"Chưa vào chợ đã hết tiền"

Hãy hình dung một bà nội trợ ra khỏi nhà với chiếc ví rủng rỉnh tiền, những tưởng sẽ được hưởng cái cảm giác sung sướng của sự shopping. Vừa đến gian hàng đầu tiên, gặp bộ đồ vừa ý, mua luôn chưa kịp hưởng cái cảm giác sướng tê người, sang gian thứ hai, ví rỗng mất rồi.

Hãy hình dungmột bà nội trợ ra khỏi nhà với chiếc ví rủng rỉnh tiền, những tưởng sẽ đượchưởng cái cảm giác sung sướng của sự shopping. Vừa đến gian hàng đầu tiên, gặpbộ đồ vừa ý, mua luôn chưa kịp hưởng cái cảm giác sướng tê người, sang gian thứhai, ví rỗng mất rồi.

Bà thất vọng, lạiân hận và thương cậu con trai đi cùng, cứ hy vọng mẹ sẽ mua cho bộ siêu nhân cậumơ ước cả tháng nay về lắp ráp.

Cái cảm giác hẫng hụt, tiếcnuối, thẹn thùng, thất vọng pha cả sự ân hận ấy chắc có lần bạn đã từng gặp.Có điều, bạn gặp trong hoàn cảnh khác, ở trên giường khi “chàng với thiếpcanh khuya trằn trọc, đét đồn (đốt đèn) lên đánh cuộc cờ người” (Hồ XuânHương) cơ. Và khi bạn chưa kịp lên đỉnh cao của sự khoái cảm cùng người bạnđồng hành, thì nó – cái dòng nước có những con nòng nọc li ti đầy sức sốngấy ào ạt phóng ra vun vút. Thế là… xong. Bạn như rơi từ “mấp mé đỉnh” xuốngchân núi.

"Chưa vào chợ đã hết tiền"

Chứng XTS khá phổ biến trong số các “trục trặc” tình dục



Chính sự na ná nhau của hai hiện tượng khiến cánh mày râu gọi hiện tượngxuất tinh sớm (XTS) khi quan hệ tình dục là “chưa vào chợ đã hết tiền”. Nóicách khác, XTS là bạn phóng tinh trước khi bạn muốn và cảm thấy không kiểmsoát nổi. Ai trong đời cũng bị XTS một đôi lần. Người thì chỉ bị XTS khigiao hợp, người thì bị do bất cứ kích thích nào, thậm chí khi “tự sướng”.Người ta chỉ coi là “có vấn đề” khi không kiểm soát nổi khoảng 50% số trườnghợp phóng tinh.

Chứng XTS khá phổ biến trong số các “trục trặc” tình dục. Các Trung tâm tưvấn cho biết khi các quý ông gọi điện thoại đến cầu cứu thì khoảng 40% câuchuyện liên quan đến hiện tượng này. Số người bị XTS chiếm 15 đến 25% namgiới.

Song thế nào là “sớm”? Người khó tính cho rằng nếu bị “xuất” trước thời điểm“cực khoái” - là thời điểm cả hai người cùng lúc cảm thấy đang đặt chân đếnThiên đường - là bị “sớm” rồi. Người dễ tính hơn cho rằng, nếu sau 1-2 phútkể từ lúc “khai hỏa”, lũ tinh binh mới chen chúc nhau xông ra, thế là được,chẳng có gì là “sớm” nữa. Thôi thì tùy sự phán xét của “đối phương”, may gặpngười dễ tính, yêu cầu không mấy khắt khe...

Song lý tưởng nhất vẫn là người chủ động điều khiển được lũ tinh binh củamình, chỉ khi nào được lệnh mới thi nhau chạy.

Vì sao nhanh chóng “hết tiền”?

Có nhiều nguyên nhân

Xưa, các cụ cho rằng “yêuđương” là chuyện xấu xa chứ không phải niềm hạnh phúc. “Làm” phiên phiến đi,càng nhanh càng... tốt. Lâu, thành cố tật và chẳng ai coi XTS là chứng bệnhcần để ý đến, dù trong lòng (cả hai) đều thấy ấm ức thế nào ấy.

Song nếu không phải cố tật thì phần lớn là do nguyên nhân tâm lý. Sợ hãi. Loâu. Căng thẳng. Thiếu tình yêu. Bị kích động. Có những ám ảnh đau buồn trongquá khứ. Lòng ham muốn quá mạnh. Sự tưởng tượng quá cao. Gặp đối tác quácuồng nhiệt và chủ động. Biết bao nhiêu “lý gio lý trấu”! Thậm chí rất cóthể ân ái với đối tượng này, bạn bị XTS mà đối tượng kia thì lại chẳng sao.

Bình thường, hiện tượng XTS hay gặp ở những đôi tân hôn, lần đầu cập rập,những cặp vợ chồng lâu ngày gặp lại hoặc những cô cậu sinh viên, vừa muốnnếm thử trái cấm, vừa lo ngay ngáy hậu quả có thể xảy ra.

Ngoài ra, XTS còn có thể là bệnh thực thể, hậu quả của viêm tuyến tiền liệthoặc đường tiết niệu.

Tóm lại, XTS chẳng qua là do không điều khiển được cảm xúc của mình.

Thực tế cho thấy người trẻ dễbị XTS hơn người đứng tuổi. Trẻ, cứ hùng hục lao vào “ăn thua đủ”, nôn nóng,tham lam nên chẳng chú ý đến thời điểm nào lũ tinh binh bị kích động nhất,sẵn sàng liều mình như chẳng có.

Ngược lại, trải qua kinh nghiệm, các bậc đàn anh điềm tĩnh lắng nghe cảmxúc, thấy tinh binh hăng hái quá thì kìm nén chúng lại và biết thời điểm“bấm nút” để thả quân ra theo ý mình. Bởi vậy, nói nhỏ với bạn, phái đẹp lại“ưa chuộng” điều đó nên họ “khoái” người có kinh nghiệm hơn.

XTS chỉ có hại chứ chẳng có lợi chút nào. Trước hết nó gây tâm lý của mộtchiến binh thua trận. Nó làm giảm chất lượng của một cuộc giao ban. Còn gìchán bằng khi đang leo lên đỉnh Olympia thì gục ngã vì kiệt sức. Nó trộn lẫnvới sự áy náy vì chẳng dìu người đồng hành lên được đỉnh Vu Sơn. Nó làm bạngiảm đi sự khoái cảm mà mình (và bạn của mình) đáng được hưởng.

Dưới góc độ khoa học, các nhà sinh lý học cho rằng XTS là do rối nhiễu củahệ các thụ quan (receptor) và các chất truyền dẫn thần kinh seretonin.

Làm thế nào để giữ được tiền và tiêu cho hợp lý

"Chưa vào chợ đã hết tiền"


Như đã nói, XTS chỉ coi là “bệnh” khi nó chiếm 50% số lần bạn giao ban, nênnói chung đừng quá quan trọng nó. Đã biết XTS có nguyên nhân tâm lý, nhiềuhơn là bệnh thực thể nên trước hết, cứ bình tĩnh tự mình điều chỉnh lấymình.

Bạn hãy thử thực hiện những “bí quyết” sau đây:

1. Đừng lo lắng thái quá

Đã lên giường, đừng bị ám ảnh bởi sự thất bại. Chớ so sánh với những gì bạnthấy trong sách báo, phim ảnh (ai chẳng từng xem qua) mà mặc cảm: Tất cả -từ tầm vóc “thằng bé” đến động tác, thời gian của cuộc giao ban - đều là“diễn” cả.

Mà diễn thì họ làm gì chẳng được! Lời kể của mấy thằng bạn thân về “chiếntích” của chúng là tào lao đấy thôi. 80% số người bị XTS thường chịu nhữngáp lực ảo do chính mình tạo ra như vậy, riêng gì bạn.

2. Chủ động tối đa

Biết người, biết mình trăm trận trăm tháng. “Tính” mình vào cuộc là hoangphí tiêu tiền ào ạt, sao không bắt đối phương cũng phải sớm “nhận tiền”? Hãytìm các cách khác nhau đưa nàng lên đỉnh mà chưa vội rút ví bằng mọi phươngtiện của xúc giác, thị giác, khứu giác... trao những nụ hôn đúng địa điểm đểdìu nàng “lên đỉnh”. Lúc đó bạn hãy ra tay khi nàng đã sẵn sàng đón nhận màkhông hề nhận thấy điểm yếu của bạn.

3. Nhờ trợ giúp của chiếc áo mưa

Hãy làm giảm độ nhạy cảm của “thằng bé”. Chiếc áo mưa mỏng tang hỗ trợ bạnviệc này. Nó đã giúp bạn tránh khỏi các bệnh lây lan qua đường tình dục, kếhoạch hóa gia đình thì hãy “năn nỉ” nó lần nữa trong việc kìm nén cảm xúc.Đừng nghĩ càng dày càng tốt mà “mặc” hai, ba chiếc liền. Một là đủ.

4. Phân tán tư tưởng

Chính sự quá tập trung cũng làm bạn XTS. Vậy khi lâm trận đừng chăm chămnghĩ đến việc mình đang làm (song hãy tế nhị, đừng để đối phương hay biết).Hãy hình dung đến nét mặt gườm gườm của sếp, cố nhớ một phương trình toánhọc năm cuối cấp hai... nghĩa là bất cứ chuyện gì làm cho bạn phân tâm đểkéo dài thời kỳ hòa hoãn, câu giờ.

5. Tránh xa rượu và các chất kích thích


Đã có kế hoạch lên giường cùng người đẹp bạn hãy từ chối một bữa nhậu, khềkhà với vài ông bạn nối khố hoặc cẩn thận hơn nữa khước từ một ly cà phê,một chén trà đậm thường dùng theo thói quen. Nếu lỡ nghiện thuốc thì bỏquách, vì ngoài rắc rối này, nó còn mang đến cho bạn nhiều phiền toái khácvề sức khỏe mà chắc bạn cũng từng nghe đến thuộc lòng.

6. Liệu có thuốc nào không?

Có chứ, nhiều là khác. Loại đặc trị thì nhờ bác sĩ, họ có thể ghi đơn chobạn thuốc gây tê cục bộ để “thằng bé” mất cảm giác một thời gian ngắn, cóloại lại tận dụng phản ứng phụ của loại thuốc dùng cho mục đích khác, khônggây ảnh hưởng gì miễn là chúng «tiết kiệm tiền” cho bạn một cách hiệu quả.Trong số này, người ta thường kể đến vài loại thuốc chống trầm cảm nhưProzac, Zoloft, Plaxil...

7. Tăng cường tần suất “giao ban"

Nếu lười “yêu”, năm thì mười họa mới “giao ban” thì chính vì thế mà bạn hạvũ khí đầu hàng nhanh chóng. Tại sao không bình thường hóa chuyện “lêngiường” thường xuyên hơn nhỉ? Đó là cách điều trị chẳng khó nhọc chút nàonếu không muốn nói ngược lại.

8. Tìm đến các cụ lang y

Nghe nói Đông y cũng có những bài thuốc công hiệu, đặc biệt không cần dùngđến thuốc như bấm huyệt, khí công. Đôi khi các cụ lang uyên thâm đáo đểtrong việc trị những bệnh các cụ gọi là “phòng trung” (trong phòng kín, chỉchuyện vợ chồng) và chắc cần sự kiên trì, đều đặn.

9. Điều cuối cùng

Khi đã “trót” tiêu hết sạch tiền, bạn đừng mất ý chí và rút khỏi trận địa.Cứ tiếp tục làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, đừng để đối phương thấy bạnthất trận hoặc có cảm giác mình bị bạn bỏ rơi, cán đích một mình. Biết đâusự cố gắng của bạn được sự hưởng ứng nhiệt tình của đối tác, bạn trở lại“hiệp hai” đầy sung mãn, ngoan cường khiến cả hai đều hài lòng khi giã từ vũkhí.

Theo Tuấn Hà
Đẹp



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.