,0. Tổng điểm xét tuyển từ 59,0 trở lên chỉ ở mức 83 thí sinh. Bên cạnh đó, nhiều thí sinh đạt tổng điểm xét tuyển cao cũng có nguyện vọng đăng ký vào trường chuyên. Qua đây cho thấy, nhiều khả năng sẽ không có biến động điểm chuẩn ở nhiều trường, thậm chí có thể sẽ giảm nhẹ.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, sau khi biết điểm thi, các thí sinh có nguyện vọng có thể làm đơn phúc khảo, hạn cuối vào ngày 1/7 tại các trường THCS, nơi mà thí sinh theo học lớp 9; thí sinh tự do nộp đơn phúc khảo tại các phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã.

Được biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016 của Hà Nội có sự tham gia gần 80.000 thí sinh. Ngoài ra còn có hơn 8.000 nghìn thí sinh tham gia dự tuyển vào 4 trường THPT chuyên của thành phố, gồm THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Sơn Tây, THPT chuyên Nguyễn Huệ và THPT Chu Văn An. Theo thống kê thì số lượng đăng ký NV1 của nhiều trường top trên tăng, việc đăng ký NV2 cũng biến động khá mạnh ở các tường top giữa. Kì thi tuyển sinh vào 10 của Hà Nội năm nay chỉ có khoảng 60% học sinh có cơ hội học trường công lập, số còn lại theo học hệ ngoài công lập, hệ giáo dục thường xuyên, hệ nghề và trung cấp. Hà Nội khẳng định đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh lớp 10.

Theo S.H/ Dân Trí




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.