- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Truyện cổ tích ‘cha muốn cưới con’, NXB Văn học nhận sai sót
Nhà xuất bản Văn hóa đã đưa ra lời lý giải cho những chi tiết phản ánh trong truyện "Các nàng công chúa chăm chỉ, dũng cảm".
Nhà xuất bản Văn hóa đã đưa ra lời lý giải cho những chi tiết
phản ánh trong truyện "Các nàng công chúa chăm chỉ, dũng cảm".
Ở trang 38 - 39 của truyện "Các nàng công chúa chăm chỉ, dũng cảm" có
đoạn: " Quốc vương nhìn thấy con gái mình, thường nghĩ đến bóng dáng của
vợ, vì thế sau đó, ngài tuyên bố sẽ lấy con gái của mình làm vợ. Các
đại thần nghe xong, đều lo sợ làm như vậy nước nhà sẽ gặp đại họa vì cha
con không thể lấy nhau được. Nhưng quốc vương không nghe, ngài còn ra
lệnh lập tức cử hành hôn lễ".
Tuy biết rằng đây là truyện cổ tích nhưng một phụ huynh vẫn không đồng tình khi chi tiết “cha muốn cưới con” được đưa vào trong truyện. Phụ huynh này cho rằng cần phải có sự chọn lọc và lược bỏ những yếu tố không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam khi dịch các câu chuyện cổ tích của ngước ngoài.
Chiều 20/5, ông Nguyễn Anh Vũ – Giám đốc NXB Văn học cho biết, NXB đã
nhận được phản ánh sự việc từ phía dư luận và đã có văn bản báo cáo Cục Xuất bản In và Phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Trong văn bản giải trình, ông Nguyễn Anh Vũ nêu: “Truyện Nàng công chúa tóc vàng phỏng theo truyện cổ tích Pháp Nàng công chúa da lừa. Chi tiết quốc vương đòi lấy con gái chỉ là tình tiết nhỏ trong toàn bộ câu chuyện. Sau đó, với sự ngăn cản của nhiều đại thần và sự cương quyết của công chúa, quốc vương đã nhận ra lỗi lầm và thay đổi ý định. Nếu theo dõi diễn biến toàn bộ câu chuyện sẽ thấy rằng, đó là một chi tiết phê phán sự mù quáng của quốc vương”.
Ngay sau khi rà soát nội dung, NXB Văn học đã cho đình chỉ phát hành cuốn sách Truyện cổ tích hay nhất – Các nàng công chúa chăm chỉ, dũng cảm và cắt bỏ chi tiết này.
Truyện Các nàng công chúa chăm chỉ, dũng cảm do Nhà xuất bản Văn học liên kết với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ văn hóa Đinh Tị xuất bản, phát hành.
Tập truyện nằm trong bộ "Truyện cổ tích hay nhất" kể về các nàng công chúa có những phẩm chất cao quý như lương thiện, đáng yêu, thông minh, nhanh trí, tự tin, chăm chỉ, ...
Truyện được in vào năm 2014 với số lượng 2.000 cuốn. Truyện có giá bán 115.000 đồng.
VTC
Trên các diễn đàn, độc giả chia sẻ về một cuốn truyện tranh dành cho thiếu nhi có yếu tố không phù hợp với lứa tuổi của các em.
Bìa cuốn truyện cổ tích gây tranh cãi |
Tuy biết rằng đây là truyện cổ tích nhưng một phụ huynh vẫn không đồng tình khi chi tiết “cha muốn cưới con” được đưa vào trong truyện. Phụ huynh này cho rằng cần phải có sự chọn lọc và lược bỏ những yếu tố không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam khi dịch các câu chuyện cổ tích của ngước ngoài.
Trong văn bản giải trình, ông Nguyễn Anh Vũ nêu: “Truyện Nàng công chúa tóc vàng phỏng theo truyện cổ tích Pháp Nàng công chúa da lừa. Chi tiết quốc vương đòi lấy con gái chỉ là tình tiết nhỏ trong toàn bộ câu chuyện. Sau đó, với sự ngăn cản của nhiều đại thần và sự cương quyết của công chúa, quốc vương đã nhận ra lỗi lầm và thay đổi ý định. Nếu theo dõi diễn biến toàn bộ câu chuyện sẽ thấy rằng, đó là một chi tiết phê phán sự mù quáng của quốc vương”.
Ngay sau khi rà soát nội dung, NXB Văn học đã cho đình chỉ phát hành cuốn sách Truyện cổ tích hay nhất – Các nàng công chúa chăm chỉ, dũng cảm và cắt bỏ chi tiết này.
Truyện Các nàng công chúa chăm chỉ, dũng cảm do Nhà xuất bản Văn học liên kết với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ văn hóa Đinh Tị xuất bản, phát hành.
Tập truyện nằm trong bộ "Truyện cổ tích hay nhất" kể về các nàng công chúa có những phẩm chất cao quý như lương thiện, đáng yêu, thông minh, nhanh trí, tự tin, chăm chỉ, ...
Truyện được in vào năm 2014 với số lượng 2.000 cuốn. Truyện có giá bán 115.000 đồng.
Theo Phạm Thịnh
VTC
-
Giáo dục3 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục4 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục6 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục1 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.
-
Giáo dục2 ngày trướcHôm nay, học sinh 12 trên cả nước đăng ký thử dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.
-
Giáo dục2 ngày trướcHai đoạn clip ghi lại cảnh chủ một nhóm lớp tư thục tại TP Thủ Đức, TP HCM có hành vi bạo hành trẻ mầm non khi túm áo trẻ ngã ra sàn nhà, ngồi đè lên bụng, nhét thức ăn vào miệng trẻ. Một đoạn clip khác cho thấy dồn trẻ vào góc rồi dùng vật cứng đập vào đầu.