TP.HCM tổ chức năm học mới như thế nào khi dịch bệnh phức tạp?

TP.HCM có khoảng 6.600 học sinh các cấp học là F0, hầu hết không có triệu chứng nên việc học sinh tiếp tục tham gia học tập trên môi trường Internet là khả thi.

Chuẩn bị thế nào cho học sinh bước vào năm học mới là thông tin được ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, đưa ra tại họp báo chiều 4/9.

Tại họp báo, Zing đặt câu hỏi về việc trong bối cảnh dịch bệnh chưa hoàn toàn được kiểm soát, TP.HCM có nên lùi thời gian bắt đầu năm học sau 15/9 để học sinh cũng như giáo viên ổn định tinh thần, tập trung vào việc dạy và học.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết để chuẩn bị cho năm học mới, ngành giáo dục đứng trước rất nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất là tất cả học sinh không được đến trường mà phải học trực tuyến.

TP.HCM tổ chức năm học mới như thế nào khi dịch bệnh phức tạp?-1

Học sinh TP.HCM chuẩn bị bước vào năm học mới bằng hình thức học trực tuyến. Ảnh minh họa: Quỳnh Trang.

Không tựu trường, không khai giảng

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết toàn thành phố sẽ không có tựu trường, không khai giảng. Từ ngày 6/9, học sinh THCS, THPT sẽ bắt đầu năm học mới. Sở tiếp tục củng cố số lượng học sinh và rà soát điều kiện lớp học. Lớp nào thuận tiện sẽ bước vào chương trình, lớp nào khó khăn thì tiếp tục rà soát để tham mưu thành phố hỗ trợ học sinh.

Riêng tiểu học thì tập trung ngày 8/9 và có khoảng 2 tuần để làm quen với lớp và ôn tập, củng cố kiến thức. Sở đặc biệt chú trọng việc hướng dẫn học sinh lớp 1, 2 làm quen môi trường mới. Do đó, với lớp 1, 2, phụ huynh và học sinh phải phối hợp chặt chẽ để giúp các em làm quen môi trường mới, sở dành hơn 2 tuần cho 2 bên có thời gian chuẩn bị.

Sở đã phối hợp đài truyền hình, chọn các thầy cô có kinh nghiệm để giảng dạy các chương trình trên truyền hình. Hiện, sở đã ghi hình được khoảng 10 tuần. Theo kế hoạch, dự kiến dạy trực tuyến hết học kỳ I nên sở nghiên cứu tiết học trên truyền hình và sẽ phát hành cuối tháng 9. Học sinh có thể phối hợp học trên truyền hình và các hình thức khác.

Với giáo viên đang tham gia phòng, chống dịch, ông Hiếu cho biết các thầy cô có thể tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi kết thúc. Do thời lượng học không nhiều, các giáo viên có thể phân chia công việc với nhau.

Bên cạnh đó, do các trường dạy học trên Internet nên một giáo viên có thể dạy học cùng lúc nhiều lớp. Trường có thể chọn giáo viên có kinh nghiệm để một giờ dạy thì cả khối tham gia học.

Thầy cô có thể phân công, hướng dẫn việc học trên các phần mềm quản lý. Học sinh học tập trên phần mềm và giáo viên sẽ theo dõi, đánh giá quá trình học tập của học sinh.

“Giáo viên đang chống dịch rất khó khăn quay lại dạy học nên chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho các thầy cô thời gian nghỉ ngơi để tiếp tục giảng dạy trong học kỳ I”, ông Hiếu chia sẻ.

Với gia đình và học sinh F0, ông Hiếu cho biết chính ông từng tiếp xúc với các trường hợp này. Đa số học sinh là F0 thường không có triệu chứng. TP.HCM có khoảng 6.600 học sinh các cấp học đang là F0, hầu hết không có triệu chứng. Do đó, ông Hiếu cho rằng học sinh có thể tiếp tục tham gia học tập trên môi trường Internet trong thời gian cách ly.

Giám đốc Sở GDĐT cho biết có gia đình cả cha lẫn mẹ là F0, thậm chí không qua khỏi. Thầy, cô giáo đều biết các trường hợp này và đã gọi điện để chia sẻ, trao đổi, giảm bớt đau thương cho các em học sinh. Một số em đã quay lại lớp học từ ngày 1/9 và các giáo viên đều nỗ lực để giúp học sinh hòa nhập lại, giảm bớt đau thương khi ở trong môi trường tập thể, tiếp tục học tập, rèn luyện.

TP.HCM tổ chức năm học mới như thế nào khi dịch bệnh phức tạp?-2

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: Thu Hằng.

Học sinh thiếu điều kiện học trực tuyến, sở xử lý sao?

Theo thống kê, khoảng 75.000 học sinh ở các cấp học thiếu điều kiện học tập trực tuyến. Trong đó, cấp tiểu học nhiều nhất với khoảng 31.000 em; THCS khoảng 22.000 và THPT hơn 15.000 em.

Sở đã làm việc với các trường để làm sao cho học sinh, phụ huynh dù gặp khó khăn trong thiết bị học tập. Với học sinh không có thiết bị học tập trực tuyến thì 100% các trường có sách điện tử và tất cả video clip ghi hình bài giảng đều đăng trên website trường. Với lớp 1, 2, sở đã tổ chức ghi hình bài giảng trên truyền hình.

Sở cho biết khoảng 5% học sinh không tiếp cận tất cả hình thức học trực tuyến. Sở sẽ dùng mạng lưới cộng tác viên hỗ trợ từng nhà. Tất cả phường đều có mạng lưới cộng tác viên để đưa phiếu học tập, hướng dẫn học sinh từng tuần.

Sở cũng làm việc với nhà cung cấp thiết bị điện tử để hỗ trợ dạy học trên môi trường Internet và được các đơn vị sẵn sàng hỗ trợ đường truyền Internet, máy móc thiết bị. Qua đó, sở sẽ giới thiệu cho trường các gói vay trả góp không lãi, cung cấp đường truyền cho phụ huynh, học sinh...

Về sách giáo khoa, Bưu điện TP và Viettel Post đang hỗ trợ sở và từ nay đến 6/9 sẽ hoàn tất giao sách giáo khoa (SGK) cho các trường. Mỗi trường sẽ có 5 giáo viên được Công an TP.HCM cho phép đến trường để hỗ trợ các đơn vị vận chuyển SGK cho học sinh từ ngày 5 đến 6/9. Sở đã sắp xếp xong và thầy cô các trường nỗ lực đem SGK cho học sinh trong thời gian sớm nhất.

Sở xác định học trực tuyến đến hết học kỳ I và sẽ xây dựng kế hoạch dạy học sau khi kiểm soát được dịch. Theo đó, giáo viên sẽ ưu tiên củng cố kiến thức cho các học sinh thiếu thiết bị học tập hoặc học không hiệu quả trên Internet.

Ông Hiếu cho biết Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã có kiến nghị Bộ GD&ĐT. Theo đó, dù thành phố học theo lịch của bộ đúng ngày 6/9, thời gian kết thúc có thể kéo dài khoảng 2 tuần để củng cố chất lượng cho học sinh khi học trực tuyến.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/tphcm-to-chuc-nam-hoc-moi-nhu-the-nao-khi-dich-benh-phuc-tap-post1246639.html?fbclid=IwAR3YEK-jMJJK3eAzIghe0gTFrqLCE_OYDSZEuMn096rNw8GQczxUkvZo0mQ

khai giảng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.