Những dự án ma ở TP.HCM do nữ giám đốc công ty Angel Lina vẽ ra

Công ty Angel Lina rao bán nhiều dự án "ma" tại các quận 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân, huyện Bình Chánh. Doanh nghiệp này từng bị đại biểu HĐND TP.HCM chỉ đích danh về việc lừa đảo.

Công ty Angel Lina rao bán nhiều dự án "ma" tại các quận 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân, huyện Bình Chánh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bà Phạm Thị Tuyết Nhung (38 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Angel Lina) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Công ty Angel Lina của bà Nhung đã dựng lên nhiều dự án “ma” trên đất công cộng, đất quy hoạch tại quận 9, quận Bình Tân rồi rao bán cho người dân dưới hình thức góp vốn đầu tư.

Đăng ký kinh doanh máy móc rồi đi phân lô bán nền

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty Angel Lina thành lập vào tháng 9/2015 với ngành nghề kinh doanh chính được đăng ký là bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Trụ sở hiện nay của doanh nghiệp nằm ở số 22B Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM. 

Đến tháng 3/2018, công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Ngành nghề chính được Angel Lina đăng ký vẫn là buôn bán máy móc, thiết bị, phụ tùng.

Người đại diện theo pháp luật lúc này của công ty là ông Lý Văn Sinh (sinh năm 1967, ngụ TP.HCM). Ông Sinh giữ chức tổng giám đốc tại Angel Lina. 

Tháng 4/2018, công ty Angel Lina điều chỉnh vốn điều lệ tăng gấp 10 lần, từ 20 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng.

Đến tháng 11/2018, người đại diện theo pháp luật của công ty Angel Lina được thay đổi từ ông Lý Văn Sinh sang bà Phạm Thị Tuyết Nhung. Bà Nhung sinh năm 1981, ngụ ở quận 4, TP.HCM, giữ chức chủ tịch HĐQT công ty.

Những dự án ma ở TP.HCM do nữ giám đốc công ty Angel Lina vẽ ra-1
Khách hàng của Angel Lina tố cáo bị công ty lừa đảo. Ảnh: Nạn nhân công ty Angel Lina. 

Rao bán đất của Đại học Quốc gia

Hồi tháng 3, UBND phường Linh Trung cảnh báo người dân về dấu hiệu lừa đảo của công ty Angel Lina cùng một doanh nghiệp khác khi tự phân lô bán nền khu đất nằm trong quy hoạch Đại học Quốc gia TP.HCM đang đợi thực hiện chính sách giải tỏa đền bù. 

Bên cạnh đó, công ty Angel Lina còn quảng cáo rao bán các dự án không có thật ở quận Bình Tân với tên gọi khu dân cư Tây Lân, khu dân cư Triều An; quận 9 với khu nhà ở phường Phước Long B; quận 12 với khu dân cư Hiệp Thành; huyện Bình Chánh với khu dân cư ở thị trấn Tân Túc. 

Tại kỳ họp đầu tháng 7 của HĐND TP.HCM, đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm nêu đích danh việc công ty Angel Lina rao bán dự án "ma" trên khu đất được quy hoạch làm công viên cây xanh ở An Lạc, Bình Tân khiến người dân gửi đơn phản ánh.

Theo điều tra ban đầu, trong hợp đồng góp vốn, công ty Angel Lina cam kết từ 1 đến 3 tháng sẽ thi công hạ tầng, 6 tháng giao đất, sau 12 tháng sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.

Nếu vi phạm hợp đồng, phía Angel Lina sẽ trả lại tiền và bồi thường 50% số tiền đã nhận của khách hàng. Tuy nhiên, đến thời hạn, khách hàng không nhận được đất, cũng không được hoàn tiền và bồi thường như như cam kết.

Khi khách hàng liên hệ đòi lại tiền thì phía Công ty Angel Lina tìm cách kéo dài, lảng tránh. Riêng bà Nhung sau đó bỏ trốn.

Cơ quan công an ước tính số tiền công ty này lừa đảo của khách hàng lên tới hàng chục tỷ đồng. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo Zing


công ty Angel Lina

chiếm đoạt tài sản


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.