Bộ Tài chính 'đòi' Bộ Giao thông giảm giá taxi

Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo việc kiểm tra giá cước vận tải, yêu cầu doanh nghiệp tính toán lại giá thành và điều chỉnh theo giá nhiên liệu đã giảm.

 Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo việc kiểm tra giá cước vận tải, yêu cầu doanh nghiệp tính toán lại giá thành và điều chỉnh theo giá nhiên liệu đã giảm.

Công văn chỉ đạo về quản lý giá trên địa bàn vừa được Bộ Tài chính ký chiều 6/11 gửi tới Bộ Giao thông vận tải và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành trên cả nước. Nội dung tập trung vào vấn đề nghịch lý giá xăng dầu giảm nhưng giá cước vận tải không giảm.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, phối hợp với các bộ ngành và cơ quan chức năng tại địa phương chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải nói chung cần chấp hành nghiêm quy định về quản lý vận tải, giá cước vận tải. Các đơn vị cần tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải.

Trong đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị các cơ quan trên cần phối hợp với Sở Tài chính, Cục thuế địa phương kiểm tra và rà soát cước vận tải đã kê khai của các doanh nghiệp trên địa bàn.

CPI, lạm-phát, tăng-giá, giá-xăng, giá-dầu, giá-điện, giá-than, giá-vàng, giá-đô, ô-tô

Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị Bộ Giao thông vận tải chủ trì chỉ đạo việc kiểm tra giá cước vận tải

Trường hợp biến động của chi phí xăng dầu tác động làm giảm giá thành vận tải thì các đơn vị Sở Giao thông vận tải cần yêu cầu doanh nghiệp tính toán giá thành, kê khai lại giá cước phù hợp với biến động giảm của chi phí nhiên liệu. Bộ Tài chính nhấn mạnh đặc biệt là những doanh nghiệp đã kê khai tăng giá cước tại thời điểm xăng dầu tăng giá trong năm 2014.

Trường hợp có vi phạm, các đơn vị cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, từ đầu năm đến nay, giá xăng đã điều chỉnh tăng 5 lần, giảm 8 lần, giá dầu diezen đã điều chỉnh tăng 4 lần, giảm 15 lần. Tuy nhiên, giá các mặt hàng tiêu dùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của giá nhiên liệu trên thị trường chưa thể hiện rõ xu hướng giảm. Đặc biệt, cước vận tải là loại giá chịu sự tác động trực tiếp của giá xăng dầu cũng chưa có biến động giảm tương ứng gây nên nhiều ý kiến trong dư luận xã hội.

Trước đó, Thông tư liên tịch số 152 Bộ Tài chính- Giao thông vận tải ban hành ngày 15/10 vừa qua đã quy định, từ 1/12/2014, khi doanh nghiệp vận tải điều chỉnh tăng, giảm giá cước vận tải vượt quá 3% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó thì phải kê khai lại giá. Nếu việc điều chỉnh vẫn trong phạm vi 3% thì các doanh nghiệp chỉ phải gửi văn bản thông báo tới cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Theo VietNamNet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.