- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé trai đột tử vì mẹ đánh vào đầu: 5 bộ phận cơ thể cha mẹ tránh gây tổn thương
Trong lúc tức giận, cô Trương đã đánh vào đầu con trai và sau đó phải hối hận vô cùng.
Buổi đêm, y tá tại bệnh viện tỉnh Hồ Nam bất ngờ nhận được cuộc điện thoại với giọng nói gấp gáp: “Bác sĩ, mau cho xe cứu thương tới đây, con trai tôi bị bất tỉnh.”
Sau khi nhận được thông báo, các bác sĩ nhanh chóng tới nơi xảy ra sự việc và thấy một cậu bé 8 tuổi đang hôn mê. Ngay lập tức, họ tiến hành thực hiện CPR, tiêm adrenaline và cho cậu bé thở oxy. Tuy nhiên sau 2 giờ nỗ lực cứu chữa, các bác sĩ ngậm ngùi thông báo cậu bé đã tử vong.
Khi gia đình nghe tin, họ đã khóc và hét lên: “Là lỗi của tôi, chúng tôi không nên cho thằng bé ăn đồ cay.”
Ảnh minh họa
Sau khi nghe mẹ cậu bé nói vậy, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra để xác định nguyên nhân dẫn tới sự ra đi đột ngột của em. Tuy nhiên kết quả cho thấy nó không hề liên quan tới việc ăn đồ cay. Nguyên nhân thực sự là do sự tác động của ngoại lực vào sọ não.
Khi nghe kết quả từ bệnh viện, mẹ cậu bé ngay lập tức ngã khuỵu xuống và nhận ra sai lầm của mình.
Hóa ra cậu bé xấu sổ tên là Đào Đào, 8 tuổi, con trai cô Trương. Cô Trương vì muốn cho con có một nền giáo dục tốt nên đã chuyển nhà từ quê lên thành phố. Tuy nhiên học lực của Đào Đào không tốt nên kéo thành tích của lớp đi xuống, giáo viên đã phải tìm đến phụ huynh nói chuyện nhiều lần khiến cô Trương xấu hổ.
Mới đây khi kết quả thi được công bố, kết quả học tập của Đào Đào vẫn không tiến bộ gây ảnh hưởng tới cả lớp. Kết quả là cô giáo bắt em phải chép phạt tất cả các công thức toán học 80 lần.
Cậu bé đã phải liên tục chép phạt từ trên lớp đến khi về nhà vẫn chưa hoàn thành. Vì phải viết quá nhiều nên Đào Đào dần thấm mệt và đói, cậu bé mới tìm đồ ăn để ăn. Cô Trương thấy con học hành kém nên trong lòng có chút bức tức đã đánh vào đầu con.
Cậu bé Đào Đào bị mẹ đánh nên bật khóc nức nở nhưng càng khóc, chị Trương lại càng đánh con cho tới khi giọng Đào Đào đột nhiên yếu dần rồi bất ngờ lăn ra đất bất tỉnh. Cô Trương sợ hãi liền gọi xe cấp cứu tới bệnh viện.
Chính hành động đánh vào đầu con trai của cô Trương là nguyên nhân dẫn tới sự ra đi của đứa trẻ.
Tại sao bị đánh vào đầu lại tử vong?
Khi trẻ bị đánh liên tiếp vào đầu, mặt thì tùy vào lực đánh, mức độ nguy hiểm sẽ khác nhau. Nếu lực đánh càng mạnh thì nguy cơ chấn thương càng cao, nguy hiểm nhất là trẻ rất dễ bị chấn thương sọ não.
Bởi bộ não của con người là vị trí của hệ thống thần kinh trung ương, nếu có tác động ngoại lực vào đầu sẽ gây ra chấn động, xuất huyết não, nguy hiểm hơn có thể dẫn tới ngừng thở và gây ra tai nạn đáng tiếc. Mặc dù cô Trương rất hối hận nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Bốn cơ quan trên cơ thể của trẻ nhỏ mà cha mẹ không nên tác động quá mạnh:
1. Tai
Tai là cơ quan cực kỳ nhạy cảm trên cơ thể nhưng nhiều người lại chủ quan. Nếu cha mẹ thường xoắn hay vặn tai của trẻ nhỏ khi dạy dỗ sẽ khiến dây thần kinh ở tai bị hư hỏng hoặc thậm chí khiến trẻ bị ngất. Đồng thời cũng sẽ gián tiếp gây tổn thương não, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.
2. Má
Đối với cơ thể người, dây thần kinh mặt dễ bị tổn thương nhất và cũng rất gần khu vực tai. Nếu cha mẹ tát vào mặt đứa trẻ có thể gây u tai, nguy hiểm hơn có thể ảnh hưởng tới thính lực.
3. Thái dương
Hai vùng thái dương rất yếu và dễ bị tổn thương nếu bị tác động mạnh, ảnh hưởng đến thị giác của trẻ. Từ đó có thể dẫn tới mù lòa.
4. Lưng, mông
Cả lưng và mông đều là “khu vực” các bậc phụ huynh hay đánh con. Tuy nhiên điều này sẽ vô tình tác động tới sự phát triển cột sống của trẻ, nguy hiểm hơn sẽ gây thương tích cho cột sống, thoát vị đĩa đệm.
Theo Khám phá
-
Sức khỏe49 phút trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.
-
Sức khỏe3 giờ trướcĐây là một trong những loại thực phẩm có thể giúp chị em chống lại các nếp nhăn, cháy nắng và ung thư da.
-
Sức khỏe4 giờ trướcNếu thường xuyên giải khát theo kiểu này, bạn có thể khiến gan mình bị suy, hỏng nhanh hơn.
-
Sức khỏe20 giờ trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe20 giờ trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNghiên cứu chỉ ra rằng đây là thứ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể hơn cả thói quen hút thuốc lá.
-
Sức khỏe1 ngày trướcUng thư buồng trứng là loại ung thư phổ biến nữ giới thường mắc phải, giai đoạn đầu bệnh có thể bị nhầm lẫn với bệnh khác thông qua một số dấu hiệu thường gặp.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThS.BS. Trần Nhựt Minh (Trần Minh), Phòng khám đa khoa BIC Nano Cell cho biết, bên cạnh tiêm thuốc, phẫu thuật, phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu được chứng minh mang lại hiệu quả cao và an toàn trong điều trị thoái hoá khớp.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau 6 ngày điều trị viêm phổi ở tuyến y tế huyện, bé gái 2 tháng tuổi diễn tiến nặng, nguy kịch, trẻ được chuyển đến bệnh viện tuyến trên và được xác định mắc ho gà.