- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phụ huynh phản đối dùng thẻ học đường SSC ở TP HCM
Thông tin đầu năm 2016, Sở GD&ĐT TP HCM phát hành thẻ học đường (SSC-School Smart Card) để thanh toán học phí khiến nhiều phụ huynh không đồng tình.
|
|
Lãnh đạo công ty Ngôi nhà xanh, đơn vị thực hiện đề án, cho biết, thẻ học đường SSC dành cho học sinh, có tên và mã số học sinh. Vào kỳ đóng học phí và các khoản tiền khác, trung tâm SSC thông báo cho phụ huynh chuyển tiền vào thẻ bằng nhiều hình thức: Chuyển khoản (qua tin nhắn - SMS banking, qua điện thoại - mbanking, qua Internet - ebanking…), thu tận nhà, đóng tại các ngân hàng, đóng tại trường, hoặc thanh toán qua POS (thiết bị cà thẻ cố định) tại trường…
Số tiền phí và học phí quy định mà phụ huynh nộp sẽ được tự động chuyển về tài khoản của nhà trường, thông tin chuyển về trung tâm dữ liệu SSC để đối soát, báo cáo và thông báo cho phụ huynh đã hoàn tất quá trình đóng tiền.
Cũng theo đại diện của công ty này, một tiện ích nữa mà thẻ mang lại là phụ huynh có thể chuyển tiền tiêu vặt, mua dụng cụ học tập cho con bằng thẻ SSC. Thẻ chỉ được chấp nhận mua hàng qua máy POS tại các điểm quy định tại trường, không rút được tiền mặt. Các khoản mua sắm được thông báo vào tài khoản thẻ, giúp phụ huynh kiểm soát việc chi tiêu của con.
Theo ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP HCM, việc sử dụng thẻ là tự nguyện. Tất cả học sinh được miễn phí sử dụng thẻ trong 6 tháng đầu tiên, sau đó có thể trả lại cho nhà trường. Phụ huynh nào cảm thấy tiện dụng thì tiếp tục sử dụng và đóng phí thẻ theo quy định của ngân hàng.
Phụ huynh phản đối
Dù mới được triển khai thí điểm ở 16 trường THCS, THPT, nhưng câu chuyện sử dụng thẻ SSC khiến nhiều phụ huynh bức xúc vì sự bất tiện.
Theo chị Nguyễn Minh Hà, phụ huynh học sinh THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, TP HCM), nếu trường muốn chuyển khoản cho tiện thì hầu hết phụ huynh đều có thẻ ATM của ngân hàng, chuyển khoản rất nhanh. Sao phải mở thêm loại thẻ nữa cho phiền phức?
Chị Hà cũng cho rằng, thẻ SCC liên kết nhiều tiện ích thì nên sử dụng, nhưng hầu hết ứng dụng vẫn chưa có, cơ sở hạ tầng của các trường còn thiếu thì không nên vội vàng. Khi có đủ sách giáo khoa điện tử, hệ thống xe buýt… phát hành thẻ cũng không muộn.
Hầu hết phụ huynh được hỏi bày tỏ ý kiến không hài lòng khi sử dụng thí điểm thẻ SSC. Anh Lê Huy (quận 9, TP HCM) băn khoăn: Phí sử dụng thẻ có cao không? Tiền để trong thẻ sinh lãi bao nhiêu? Học sinh ra trường, thẻ này làm gì khi hầu hết phụ huynh đã có tài khoản ngân hàng?
"Theo tôi, việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý là rất tốt nhưng khi mọi thứ đã sẵn sàng, có sự liên kết chặt chẽ, hiệu quả của đề án mới thành công", anh Huy nêu quan điểm.
Một lãnh đạo của trường THPT đóng ở quận Tân Phú, TP HCM chia sẻ, từ nhiều năm nay, trường vẫn áp dụng song song hai hình thức đóng học phí: nộp trực tiếp ở trường và chuyển khoản. Hiện, trường chưa áp dụng đóng học phí qua thẻ SSC. Do đề án vẫn đang thí điểm nên vị này nói chưa thể đánh giá mức độ hiệu quả từ việc phát hành thẻ SSC.
Đề án thẻ học đường SSC được Sở GD&ĐT TP HCM và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM, Công ty Văn hóa Ngôi Sao Xanh ký kết hợp tác triển khai vào tháng 7/2014. Đề án này triển khai thí điểm từ năm học 2014-2015 tại 24 trường THPT ở 14 quận, huyện của TP HCM để phụ huynh đóng học phí và các khoản tiền khác thông qua thẻ, không dùng tiền mặt. |
-
Giáo dục1 giờ trướcChuyên gia tâm lý cho rằng thể hiện sự tin tưởng là cách cha mẹ giúp con tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10.
-
Giáo dục1 giờ trướcNhiều phụ huynh Quảng Bình băn khoăn trước việc học sinh lớp 1 phải tham gia cuộc thi với nội dung vượt quá khả năng của các em.
-
Giáo dục10 giờ trướcTrường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) cho biết, lớp tiếng Pháp năm nay có tỷ lệ chọi cao nhất lên đến 1/10,7.
-
Giáo dục1 ngày trướcHiện tượng ép học sinh yếu bỏ thi lớp 10 năm nào cũng tái diễn, nào là viết đơn tự nguyện bỏ thi, không cho ôn thi với cả lớp, thô bạo hơn là không phát đơn đăng ký.
-
Giáo dục1 ngày trướcThí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi, đồng nghĩa với mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục2 ngày trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục3 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục3 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục4 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục4 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.