- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tuyển sinh trường công an: 1 'chọi' 70 với nữ?
Theo dự đoán, tỷ lệ thí sinh thi vào các trường khối công an nhân dân năm nay phải là 1 "chọi" gần 20, trong đó riêng với nữ là 1 "chọi" 70.
Chỉ tiêu vào các trường công an nhân dân năm 2016 giảm một nửa so với năm ngoái nên dự báo cuộc cạnh tranh khốc liệt.
29 điểm chưa chắc đỗ
Năm 2015, điểm chuẩn các trường khối công an tăng mạnh. Đặc biệt, điểm chuẩn ngành Luật khối C (đối với nữ) của Học viện An ninh Nhân dân là 30. Năm 2014, điểm trúng tuyển ngành này là 25,5.
Hệ trung cấp CAND điểm chuẩn đều khá cao, điểm chuẩn khối A dành cho nam cao nhất là 27,25; nữ 29 điểm.
GS.TS Bùi Minh Giám. Ảnh: Quyên Quyên. |
Năm 2016, dự đoán điểm chuẩn và tỷ lệ chọi khối trường CAND còn liệt hơn. Nguyên nhân do chỉ tiêu tuyển sinh giảm gần một nửa, năm ngoái là 9.500, năm nay chỉ còn 5.000.
Thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám - Cục trưởng Cục Đào tạo, Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân cho biết, năm ngoái chỉ tiêu khối trường công an là 9.500, tỷ lệ 1 "chọi" gần 10 thì năm nay dự đoán tỷ lệ phải là 1 "chọi" gần 20.
“Vì vậy, tôi có lời khuyên thí sinh học lực khá (tương đương 7 điểm mỗi môn thi) khó lòng đỗ vào trường CAND, kể cả hệ trung cấp. Thậm chí, 9 điểm mỗi môn thi cũng chưa chắc đỗ. Các em phải hết sức cân nhắc”, ông Giám chia sẻ.
Tiến sĩ Phạm Hữu Cường, người có gần 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi đại học môn Ngữ văn cho thí sinh thi các trường công an, quân sự nhận định, nữ sinh cần đạt từ 27-30 điểm ba môn thi mới có thể trúng tuyển, vì chỉ tiêu cho nữ chỉ chiếm khoảng 10%-15%. Dự đoán, tỷ lệ chọi với nữ thi trường công an năm nay là 1/70.
Có việc làm ngay sau khi ra trường
Cuộc đua vào các trường CAND ngày càng khó khăn hơn nhưng dự báo thí sinh nộp hồ sơ vào khối trường này không giảm, nguyên nhân do thí sinh và phụ huynh đều quan tâm đến khả năng tìm kiếm việc làm sau khi ra trường.
GS.TS Bùi Minh Giám cho biết, đặc thù của khối trường CAND là tuyển sinh tuyển dụng. Thi tuyển đầu vào là 5.000 sinh viên, nếu con số này đều ra trường, sẽ có công ăn việc làm, sẵn sàng làm bất cứ việc gì, nơi đâu khi Tổ quốc phân công.
Sức hấp dẫn của các trường công an cũng do trong những năm gần đây, thông tin tuyển sinh về các trường CAND đã được Bộ Công an tăng cường tuyên truyền công khai. Hoạt động tuyên truyền điều kiện tiêu chuẩn đăng ký xét tuyển vào các trường CAND của công an các địa phương được mở rộng.
Ngoài ra, xét về khía cạnh kinh tế, khi được tuyển vào học các trường CAND, học viên sẽ được nhà nước bao cấp về trang phục, điều kiện học tập, sinh hoạt và có công việc ổn định sau khi tốt nghiệp.
Bộ Công an sẽ gửi công văn giám sát thi THPT quốc gia
Cục trưởng Cục Đào tạo, Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân Hoàng Minh Giám chia sẻ, năm nay, Bộ Công an đã có công văn gửi Bộ GD&ĐT đề nghị quản lý bài thi đỗ của thí sinh, không ngoài mục đích phát hiện thi hộ, thi kèm. Do từ năm 2015, các trường của Bộ Công an sử dụng kết quả thi của Bộ GD&ĐT nên không có điều kiện quản lý bài thi đã trúng tuyển.
Thiếu tá Bùi Thành Đạt – Phó phòng Kế hoạch và Hợp tác Đào tạo, Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, giám sát trong quá trình thi cử theo quy chế là do Bộ GD&ĐT, Bộ Công an sẽ giám sát tình hình trật tự, tính bảo mật của đề thi.
Trước kỳ thi THPT quốc gia, Bộ Công an sẽ có công điện gửi công an địa phương phối hợp với các Sở GD&ĐT để ngăn ngừa và phát hiện các hình thức tiêu cực như thi hộ, thi kèm. Bộ Công an sẽ có những phương án đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.
Thiếu tá Đạt gửi lời khuyên, năm 2015, trường công an cũng có ngành điểm chuẩn rất thấp như Ngôn ngữ Trung, Học viện Cảnh sát Nhân dân là 15 điểm đối với nam. Tuy nhiên, trong năm 2016, chỉ tiêu vào ngành này chỉ lấy 20 người (trong đó có 10-15% nữ), dự đoán điểm chuẩn sẽ cao, thí sinh cần lưu ý.
Năm 2016, thí sinh có nhiều cơ hội đỗ đại học hơn khi được nộp 2 trường ở nguyện vọng 1, vì thế sự cạnh tranh sẽ nhiều hơn. Thí sinh cần tham khảo kỹ lưỡng thông tin tuyển sinh năm nay và các năm trước để đưa ra lựa chọn đúng.
-
Giáo dục5 giờ trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục7 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục23 giờ trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục2 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục3 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục3 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục3 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.