- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Không đăng ký xét tuyển đại học vẫn nhận được giấy trúng tuyển
Một số thí sinh ở Đà Nẵng bỗng dưng nhận được thông báo trúng tuyển của một trường Đại học mà mình không hề làm hồ sơ xét tuyển.
Một số thí sinh ở Đà Nẵng bỗng dưng nhận được thông báo trúng tuyển của một trường Đại học mà mình không hề làm hồ sơ xét tuyển.
Trường Đại học gửi thông báo “trúng tuyển” mà không cần thí sinh đăng ký xét tuyển đại học
là trường Đại học Đông Á – Đà Nẵng. Một số thí sinh bất ngờ nhận được
giấy trúng tuyển của trường này đã khẳng định: Không hề có nguyện vọng
hay làm hồ sơ xin xét tuyển vào
trường này. Sự việc “lùm xùm” được phát hiện khi thí sinh Nguyễn K. H
(địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển tại số 11 Lê Thánh Tôn, trường THPT
Trần Phú - TP. Đà Nẵng) bỗng dưng nhận được thông báo trúng tuyển của trường Đại học này, đặc biệt là ngay cả khi H. và gia đình hoàn toàn không có nguyện
vọng hay làm hồ sơ dự tuyển vào trường Đại học Đông Á – Đà Nẵng.
Điều này đã khiến H và gia đình vô cùng bất ngờ và thắc mắc liệu có “sự cố” nào nhầm lẫn hoặc sai sót ở khâu xét tuyển của Đại học này. H cũng rất lo lắng, bởi em chỉ nộp hồ sơ xét tuyển vào Đại học Bách khoa Đà Nẵng và việc “bỗng dưng” nhận được trúng tuyển vào Đại học Đông Á liệu có ảnh hưởng gì đến hồ sơ xét tuyển đúng theo nguyện vọng của em và gia đình vào trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng hay không?
Cũng theo H, không chỉ em mà có một số bạn cùng lớp cũng nhận được giấy báo nhập học của trường Đại học Đông Á – Đà Nẵng. Các bạn này cũng giống như H không hề nộp hồ sơ xét tuyển vào trường này. Kỳ lạ hơn, giấy báo trúng tuyển của H. được gửi đi từ ngày 25/7, nghĩa là trước cả khi Bộ Giáo dục & Đào tạo có công văn hướng dẫn các thí sinh làm hồ sơ xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng. Bên trong giấy, mục tên ngành học và mã ngành lại để trống cho thí sinh tự điền vào. Và kèm theo những hướng dẫn cụ thể như: Thí sinh được thông báo nhập học từ 25/8 đến 12/9 và mang theo học bạ THPT, giấy báo trúng tuyển, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời...
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin một số thí sinh nhận được giấy trúng tuyển của trường Đại học Đông Á mà không hề làm hồ sơ dự tuyển vào trường này. Chiều ngày 10/8, chúng tôi đã trực tiếp đến phòng Giáo vụ của trường THPT Trần Phú để xác minh làm rõ sự việc. Một giáo vụ của trường Trần Phú là thầy Nguyễn Học đã xác nhận: "Sự việc một số thí sinh của trường nhận được giấy “trúng tuyển” Đại học Đông Á – Đà Nẵng là có thật. Nhà trường hoàn toàn không có liên kết hay giới thiệu hồ sơ thí sinh xin xét tuyển với trường Đại học Đông Á – Đà Nẵng, vì điều này ngoài chức năng nhiệm vụ của trường THPT Trần Phú. Trường chỉ hướng dẫn các thí sinh tra cứu kết quả điểm thi THPT quốc gia cũng như hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ xin xét tuyển Đại học, Cao đẳng theo đúng thủ tục quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nếu thí sinh có nhu cầu tư vấn. Riêng nguyện vọng vào trường Đại học nào, khả năng của từng thí sinh phù hợp ra sao đó không thuộc quyền hạn và khả năng của nhà trường. Chính vì vậy, việc một số thí sinh ở trường nhận được giấy trúng tuyển Đại học Đông Á trước cả khi có quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nhà trường không hay biết hoặc liên can gì."
Chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải thông tin xung quanh việc xét tuyển “kỳ lạ” này đến bạn đọc.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Giáo dục8 phút trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục16 giờ trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục23 giờ trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục1 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục1 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục1 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục2 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục2 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.