- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cùng “đủ tháng”, sự khác nhau giữa 37 tuần và 40 tuần sinh? Có thể kéo dài đến 40 tuần, bạn muốn sinh trước?
Trẻ sinh đủ tháng được các chuyên gia cho rằng ở tuổi thai từ 37 - 42 tuần (259 - 294 ngày), nặng trên 2,5 kg, chiều dài 47cm, không bị dị tật và phát triển khỏe mạnh. Vậy cha mẹ có thắc mắc về việc cùng "đủ tháng" nhưng sinh ở tuần thứ 37 và 40 tuần khác nhau không?
- Nuôi dạy bé trai không dễ, con lớn lên có tương lai tốt hay không phụ thuộc vào cách giáo dục ở giai đoạn phát triển đặc biệt này
- Hai bố con lặng người bên cửa sổ, mẹ nhìn cảnh bên ngoài mà nổi máu nóng bế con đi ngay, phản ứng của đứa trẻ gây cười cực độ
- Mẹ bầu bị dị ứng thai kỳ gây chàm bội nhiễm, chỉ biết khóc vì đau đớn, tự ti lẫn tủi thân bao trùm
Sự khác biệt giữa thai nhi 37 tuần tuổi và 40 tuần tuổi thai?
Có sự khác biệt về cân nặng
Bảng tiêu chuẩn thông thường cho thấy ở tuần thứ 37 của thai kỳ, chiều dài của bé khoảng 50 cm, và cân nặng khoảng 3-3,4kg.
Khi thai được khoảng 40 tuần, cân nặng của thai nhi ở mức khoảng 3,3-4kg, chiều dài khoảng 50 cm.
Không khó để nhận thấy sự khác biệt kéo dài trong 3 tuần, các bé khi thai được 40 tuần có thể tích trữ nhiều chất béo hơn, đầy đặn hơn và có một chút chênh lệch về cân nặng.
Hệ thống miễn dịch khác biệt
Trong những trường hợp bình thường, thai nhi có thể từ từ thiết lập một cơ chế bảo vệ hoàn chỉnh trong bụng mẹ vào khoảng tuần thứ 37 của thai kỳ, đó là hệ thống miễn dịch của chính trẻ sơ sinh.
Hệ thống miễn dịch tự nhiên không hoàn hảo ở tuần 37 vì khi đó nó mới được thành lập, nhưng hệ thống này có thể tương đối trưởng thành vào khoảng 40 tuần tuổi thai. Do đó, cơ chế miễn dịch của thai nhi ở tuần thứ 37 của thai kỳ sẽ không được tốt so với thai nhi 40 tuần.
Sự phát triển của phổi và não khác nhau
Nói chung, sự phát triển phổi của thai nhi chưa hoàn hảo vào khoảng tuần thứ 37 của thai kỳ. Trong giai đoạn đầu này có nhiều kẽ phổi hơn và ít phế nang hơn.
Ngoài ra, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự phát triển trí não của thai nhi ở tuần thai 37 đến 40 vẫn tương đối nhanh, và sự phát triển của thai nhi khi thai được 40 tuần tuổi sẽ hoàn thiện hơn.
Tất nhiên, những khác biệt trên đều dựa trên số liệu lý thuyết, mỗi thai nhi có những khác biệt riêng, một số trẻ sinh ra ở tuần thứ 37 vẫn có thể có vóc dáng đẹp, sức đề kháng tốt hơn so với trẻ sinh ra ở tuần thứ 40.
Vậy cha mẹ có nên cố chờ thai nhi được 40 tuần không?
Theo các chuyên gia về sức khỏe sinh sản, họ khuyên các bậc cha mẹ hãy sinh con theo nguyên tắc của tự nhiên, đừng cố gắng can thiệp các biện pháp khác để ảnh hưởng tới thời gian chào đời của cháu bé.
Có một số trường hợp, mẹ phải sinh mổ vì thai nhi thiếu oxy, dù sinh đủ tháng nhưng sự phát triển cũng như sức đề kháng của trẻ ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.
Nhưng cũng có rất nhiều trường hợp nguy cấp, mẹ phải sinh sớm nếu không sẽ gây ra hiện tượng nong nhau thai, suy thai, chảy máu nhau thai... nguy hiểm tới tính mạng cả mẹ và con.
Khi gặp phải những tình huống đặc biệt này, mẹ bầu không nên chờ đợi một cách mù quáng. Vì sự an toàn của bản thân và thai nhi, hãy nghe theo lời khuyên của bác sĩ để em bé được sinh ra càng sớm càng tốt.
Theo Công lý & xã hội
-
Làm mẹ7 giờ trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Làm mẹ12 giờ trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Làm mẹ14 giờ trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Làm mẹ1 ngày trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".
-
Làm mẹ2 ngày trước“Mẹ nhận ra là mặc dù chúng mình yêu nhau rất nhiều nhưng lại chẳng mấy khi có được những phút giây tâm tình lãng mạn thường xuyên như vậy. Lỗi tại mẹ, yêu con nhưng đôi lúc chỉ để trong lòng, chỉ hành động và ít khi bày tỏ".