- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé trai bị khâu 38 mũi trên mặt chỉ vì thói quen để lon nước ngọt trong tủ lạnh
Một tai nạn đáng tiếc xảy ra với bé Gia Định khiến mặt bé bị mảnh kim loại làm rách toác phải khâu 38 mũi. Đây là thói quen phổ biến, các bác sĩ khuyên bạn nên đặc biệt lưu tâm.
Một tai nạn đáng tiếc xảy ra với
bé Gia Định khiến mặt bé bị mảnh kim loại làm rách toác phải khâu 38
mũi. Đây là thói quen phổ biến, các bác sĩ khuyên bạn nên đặc biệt lưu
tâm.
>> Điểm tên các loại củ ngăn ngừa ung thư vừa rẻ vừa dễ mua
Vào một buổi tối, bé trai Gia Định cảm thấy khát nên đã bỏ một lon nước Pepsi vào trong ngăn đá tủ lạnh, sau đó lấy ra bật nắp để uống.
Thật không may, đúng khoảnh khắc mở nắp lon, một tiếng nổ lớn vang lên, nước ngọt bắn tung tóe cùng vỏ lon bị vỡ gây nên tai nạn đáng sợ.
Bé Định bị thương nặng phải đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng da mặt tổn thương nặng và chảy máu tung tóe.
Sau khi xử lý vết thương, các bác sĩ đã phải khâu một vết thương dài trên mặt bé do mảnh vỡ lon nước cắt rạch tổng cộng 38 mũi (31 mũi ở má và 7 mũi ở miệng), thật đau đớn và sợ hãi.
Theo các bác sĩ, trong thời gian qua đã có rất nhiều bệnh nhân nhập viện xử lý vết thương với cùng lý do sử dụng lon nước ngọt không đúng cách, đặc biệt là để vào ngăn đá tủ lạnh.
Nguyên nhân gây nổ được giải thích rằng, khi nước đông lạnh thành đá, chúng sẽ chiếm nhiều diện tích hơn.
Mặc dù mỗi lon nước ngọt/bia đều được thiết kế chừa ra 1 phần diện tích để phòng trường hợp này, tuy nhiên khi đạt đến diện tích nhất định cộng với khí gas bên trong các lon nước giải khát, chúng sẽ dễ dàng phát nổ vì lực ép bên trong đã đạt đến đỉnh điểm.
Bên cạnh đó,
khi nước đóng băng ở dạng lỏng (hoặc một phần đã được đông lạnh), độ
hòa tan của khí thay đổi, nước coca sẽ làm tan carbon dioxide, tăng áp
lực trong thành lon. Nhiều lon nước giải khát đã in ký hiệu "cấm để
nhiệt độ âm" để cảnh báo.
Điều
này chủ yếu xảy ra ở lon kim loại và chai thủy tinh vì chúng không thể
biến dạng như chai nhựa. Chai nhựa có khả năng thay đổi hình dạng để
thay đổi áp suất, giảm hiện tượng gây nổ.
Theo các bác sĩ, để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra, mọi người hãy dừng ngay hành động cho lon/chai nước giải khát vào ngăn đá để làm lạnh. Nếu có, hãy canh thời gian để đạt được độ lạnh mong muốn, đừng để chúng quá lâu trong ngăn đá.
Tốt nhất hãy nên bảo quản, làm lạnh ở ngăn mát, trong quãng nhiệt độ của nhà sản xuất khuyến cáo
Theo Trí thức trẻ
-
Sức khỏe7 giờ trướcThực phẩm bổ sung không phải là thuốc chữa bách bệnh, nhưng khi dùng cùng với chế độ ăn uống lành mạnh, chúng có thể tạo ra sự khác biệt, kể cả chuyện kéo dài tuổi thọ.
-
Sức khỏe11 giờ trướcQuả sung nhỏ bé thường được dùng ăn kèm hoặc pha nước chấm, nhưng lại đem đến những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe của bạn.
-
Sức khỏe17 giờ trướcNgười đàn ông có tên Từ Ngôn (Trung Quốc) nhập viện điều trị liệt nửa người, khó nói và được chẩn đoán mắc đột quỵ cấp.
-
Sức khỏe18 giờ trướcÍt ai ngờ rằng loại rau dân dã, giá rẻ thường xuất hiện trong bữa cơm của người Việt như cải cúc lại có nhiều lợi ích sức khỏe đến thế.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBốn năm trước, bệnh nhân bắt đầu bị cơn động kinh nặng, sau đó là yếu một bên chân tay và đi không vững...
-
Sức khỏe1 ngày trướcĐổ mồ hôi không đơn giản là do nóng hay “cơ địa”. Đôi khi, đó là những dấu hiệu bệnh tật mà nếu bỏ qua bạn sẽ rất hối hận.
-
Sức khỏe2 ngày trướcNếu chúng ta ăn bì lợn đúng cách sẽ tận dụng được giá trị dinh dưỡng của loại thực phẩm này, giúp chống lão hóa, ung thư.
-
Sức khỏe2 ngày trướcĐang chơi cầu lông, anh T. ở Hà Nội đột ngột đau ngực, vài phút sau bị ngừng tim phổi, được sơ cứu rồi chuyển viện cấp cứu, anh tiếp tục ngừng tuần hoàn 2 lần.
-
Sức khỏe2 ngày trướcKhi tiếp xúc với nắng nóng quá lâu, cơ thể mất nước, nhiệt độ tăng lên dẫn tới tình trạng say nắng với biểu hiện chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, rối loạn ý thức.
-
Sức khỏe3 ngày trướcToàn tỉnh TT-Huế ghi nhận có hơn 180 ca sốt xuất huyết tính từ đầu năm đến nay, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại địa bàn tập trung nhiều ca bệnh là TP. Huế.
-
Sức khỏe3 ngày trướcThuốc nhỏ mắt là sản phẩm quen thuộc trong cuộc sống để bảo vệ sức khỏe nhưng dùng sai cách sẽ mang lại nhiều nguy hại.