Học sinh Úc rộ trào lưu nguy hiểm: Bóp cổ nhau đến ngất xỉu để quay clip đăng lên MXH

Trò chơi này từng làm nhiều thanh thiếu niên phải thiệt mạng do bị ảnh hưởng não bộ trầm trọng

Trò chơi này từng làm nhiều thanh thiếu niên phải thiệt mạng do bị ảnh hưởng não bộ trầm trọng, và giờ đây nó lại trở nên phổ biến hơn bao giờ hết trong các trường học tại Úc.

Trào lưu rùng rợn này có tên là "Làm Ngạt", và nó từng khiến một thiếu nữ 15 tuổi sinh sống tại Queensland, Úc, tử vong hồi năm 2011. Giờ đây, "Làm Ngạt" lại đang trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết trong các trường học tại Úc, cụ thể lần này là ở thành phố Brisbane.

Mô tả qua về cách thức thực hiện trò chơi này cũng đã đủ để bạn cảm thấy lạnh gáy chứ chưa cần phải nghe đến hậu quả: Một người sẽ tự bóp cổ mình hoặc nhờ đến sự trợ giúp của người khác đến khi bất tỉnh thì thôi. Toàn bộ quá trình này sẽ được ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Học sinh Úc rộ trào lưu nguy hiểm: Bóp cổ nhau đến ngất xỉu để quay clip đăng lên MXH-1

Cách thức thực hiện trò chơi này vô cùng rùng rợn, nhưng nó lại đang trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết bên trong các trường học tại Úc.

"Trò chơi này sẽ làm bạn bị ngạt thở." - một chuyên gia cho biết. "Đi kèm với nó là một cơn hôn mê sâu, có thể dẫn đến tổn thương não nghiêm trọng và thậm chí là cái chết. Đây có thể được coi là một dạng tự sát đó!"

Trào lưu này đã phổ biến trên mạng xã hội từ năm 2005, gây nên cái chết của vô số các bạn trẻ trong độ tuổi vị thành niên trong khoảng thời gian này. Những trường hợp như cậu bé 11 tuổi người Mỹ tử vong vào tháng 10 vừa qua, hay cậu bé Anh Quốc 12 tuổi tự bóp cổ mình đến chết vào năm 2016; tất cả đã làm dấy lên mối lo ngại sâu sắc cho tính mạng của các em học sinh trên khắp thế giới.

Học sinh Úc rộ trào lưu nguy hiểm: Bóp cổ nhau đến ngất xỉu để quay clip đăng lên MXH-2

Học sinh Úc rộ trào lưu nguy hiểm: Bóp cổ nhau đến ngất xỉu để quay clip đăng lên MXH-3

"Làm Ngạt" đã gây nên cái chết của nhiều em học sinh trên khắp thế giới.

Đáng ngạc nhiên thay, trên các phương tiện truyền thông đại chúng như Google hay Youtube, bạn vẫn có thể tìm thấy tới 36 triệu kết quả cho trò chơi "Làm Ngạt", bao gồm cả các đoạn video hướng dẫn cách thực hiện nó nữa. Trả lời phỏng vấn về trò chơi mới này, các em học sinh từng thực hiện nó cho biết "Làm Ngạt" đem lại cảm giác rất... hưng phấn, và chỉ khi dừng lại đúng lúc ngất xỉu mới khiến các em cảm thấy "phê thực sự". 

Tuy nhiên, một số người tham gia đã không tự dừng lại được kịp thời, dẫn đến những cái chết đầy thương tâm nói trên. Thêm vào đó, những học sinh liều mạng cho biết họ cũng thường gặp phải những cơn đau đầu dữ dội, kèm theo việc giãn nở mạch máu trong tròng mắt sau khi thực hiện trò chơi.

Theo Helino


trào lưu nguy hiểm

học sinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.