Vụ cô giáo mầm non “hỗn chiến”: Lộ thêm việc bạo hành HS

Tại Trường mầm non Mầm Xanh (phường Ô Chợ Dùa, Đống Đa, Hà Nội) nơi xảy ra vụ việc các cô giáo xô xát với nhau còn xảy ra tình trạng học sinh bị cô giáo bạo hành, ngược đãi...

Tại Trường mầm non Mầm Xanh (phường Ô Chợ Dùa, Đống Đa, Hà Nội) nơi xảy ra vụ việc các cô giáo xô xát với nhau còn xảy ra tình trạng học sinh bị cô giáo bạo hành, ngược đãi...

Liên quan đến sự việc cô giáo mầm non “hỗn chiến” xảy ra tại Trường mầm non Mầm Xanh, các phụ huynh còn phản ánh về việc con mình bị cô giáo đánh, cốc đầu, dứt tóc.

Theo tài liệu bà Vương Thuý Liên - Hiệu trưởng Trường mầm non Mầm Xanh cung cấp, phía trường trước đây cũng từng rất "mệt mỏi" vì cô giáo Thu có hành vi không đúng mực với học sinh khiến nhiều phụ huynh không hài lòng.

Hiệu trưởng Liên cho biết, bà Nguyễn Thị Kim Lan (bà của cháu Nguyễn Minh Phúc, học sinh lớp 3 nhỡ Trường mầm non Mầm Xanh) từng làm đơn gửi lên ban giám hiệu nhà trường với nội dung rằng, khi tới trường đón cháu Phúc, bà Lan phát hiện trên cánh tay phải và bắp chân của cháu mình có 3 vết lằn đỏ.



Đơn phản ánh của các phụ huynh
Đơn phản ánh của các phụ huynh

Cháu Phúc nói với bà Lan rằng bị cô giáo tên Thu đánh. Sau đó, bà Lan có đưa cháu quay lại lớp thì cô giáo Thu đã nhận vì quá bức xúc nên đã đánh cháu và xin lỗi gia đình.

Tuy nhiên, sau đó bà Lan vô cùng bức xúc khi cháu Phúc sợ không dám đi học vì tiếp tục bị cô giáo cốc đầu, dứt tóc.

Một phụ huynh khác là Khuất Quy Hòa có con là học sinh lớp 3 nhỡ ở Trường mầm non Mầm Xanh cũng đã làm đơn xin chuyển khỏi Trường mầm non Mầm Xanh vì con bị cô giáo Thu trù dập, không cho ăn và đánh vào mồm.

Trường mầm non Mầm Xanh nơi xảy ra sự việc cô giáo hỗn chiến
Trường mầm non Mầm Xanh nơi xảy ra sự việc cô giáo "hỗn chiến"

Trước đó, vào ngày 23/9/2015, tại cơ sở Trường mầm non Mầm Xanh ở số 21 Đông Các có xảy ra trường hợp xô xát đánh chửi nhau có dùng hung khí giữa cô giáo Thu (lớp nhà trẻ 8) và cô Hường, cô Vân Anh lớp mẫu giáo bé số 9 bên cạnh.

Các cô giáo đã được đưa ra Công an phường Ô Chợ Dừa để giải quyết. Ban giám hiệu yêu cầu các cô giáo viết tường trình để họp bàn giải quyết. Cô Hường và cô Vân Anh đã làm tường trình, còn cô Thu lại có lời lẽ không đúng với tư cách người giáo viên trước cán bộ.

Vụ việc xảy ra khiến các bậc phụ huynh ở ngôi trường này lo lắng, ban giám hiệu nhà trường cũng đã phải nhờ sự can thiệp từ phía cơ quan công an. Nguyên nhân dẫn tới cuộc “hỗn chiến” giữa các cô giáo được cho là do mâu thuẫn khi nấu ăn.

Theo Dân Trí


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.