- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dân Việt cuồng sữa bột, bác sĩ ngoại tròn mắt
Bác sĩ Jonathan Halevy không khỏi ngạc nhiên khi biết trên 80% trẻ em Việt Nam dùng sữa công thức và tivi lúc nào cũng ra rả quảng cáo để "tẩy não" người tiêu dùng.
Bác sĩ Jonathan Halevy không khỏi ngạc nhiên khi biết trên 80% trẻ em Việt Nam dùng sữa công thức và tivi lúc nào cũng ra rả quảng cáo để "tẩy não" người tiêu dùng.
81% trẻ em Việt dùng sữa ngoại
Bác
sĩ Jonathan Halevy là bác sĩ nhi khoa người Israel, đã sinh sống và làm
việc tại một phòng khám lớn tại TP.HCM từ năm 2005.
Từ
góc độ của một bác sĩ Nhi khoa, với hơn 15 năm kinh nghiệm chăm sóc cho
trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, vị bác sĩ này đã có những chia sẻ rất chân tình
trong buổi tọa đàm "Nuôi con khỏe mạnh, dạy con thông minh" nhân dịp ra
mắt cuốn sách “Nuôi con sao cho đúng”.
Theo vị bác sĩ này, ông đã đọc nghiên cứu của WHO và quá bất ngờ khi biết tỉ lệ các bà mẹ cho con bú sữa mẹ ở Việt Nam chỉ có 19%, trong khi tỉ lệ này ở nước ngoài là 70%.
Theo
bác sĩ Jonathan, ở nước ngoài, người càng có địa vị xã hội, càng có
tiền thì càng cho con bú sữa mẹ nhiều hơn trong khi đó ở Việt Nam thì
ngược lại, chỉ có những người không đủ tiền mua sữa công thức cho con
thì mới cho con bú sữa mẹ.
"Tôi lấy một ví dụ,
bạn ra cửa hàng mua một cái bánh sinh nhật, người bán hàng nói bạn có
hai lựa chọn: Một cái bánh làm bằng sữa thật, phô mai thật,...không tốn
một xu nào và một cái bánh làm bằng các nguyên liệu không phải tự nhiên
mà phải mất 1.000 USD bạn mới mua được. Vậy bạn chọn cái nào? Đương
nhiên là cái bánh bằng sữa thật rồi. Đó, tôi ví dụ đơn giản vậy để thấy
rằng, tại sao sữa mẹ không tốn một đồng xu nào để mua mà các mẹ không
dùng, cứ phải mang tiền đi mua sữa giả - ý tôi là sữa công thức", bác sĩ
Jonathan Halevy nói.
Bác sĩ Jonathan Halevy.
Quảng cáo sữa "tẩy não" người tiêu dùng
Lý
giải về nguyên nhân ngày càng nhiều các bà mẹ ở Việt Nam muốn cho
con uống sữa công thức, bác sĩ Jonathan cho rằng đây là lỗi của
quảng cáo vì đã 'thần thánh hóa' loại sữa này.
"Mô
típ quảng cáo mà tôi thường thấy ở Việt Nam là một bà mẹ đưa cho con đủ
loại từ cơm, rau củ... nhưng con lắc đầu quầy quậy. Bà mẹ nảy ra ý
định pha cốc sữa cho con và con uống ngon lành và còn lớn nữa... Tại
sao mọi người có thể nghĩ những thực phẩm đó có thể thay thế sữa mẹ
được, tại sao lại thần thánh hóa sữa công thức như vậy", bác sĩ
Jonathan Halevy chia sẻ.
Bác sĩ
Jonathan Halevy cho rằng, chính quảng cáo như thế mỗi ngày khiến nhiều
người bị 'tẩy não' và mang một niềm tin sai lầm rằng sữa công thức ưu
việt hơn sữa mẹ.
"Trong một số bệnh viện phụ
sản, các y tá còn chủ động đề xuất các bà mẹ cho trẻ sơ sinh bú sữa công
thức thay vì bú sữa mẹ, bởi họ tin rằng, như thế cũng sẽ tốt hơn", vị
bác sĩ quả quyết.
Theo bác sĩ Jonathan, các bà mẹ đã quên mất một điều, sữa công thức
chỉ là bột sữa nhân tạo, được làm ra sau nhiều công đoạn bào chế hóa
học khác nhau trong nhà máy. Đôi khi, quá trình sản xuất đó còn không
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
"Bằng
chứng năm 2003, nhiều trẻ em tại Israel và một số nước khác phải hứng
chịu các di chứng vĩnh viễn về chức năng thần kinh và hệ tim mạch chỉ vì
loại sữa bột mà các em uống không được nhà sản xuất thêm vào hàm lượng
vitamin B1 đầy đủ trong quá trình điều chế.
Chưa
hết, năm 2008, rất nhiều trẻ em châu Á bị suy thận do Melamin - loại
hợp chất hữu cơ sử dụng trong công nghiệp đồ nhựa nhưng lại được thêm
vào sữa công thức cho trẻ em uống. Hậu quả là nhiều em phải lọc máu để
duy trì sự sống", bác sĩ Jonathan dẫn chứng.
Sữa
công thức bào chế từ đậu nành lại chứa một hàm lượng cao
phytoestrogens, có thể gây rối loạn nghiêm trọng kích thích tố trong cơ
thể trẻ, khiến trẻ phát triển bất bình thường về mặt thể chất lẫn trí
tuệ.
Một nguyên nhân nữa mà bác sĩ Jonathan Halevy chỉ ra, các bà mẹ luôn nghĩ mình không đủ sữa cho con bú.
"Chỉ
có người rất rất ốm mới không đủ sữa cho con bú. Tôi chắc rằng nhiều bà
mẹ ở Việt Nam và cả các bác sĩ ở đây không biết rằng, sữa tiết ra theo
nhu cầu của con. Khi đứa trẻ mới sinh ra, tuần đầu, nhiệm vụ của nó là
phải giảm cân, tuần tiếp theo là nó tăng cân và 2 tuần cuối cùng nó quay
lại trạng thái ban đầu. Đừng đặt nặng vấn đề cân nặng với con để từ đó
bổ sung bằng được sữa giả thay vì sữa mẹ cho các con", Jonathan Halevy
cho biết.
Theo VietNamNet
Theo VietNamNet
-
Sức khỏe9 giờ trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe13 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe17 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe18 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe18 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe20 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.