Nữ sinh lớp 8 bất ngờ tử vong trong giờ thể dục

Sáng ngày 13/1, đang trong giờ thể dục của lớp 8A4, Trường THCS Lam Sơn, TP. Đà Lạt, một em học sinh trong lớp bất ngờ ngã ra sân và tử vong ngay sau đó. Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến nhà trường và gia đình bàng hoàng không biết chuyện gì xảy ra.

Sáng ngày 13/1, đang trong giờ thể dục của lớp 8A4, Trường THCS Lam Sơn, TP. Đà Lạt, một em học sinh trong lớp bất ngờ ngã ra sân và tử vong ngay sau đó. Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến nhà trường và gia đình bàng hoàng không biết chuyện gì xảy ra.

Theo thông tin điều tra ban đầu nạn nhân là em Huỳnh Thị Trang Nhã (sinh năm 2001, ngụ đường Ngô Quyền, P.6, TP. Đà Lạt), là học sinh lớp 8A4 của Trường THCS Lam Sơn.
 

THCS Lam Sơn, đường Ngô Quyền, P.6, TP. Đà Lạt nơi em Nhã bị ngã và tử vong một cách bí ẩn


Trao đổi với cơ quan Công an TP. Đà Lạt ông Bùi Khắc Vũ - Hiệu trưởng Trường THCS Lam Sơn cho biết: “Sáng 13/1, em Nhã học thể dục cùng các bạn trong lớp 8A4. Mọi người đang học bỗng thấy em Nhã ngã ra sân."

Ngay sau khi em Nhã ngã trên sân đã được giáo viên cùng các em học sinh đưa vào phòng y tế sơ cứu, rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu, nhưng khi vào đến bệnh viện thì các bác sĩ cho biết em đã tử vong. 

Nhận được tin báo, gia đình của nạn nhân đã đến bệnh viện và đưa thi thể em về nhà lo mai táng. Gia đình của Huỳnh Thị Trang Nhã cho biết, từ trước tới giờ sức khỏe của em hoàn toàn bình thường.

Hiện, Công an TP. Đà Lạt đang tiếp tục điều tra tìm ra nguyên nhân của cái chết bất thường này.

Theo Báo Công Lý


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.