Thêm 1 tỉnh tạm dừng tất cả hoạt động dạy học từ ngày 26/7 sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19

UBND tỉnh này đã có quyết định mới đối với học sinh trong địa bàn sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19.

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính chỉ đạo, từ chiều ngày 26/7, phải cho trẻ mầm non nghỉ học và tạm dừng tất cả hoạt động dạy, học thêm để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ngãi vẫn ưu tiên cho công tác ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Nhưng các trường phải thực hiện giãn cách trong lớp học, chia ca học hợp lý. Tất cả học sinh, giáo viên đều phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn. Mỗi lớp học chỉ chứa khoảng 20 người.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu toàn tỉnh Quảng Ngãi phải kích hoạt kịch bản phòng chống dịch, để nâng cao cảnh giác và ý thức của người dân.

Thêm 1 tỉnh tạm dừng tất cả hoạt động dạy học từ ngày 26/7 sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19-1

Trẻ mầm non tại Quảng Ngãi nghỉ học và tạm dừng tất cả hoạt động dạy, học thêm để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, (Ảnh minh họa)

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn yêu cầu các đơn vị, trường học triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COV1D-19.

Theo đó, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, tư vấn du học, năng khiếu, kĩ năng sống, các cơ sơ dạy thêm học thêm... nghỉ học.

Ngoài ra tất cả các hoạt động tập trung học sinh, học viên từ 13h ngày 26/7 phải dừng lại cho đến khi có thông báo tiếp theo. Các trường đại học ngoài công lập căn cứ tình hình thực tế và chỉ đạo của Bộ chủ quản để quyết định việc tập trung sinh viên, học viên.

Đối với công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020, Trưởng các điểm thi có trách nhiệm bố trí mỗi điểm thi ít nhất 2 phòng dự phòng, sắp xếp bàn ghế đảm bảo giãn cách giữa các bàn dành cho thí sinh.

Đồng thời, làm việc trực tiếp với Phó Trưởng điểm phụ trách cơ sở vật chất để kiểm tra, rà soát tất cả các điều kiện đảm bảo an toàn cho cán bộ coi thi, nhân viên phục vụ và thí sinh dự thi.

Theo Pháp luật và bạn đọc



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.