- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé gái 9 tuổi la hét, kích động sau khi dùng miếng dán chống say tàu xe
Sợ con say xe, mẹ đã dùng miếng dán của người lớn để dán cho con, sau khi dán được 1 tiếng thì bất ngờ cháu bé có những biểu hiện la hét, kích động.
Thời gian gần đây Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ em có dấu hiệu loạn thần, quấy khóc, la hét, lơ ngơ vì sử dụng miếng dán chống say tàu xe khi đi chơi, du lịch mùa hè.
Điển hình là trường hợp một bé gái 9 tuổi (huyện Hóc Môn) có triệu chứng la hét, kích động sau khi lên trung tâm thành phố chơi trong dịp hè.
Bé gái bị rối loạn tri giác, kích động sau khi dùng miếng dán chống say xe.
Mẹ bé gái này cho biết, khi di chuyển lên trung tâm thành phố chơi, do sợ con say xe nên đã dùng miếng dán chống say xe.
Sau hơn một tiếng đi xe khách từ Hóc Môn lên trung tâm thành phố, bé gái chưa được đi chơi ở đâu thì đã có biểu hiện kích động, buộc gia đình phải đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 1 để khám.
Qua thăm khám, BS Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm-Thần kinh (Bệnh viện Nhi đồng 1) cho biết, do trẻ có sử dụng miếng dán chống say xe, trong đó có chất scopolamine gây loạn thần, kích động trẻ…
Ngay sau đó, bé gái này đã được cho điều trị nội trú, 2 ngày sau cháu bé đã được xuất viện, các triệu chứng loạn thần đã hết.
Theo BS Khanh, loại miếng dán chống say tàu xe có hoạt chất scopolamine được các tổ chức dược thế giới chống chỉ định dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi. Bởi nếu sử dụng, trẻ sẽ bị những tác dụng phụ không mong muốn như cháu bé trên.
BS Khanh cho biết, các bậc phụ huynh cần phải đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng cho trẻ.
Cũng liên quan đến vấn đề này, PGS Nguyễn Tiến Dũng – nguyên Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, việc cháu bé có biểu hiện ngộ độc, lơ mơ, mất tri giác vì miếng dán chống say xe thực tế đã xảy ra nhiều.
Sở dĩ xảy ra tình trạng này là vì cha mẹ thường sử dụng miếng dán chống say xe của người lớn để dán cho trẻ nhỏ. Đây là một sai lầm rất nhiều người gặp phải.
“Miếng dán chống say tàu xe có chỉ định rõ ràng cho từng lứa tuổi, với những trẻ còn nhỏ tuổi thường là chống chỉ định vì có những tác dụng phụ nhất định”, PGS Dũng nói.
Theo phân tích của PGS Dũng, trẻ nhỏ có làn da nhạy cảm hơn so với người lớn. Da trẻ thường mềm và mỏng nên rất dễ bị tổn thương và khi dán vào thì thường sẽ hấp thu rất nhanh qua da chính bởi vậy lượng thuốc có trong miếng dán nhanh chóng ngấm vào máu và gây hại cho trẻ.
Theo đó, tác dụng phụ thường gặp khi trẻ dán miếng dán chống say tàu xe là ngủ li bì, thần kinh bị ức chế, co giật, thậm chí là rối loạn tim mạch.
Cuối cùng, PGS Dũng khuyến cáo, trước khi sử dụng, các bậc phụ huynh nên đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Đặc biệt chú ý đến lứa tuổi được sử dụng và khoảng cách giữa các lần sử dụng.
Theo Khám phá
-
Sức khỏe5 giờ trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe8 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe13 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe13 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe13 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe16 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.