- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
TP.HCM: Học sinh bị khám người, xét cặp
Lần đầu tiên là ngày 29/9, các thầy cô bất ngờ vào hai lớp 11A3 và 11A2 trường PT Vạn Hạnh (Q.10) kiểm tra, khám người, xét cặp truy tìm điện thoại. Ở lớp 11A2 thì “tịch thu” được hai chiếc điện thoại. Từ đó tới nay, những cuộc kiểm tra đột xuất được thực hiện đều đều.
Lần đầu tiên là ngày 29/9, các thầy cô bất ngờ vào hai lớp 11A3 và 11A2 trường PT Vạn Hạnh (Q.10) kiểm tra, khám người, xét cặp truy tìm điện thoại. Ở lớp 11A2 thì “tịch thu” được hai chiếc điện thoại. Từ đó tới nay, những cuộc kiểm tra đột xuất được thực hiện đều đều.
Một bạn xin giấu tên kể lại: “Khi chúng tớ đang học, các thầy cô xuống lớp nói “ban kỉ luật nhà trường đến kiểm tra lớp xem các em có vi phạm nội quy mang điện thoại vào lớp hay không”. Thầy cô yêu cầu học sinh ra ngoài hết. Sau đó, một giáo viên nam và một giáo viên nữ khám người. Trong lớp thì có hai giáo viên khác lục cặp, hộc bàn để tìm xem trong lớp có giấu điện thoại không. Tớ cảm thấy mình bị khám xét như là “tội phạm” ấy. Thầy cô còn cho khám xét rất kĩ lớp từ cửa sổ cho đến các ngóc ngách trong lớp để xem học sinh có “tuồn” điện thoại ở đâu không”.
Nhà trường có quy định cấm học sinh mang điện thoại di động vào lớp, do sợ xảy ra tình trạng ăn cắp, nghi kị lẫn nhau và hạn chế tình trạng nhắn tin và lưu truyền thông tin “độc hại” trong lớp học.
Cô H.D, phụ huynh học sinh cho ý kiến: “Theo cô thì nhà trường nên xem xét lại việc khám xét người và cặp học sinh như thế này. Các trường khác chỉ cấm học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học chứ không cấm học sinh mang điện thoại vào trường. Việc làm này đã phạm vào quyền cá nhân của học sinh”.
Cô Ngọc Anh – Tổ trưởng văn phòng cho biết: “Nhà trường tiến hành khám xét cặp học sinh là muốn kiểm tra xem các em có mang hung khí vào lớp hay không, vì tháng này đang là tháng an toàn trong học đường. Việc thu giữ điện thoại thì đây là nội quy của nhà trường. Sau khi, tịch thu điện thoại học sinh thì chúng tôi đảm bảo sẽ gọi phụ huynh lên trả ngay”.
Tuy với mục đích tốt là bảo vệ an toàn trong học đường, nhưng cách khám xét thế này ảnh hưởng không tốt tới tâm lý học sinh và hình ảnh nhà trường
Ảnh minh họa |
Nhà trường có quy định cấm học sinh mang điện thoại di động vào lớp, do sợ xảy ra tình trạng ăn cắp, nghi kị lẫn nhau và hạn chế tình trạng nhắn tin và lưu truyền thông tin “độc hại” trong lớp học.
Cô H.D, phụ huynh học sinh cho ý kiến: “Theo cô thì nhà trường nên xem xét lại việc khám xét người và cặp học sinh như thế này. Các trường khác chỉ cấm học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học chứ không cấm học sinh mang điện thoại vào trường. Việc làm này đã phạm vào quyền cá nhân của học sinh”.
Cô Ngọc Anh – Tổ trưởng văn phòng cho biết: “Nhà trường tiến hành khám xét cặp học sinh là muốn kiểm tra xem các em có mang hung khí vào lớp hay không, vì tháng này đang là tháng an toàn trong học đường. Việc thu giữ điện thoại thì đây là nội quy của nhà trường. Sau khi, tịch thu điện thoại học sinh thì chúng tôi đảm bảo sẽ gọi phụ huynh lên trả ngay”.
Tuy với mục đích tốt là bảo vệ an toàn trong học đường, nhưng cách khám xét thế này ảnh hưởng không tốt tới tâm lý học sinh và hình ảnh nhà trường
Theo HHT
-
Giáo dục2 giờ trướcLần đầu tiên tham dự Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev, cả 10/10 học sinh của Việt Nam đều giành huy chương. Với kết quả này, đoàn Việt Nam xếp thứ ba, sau Trung Quốc và Nga.
-
Giáo dục7 giờ trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục10 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục1 ngày trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục2 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục3 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục3 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".