- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trường học Thái Bình gây tranh cãi vì "6 lưu ý khi sử dụng Facebook"
Tuyệt đối không chửi bậy hay nói xấu người khác trên facebook; chỉ like status khi đã đọc kĩ nội dung của nó; biết đấu tranh với những status có nội dung xấu...
6 lưu ý khi sử dụng facebook
Mới đây, thông tin trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình đưa ra 6 điều lưu ý khi lên facebook khiến cộng đồng mạng xôn xao. Theo tìm hiểu, 6 điều lưu ý rên được ghi trong cuốn Sổ sinh hoạt phát cho tất cả các học sinh trong trường.
Những điều cần lưu ý khi lên Facebook mà ngôi trường này đưa ra gồm:
1. Tuyệt đối không được nói tục, chửi bậy hoặc văng bậy, kể cả chửi bậy bằng những thứ viết tắt (...). Phải sử dụng ngôn ngữ trong sáng, thuần Việt.
2. Tuyệt đối không dùng Facebook để nói xấu bất cứ ai.
3. Chỉ like Status khi đã đọc kỹ nội dung của nó. Nếu like những Status có nội dung xấu, chủ nhân facebook sẽ bị quy trách nhiệm. Bởi vậy, cần phải biết đấu tranh, bảy tỏ quan điểm trước Status có nội dung xấu hoặc không lành mạnh.
4. Tuyệt đối, không được để bạn bè hiểu lầm khi đọc Status. Bởi vậy viết status phải rõ ràng.
5. Facebook cũng là nơi thể hiện được sự văn hóa của mỗi cá nhân, bởi vậy nên cân nhắc kỹ trước khi lên like vào một comment nào đó, hoặc viết status thể hiện tâm trạng của bản thân.
6. Facebook không phải là nhật ký, bởi thế mọi riêng tư không nên đưa lên Facebook.
Chia sẻ trên Tri thức trẻ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – thầy Vũ Trọng Lâm cho biết, đây là hoạt động của Đoàn thanh niên chứ không phải văn bản do Ban giám hiệu ban hành. Tuy nhiên, cá nhân ông rất ủng hộ vấn đề này. “Tôi thấy nội dung văn bản rất ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu. Khi đưa vấn đề này ra tôi thấy rất tốt, không có gì đáng ngại”, thầy Lâm nói.
Những lưu ý khi sử dụng facebook mới được trường
THPT Nguyễn Đức Cảnh phổ biến cho học sinh trong trường. |
Nói về lý do đưa ra những lưu ý này, thầy Lâm chia sẻ, trên mạng hiện có rất nhiều thông tin sai lệch, tiêu cực…khiến học sinh dễ vi phạm, nhất là khi sử dụng Facebook.
Lường trước được điều đó, nhà trường đã răn đe, rào đón, cảnh báo sớm để các em không vi phạm bởi khi có sự cố xảy ra, người chịu thiệt thòi trước tiên là các em, sau đó người ta sẽ trách móc gia đình, nhà trường sao không giáo dục, dạy bảo các em cho tốt.
“Không thể để các em mượn sân chơi – Facebook rồi viết bừa ra, thích viết gì thì viết. Sự răn đe này sẽ giúp học sinh cân nhắc trước khi viết ra điều gì đó trên mạng”, thầy Lâm nói.
Vị hiệu trưởng ngôi trường nổi tiếng ở Thái Bình này cũng cho rằng, những điều mà nhà trường đề cập đến như không nói tục chửi bậy, không nói xấu người khác… là điều mà bất cứ ai cũng nên làm chứ không chỉ riêng học sinh trường THPT Nguyễn Đức Cảnh.
Với ý kiến cho rằng hành động này có thể sẽ vi phạm quyền riêng tư của các em học sinh, thầy Lâm cho rằng đó là những điều các em không nên làm trong cuộc sống hàng ngày cũng như trên mạng. “Chúng tôi không cấm, chỉ lưu ý chấn chỉnh hành vi sao cho hợp lý thôi. Chúng tôi thường nhắc nhở học sinh trong các giờ giảng dạy về kĩ năng sống hay trong giờ chào cờ”, Hiệu trưởng THPT Nguyễn Đức Cảnh khẳng định.
Chấn chỉnh hành vi lệch chuẩn trên facebook
Nguyễn Đức Cảnh không phải ngôi trường đâu tiên có những lưu ý về việc sử dụng facebook cho học sinh. Trước đó, trường THPT Lương Thế Vinh cũng đã đưa ra bản khuyến cáo “Những điều cấm kỵ khi lên facebook” từ đầu năm 2013.
Bản khuyến cáo của trường Lương Thế Vinh cũng có nội dung tương tự: Tuyệt đối không được nói tục, chửi bậy hoặc văng bậy, kể cả chửi bậy bằng những từ viết tắt… Phải sử dụng ngôn từ trong sáng, thuần Việt; Tuyệt đối không dùng facebook để nói xấu bất cứ ai; Chỉ like status khi đã đọc kỹ nội dung của nó, nếu like những status có nội dung xấu, chủ nhân facebook sẽ bị quy trách nhiệm. Bởi vậy cần phải biết đấu tranh, bày tỏ quan điểm trước những status có nội dung xấu hoặc không lành mạnh; Tuyệt đối không được để bạn bè hiểu lầm khi đọc status phải rõ ràng.
Hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh, Giáo sư Văn Như Cương cho biết trường đã từng đình chỉ 1 năm học đối với 2 học sinh vì những phát ngôn không hay trên facebook. Theo ông: “Tình trạng học sinh sử dụng facebook một cách lan tràn không kiềm chế hiện nay là rất đáng báo động" và "cần phải có biện pháp để chấn chỉnh hiện tượng này”.
Thầy Cương cho rằng mọi hành vi, lời ăn tiếng nói của các em đều cần được điều chính đúng hướng ngay cả ở trường, ở nhà hay trên các trang mạng xã hội.
Thầy Cương cũng bày tỏ, có nhiều trường trên thế giới đưa ra quy định là em nào có tài khoản trên Facebook là đuổi học ngay: “Vậy nên, ngành giáo dục Việt Nam cũng cần có nghiên cứu tại sao lại có tình trạng “loạn ngôn” trên mạng xã hội ảnh hưởng đến quan hệ học sinh và nhà trường nhiều như vậy để có hướng điều chỉnh. Không thể để những phát ngôn theo kiểu “…chúng ta càng nhân nhượng, bọn thầy cô càng lấn tới” – (trích trong Facebook của học sinh Vy - Quảng Nam) như thế thì còn ra thể thống gì nữa. Nếu là học sinh trường tôi thì phải đuổi học ngay lập tức rồi”.
“Đây mới chỉ được coi là một quy định có tính chất định hướng khuyên bảo, nhưng khi nó được đưa vào nội quy của trường thì dù muốn hay không muốn học sinh muốn tiếp tục học tại trường đều sẽ phải tuân thủ.
Ngoài quy định cứng thì việc đẩy mạnh lồng ghép giáo dục đạo đức trong trường luôn được chúng tôi đề cao. Trường học không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy làm người. Đó mới là mục đích cuối cùng” – GS Cương chia sẻ.
Theo VietNamNet
-
Giáo dục9 giờ trướcĐến thời điểm này, nhiều trường đại học top đầu ở phía Bắc đã công bố phương án tuyển sinh năm 2025, trong đó có không ít điểm mới.
-
Giáo dục14 giờ trướcTham dự vòng chung kết Olympic Dự án Hóa học quốc tế được tổ chức tại Nga, học sinh Việt Nam xuất sắc giành 1 huy chương vàng.
-
Giáo dục18 giờ trướcVới tâm lý sợ học sinh quên kiến thức, nhiều giáo viên, thậm chí chính phụ huynh không ngần ngại “lì xì” học sinh bằng bài tập về nhà trong dịp Tết.
-
Giáo dục20 giờ trướcCác trường đại học khối ngành Y Dược bắt đầu công bố phương án tuyển sinh 2025 với nhiều điểm mới đáng chú ý.
-
Giáo dục20 giờ trướcPhạm Minh Chuyên, tốt nghiệp cùng lúc 2 bằng đại học loại giỏi Trường ĐH Luật TPHCM, vượt qua kỳ thi sát hạch luật sư bang California (Mỹ). Tỷ lệ trúng tuyển của kỳ thi luật này chỉ khoảng 50%.
-
Giáo dục21 giờ trướcSau nhiều đêm suy nghĩ, thầy Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng trường Marie Curie - Hà Nội, quyết định nhận nuôi các cháu còn sống sau trận lũ quét kinh hoàng Làng Nủ.
-
Giáo dục1 ngày trướcGiáo viên thuộc các trường công lập không được tham gia quản lí, điều hành hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.
-
Giáo dục1 ngày trướcMùa tuyển sinh năm 2025, thí sinh có thể sử dụng chứng chỉ IELTS từ 5.0 để xét tuyển đầu vào trường đại học top đầu.
-
Giáo dục2 ngày trướcCác trường đại học trên cả nước dự kiến vẫn dành hàng nghìn chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển học bạ trong năm 2025.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrong năm 2025, ngành GD-ĐT đã, đang và sẽ triển khai việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy từ Bộ GD-ĐT đến các nhà trường.
-
Giáo dục3 ngày trướcSau khi về hưu, không ít giáo viên lựa chọn dạy thêm tại nhà. Nếu dạy thêm tại nhà giáo viên phải đáp ứng những điều kiện gì?
-
Giáo dục4 ngày trướcDạy thêm ngoài nhà trường phải đăng ký kinh doanh, ngoại ngữ không còn là môn thi bắt buộc...là những chính sách giáo dục quan trọng có hiệu lực từ tháng 2/2025.
-
Giáo dục4 ngày trướcTết này, cô giáo Ngô Thu Huyền lại lặng lẽ gác lại niềm hạnh phúc riêng cho sự nghiệp trồng người nơi vùng cao gian khó.