- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Không chấp nhận 'lạm thu', học sinh bị dồn lớp, đuổi học
Thứ tư, 30/09/2015 15:02
Khi phụ huynh không chấp nhận các khoản thu vô lý từ nhà trường như nội trú, học ngoại khóa... thì đã có những em học sinh phải chịu hệ lụy.
Khi phụ huynh không chấp nhận các khoản thu vô lý từ nhà trường như nội trú, học ngoại khóa... thì đã có những em học sinh phải chịu hệ lụy.
Trông giữ trẻ ngoài giờ lên lớp là hoạt động ngoại khóa được trường tiểu học Tiến Thịnh B, huyện Mê Linh, Hà Nội tổ chức. Mang tiếng là tự nguyện nhưng nếu học sinh nào không tự nguyện tham gia thì sẽ bị chuyển lớp.
"Con chúng tôi đang ở lớp chọn mà lớp chọn này là do nhà trường tổ chức ra, các con phải thi mới vào được. Bây giờ bố mẹ không đóng tiền học thì bị cô giáo chuyển đi", một phụ huynh bức xúc.
"Nó sẽ tạo một áp lực tâm lý nặng nề. Như vậy tôi không đồng ý", một phụ huynh khác chung quan điểm.
Chỉ vì 17 phụ huynh cho rằng không cần thiết để con tham gia hoạt động ngoại khóa của nhà trường nên 17 học sinh bị chuyển dồn vào một lớp.
Câu chuyện khác cũng xảy ra ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Vì không có tiền để con theo học bán trú nên con chị Bùi Thị Minh Tâm, xã Đức La không được nhà trường tiếp nhận. "Gia đình tôi thuộc hộ cận nghèo, có 4 đứa con. Thầy giáo bảo đây là từ trên Bộ xuống cho nên 100% phải chấp hành bán trú. Nếu gia đình không đủ điều kiện cho cháu học bán trú thì cháu không được nhận học tại trường", chị Tâm bày tỏ.
Không chỉ riêng với gia đình chị Tâm, nhiều gia đình ở đây, chi 18.000 đồng cho con ăn một bữa trưa là quá nhiều.
Ông Bùi Đình Ân (xã Đức La, huyện Đức Thọ) cho biết: "Một năm đóng bán trú là bao nhiêu tiền. Được có 2 triệu đồng nuôi vợ chồng còn chưa đủ lấy đâu ra tiền nuôi con ăn học".
Còn đây là câu trả lời của hiệu phó trường tiểu học Đức La: "Nhà trường không đuổi cháu vì vấn đề nào đó về nghèo khó, thiếu tiền mà nhà trường trả hồ sơ về để bổ sung. Nhà trường không cấm cháu học, phụ huynh tự tiện đưa cháu về".
Tuy nhiên, ngay buổi đối chất với nhà trường, phụ huynh cho biết là không tự tiện cho cháu nghỉ học: "Gia đình tôi không tự tiện cho cháu nghỉ học. Bây giờ không có cơ quan nào đứng ra can thiệp con chúng tôi sẽ mù chữ hay sao? Bé rất tha thiết được đi học. Còn bảo mẹ đi xin sách cũ về cho con học".
Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Phạm Ngọc Định, Vụ trưởng Giáo dục tiểu học khẳng định: "Cách hành xử của nhà trường tương tự như nhà trường trên là sai quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xử lý nếu phát hiện. Và để việc này không còn diễn ra cần hơn nữa sự mạnh dạn lên tiếng của các bậc phụ huynh khi có con em theo học trong những trường học như thế này."
Trông giữ trẻ ngoài giờ lên lớp là hoạt động ngoại khóa được trường tiểu học Tiến Thịnh B, huyện Mê Linh, Hà Nội tổ chức. Mang tiếng là tự nguyện nhưng nếu học sinh nào không tự nguyện tham gia thì sẽ bị chuyển lớp.
"Con chúng tôi đang ở lớp chọn mà lớp chọn này là do nhà trường tổ chức ra, các con phải thi mới vào được. Bây giờ bố mẹ không đóng tiền học thì bị cô giáo chuyển đi", một phụ huynh bức xúc.
"Nó sẽ tạo một áp lực tâm lý nặng nề. Như vậy tôi không đồng ý", một phụ huynh khác chung quan điểm.
Học sinh bị dồn lớp vì phụ huynh phản đối học ngoại khóa.
Chỉ vì 17 phụ huynh cho rằng không cần thiết để con tham gia hoạt động ngoại khóa của nhà trường nên 17 học sinh bị chuyển dồn vào một lớp.
Câu chuyện khác cũng xảy ra ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Vì không có tiền để con theo học bán trú nên con chị Bùi Thị Minh Tâm, xã Đức La không được nhà trường tiếp nhận. "Gia đình tôi thuộc hộ cận nghèo, có 4 đứa con. Thầy giáo bảo đây là từ trên Bộ xuống cho nên 100% phải chấp hành bán trú. Nếu gia đình không đủ điều kiện cho cháu học bán trú thì cháu không được nhận học tại trường", chị Tâm bày tỏ.
Trẻ nghỉ học vì không có tiền học bán trú.
Không chỉ riêng với gia đình chị Tâm, nhiều gia đình ở đây, chi 18.000 đồng cho con ăn một bữa trưa là quá nhiều.
Ông Bùi Đình Ân (xã Đức La, huyện Đức Thọ) cho biết: "Một năm đóng bán trú là bao nhiêu tiền. Được có 2 triệu đồng nuôi vợ chồng còn chưa đủ lấy đâu ra tiền nuôi con ăn học".
Còn đây là câu trả lời của hiệu phó trường tiểu học Đức La: "Nhà trường không đuổi cháu vì vấn đề nào đó về nghèo khó, thiếu tiền mà nhà trường trả hồ sơ về để bổ sung. Nhà trường không cấm cháu học, phụ huynh tự tiện đưa cháu về".
Tuy nhiên, ngay buổi đối chất với nhà trường, phụ huynh cho biết là không tự tiện cho cháu nghỉ học: "Gia đình tôi không tự tiện cho cháu nghỉ học. Bây giờ không có cơ quan nào đứng ra can thiệp con chúng tôi sẽ mù chữ hay sao? Bé rất tha thiết được đi học. Còn bảo mẹ đi xin sách cũ về cho con học".
Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Phạm Ngọc Định, Vụ trưởng Giáo dục tiểu học khẳng định: "Cách hành xử của nhà trường tương tự như nhà trường trên là sai quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xử lý nếu phát hiện. Và để việc này không còn diễn ra cần hơn nữa sự mạnh dạn lên tiếng của các bậc phụ huynh khi có con em theo học trong những trường học như thế này."
Theo Tào Nga/Khám Phá
Gửi bình luận
-
Giáo dục2 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục6 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục10 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục10 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục13 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.