- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thầy giáo Tây đeo khẩu trang cầm bảng đứng đường ở TP.HCM: "Tôi vứt bỏ sĩ diện của một giáo viên. Cầm tấm bảng xin ăn để mong vượt qua khó khăn..."
Vì dịch bệnh Covid-19, các trường học buộc phải đóng cửa, không ít các giáo viên đã phải chịu thất nghiệp và vị thầy giáo người Anh này cũng chịu chung hoàn cảnh.
Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao bình luận về một bức ảnh về một người nước ngoài đeo khẩu trang đứng trên đường phố cầm một tấm bảng với nội dung cầu cứu sự giúp đỡ để sống sót qua mùa dịch Covid-19 này. Bức ảnh này được chụp lại bởi một YouTuber có tiếng khi đang đi trên đường và ngay sau đó anh này cũng đã liên hệ trực tiếp để giúp đỡ người đàn ông tội nghiệp đó. YouTuber này cũng thường xuyên làm clip về những mảnh đời khó khăn và kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng.
Ngày 8/4, anh đăng trên fanpage cá nhân:
"KHÔNG có công việc giúp tiền để mua THỨC ĂN" - Đây là nội dung được một người nước ngoài viết ra.
Người này ăn mặc lịch sự, đứng trước một giao lộ Võ Văn Kiệt - Nguyễn Tri Phương (Q5, TP.HCM) cầm tấm bảng với ánh mắt cầu cứu. Dòng người đi ngang qua, ai cũng buồn thay với tình hình hiện nay.
Dịch bệnh khiến tất cả chúng ta gặp nhiều khó khăn. Tây và cả Ta. Cố lên mọi người ơi. Trước mắt hạn chế ra đường để ngăn chặn dịch nhé mọi người!
Ảnh chụp màn hình.
Ngày 10/4 sau đó, fanpage này tiếp tục đăng tải:
Sau khi đăng lên lên page, ngờ đâu có hàng chục người tìm đến gặp và tặng quà. Thầy mò đâu được số điện thoại của mình gọi gửi lời cảm ơn!
Dịch Covid-19 không loại trừ một ai. Ông là John (Anh Quốc) đến Việt Nam năm 2015 và làm nghề giáo viên ngoại ngữ.
Dịch bệnh khiến các trung tâm đóng cửa, trường học ngưng hoạt động và bản thân ông thất nghiệp 3 tháng.
Việc trở về nước gần như không thể và sống tại đây không có tiền để trả tiền thuê.
Ông buồn rầu: "Tôi vứt bỏ sĩ diện của một giáo viên. Cầm tấm bảng xin ăn để mong vượt qua khó khăn hiện nay. Nhưng điều tôi muốn hơn có việc làm. Mong ai đó nhận tôi đi dạy với giá tiền thuê bao nhiêu cũng được".
Mình hỏi ông nghĩ gì về những ngày này. Ông đáp: "Hi Mr Le yes my friend told me about your video, yes things are difficult now, schools closed, no work, no salary, so I wrote message and stood at the road side asking people for help, some people very kind, compassionate" (Xin chào ông Lê, bạn tôi đã nói với tôi về video của bạn, vâng, mọi thứ bây giờ rất khó khăn, trường học đóng cửa, không có việc làm, không có lương, vì vậy tôi đã viết tin nhắn và đứng bên đường yêu cầu mọi người giúp đỡ, một số người rất tốt bụng, từ bi).
Ảnh cắt màn hình.
Ảnh: Phong Lê.
Trong video của mình, thầy giáo chia sẻ mình đã thất nghiệp 3 tháng nay. Bạn bè ở Anh cũng có gửi một số tiền giúp đỡ ông trang trải qua giai đoạn khó khăn này nhưng chính phủ Anh cũng đang chật vật với dịch Covid-19 nên việc chuyển tiền cũng không suôn sẻ. Vì vậy, hoàn cảnh buộc ông phải đứng ngoài đường cầm tấm bảng này. Có ngày, ông cũng được cho khoảng 10 USD tương đương 200.000 đồng, đủ cho số tiền ăn và thuê nhà hằng ngày.
Trước kia, khi vẫn có công việc, chi phí mỗi tiếng thầy giáo dạy rơi vào khoảng 300.000 - 400.000 đồng, nếu cuối tuần thầy dạy thêm thì số tiền lương có thể bằng một chiếc vé bay từ Việt Nam sang Anh.
Thầy John đã từng đến Việt Nam vào 2003 và quay trở về nước năm 2009 với mục đích vừa trải nghiệm vừa làm việc nhưng đến 2015, như một cái duyên, thầy chính thức quay trở lại Việt Nam để sinh sống và làm việc.
Cầm tấm bảng "giúp tiền" trên tay, thầy John cho biết rằng ông đã phải bỏ hết sự sĩ diện của mình và chỉ khi nào quá kẹt tiền, ông mới đứng đường như vậy. Mục đích trên hết của thầy giáo người Anh là muốn có một công việc để duy trì tiền trang trải cuộc sống hàng ngày qua đợt dịch bệnh này. Vì lý do sức khoẻ nên ông cũng không thể giảng dạy được lâu. Bản thân thầy giáo cũng hy vọng đợt dịch bệnh này sớm qua nhanh để ông có thể trở về cuộc sống thường ngày và tiếp tục công việc quen thuộc.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Giáo dục7 giờ trướcViệc một trường quốc tế phát sách có nội dung nhạy cảm cho học sinh đọc khiến nhiều người lo ngại, đây có thể trở thành "độc dược" cho tinh thần học sinh.
-
Giáo dục14 giờ trướcTrần Minh An (từng là thủ khoa lớp 10 chuyên Văn của 3 trường THPT chuyên ở Hà Nội) đã chia sẻ bí quyết để có thể giữ bình tĩnh trong phòng thi và cách ôn thi hiệu quả.
-
Giáo dục1 ngày trướcCó ý kiến cho rằng học sinh ngày nay không xa lạ với những câu chuyện "giường chiếu" cho nên khi đọc sách có những cảnh này là bình thường. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cảnh báo cần thận trọng.
-
Giáo dục1 ngày trướcChúng ta cứ mải miết chạy theo đối phó với các mối lo như sợ con điểm thấp sẽ thua kém bạn, sợ con không học ngoại ngữ sớm sẽ không nói được tiếng Anh, sợ con không luyện thi sẽ không đỗ vào trường chuyên... mà quên đi mất mục tiêu học để làm gì.
-
Giáo dục1 ngày trướcKỳ nghỉ hè luôn là quãng thời gian yêu thích đối với học sinh. Tuy nhiên, làm thế nào để các con có một kỳ nghỉ hè bổ ích, đúng nghĩa sau một năm học căng thẳng vẫn là điều băn khoăn của không ít phụ huynh.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu Trường Quốc tế TPHCM (ISHCMC) báo cáo ngay vụ phát sách tả cảnh "giường chiếu" cho học sinh trong sáng nay.
-
Giáo dục2 ngày trướcMột cuốn sách được giáo viên phát cho học sinh lớp 11 lại miêu tả những cảnh trần trụi, chuyện "giường chiếu". Cuốn sách vừa được nhà trường thu hồi.
-
Giáo dục3 ngày trướcHọc sinh địa phương này sẽ được nghỉ học vào các ngày 2, 3 và 7/5.
-
Giáo dục3 ngày trướcDưới đây là các bước đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024, sĩ tử 2k6 cần lưu ý để tránh sai sót.
-
Giáo dục3 ngày trướcKỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay tiếp tục "tăng nhiệt" khi số thí sinh tăng, tỷ lệ chọi cao. Đồng hành cùng con trong kỳ thi này, nhiều phụ huynh thừa nhận, họ áp lực hơn cả thí sinh.
-
Giáo dục3 ngày trướcNăm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra sớm hơn, bắt đầu từ cuối tháng 5. Sau nghỉ lễ, học sinh sẽ đăng ký nguyện vọng, tỷ lệ chọi được công bố sau đó.
-
Giáo dục4 ngày trướcNhiều trường y dược trên cả nước yêu cầu thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên với các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt và Dược học hoặc IELTS từ 5.5 trở lên đối với các ngành còn lại.
-
Giáo dục4 ngày trướcBài toán lớp 1 tìm số tròn chục lớn nhất gây hoang mang MXH mấy ngày nay.