- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dùng mỹ phẩm quá hạn có thể bị viêm màng não
Sử dụng mỹ phẩm quá 6 tháng sẽ có nguy cơ chứa vi khuẩn gây chết người bao gồm một chủng gây bệnh viêm màng não.
Đa số các loại mỹ phẩm thường có hạn sử dụng từ 1 -3 năm nhưng không đề hạn sử dụng sau khi khui. Khi bắt đầu sử dụng, chúng nên được dùng trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu để quá lâu, các hóa chất bắt đầu phân hủy và vi khuẩn sẽ hình thành.
Dù không có nhiều thay đổi màu sắc, mùi,hương thơm nhưng tất cả những mỹ phẩm dùng quá lâu sẽ trở thành mối nguy hại.
Những sản phẩm dùng cho trang điểm một khi đã hết hạn hoặc dùng quá lâu, các thành phần và cấu trúc hoá học của nó bị hư hại và bị thay đổi, sẽ khiến bạn có thể bị nhiễm khuẩn, gây kích ứng, mụn trứng cá. Thậm chí bút kẻ mắt, mascara hết hạn có thể khiến bạn nhiễm trùng mắt, đau mắt đỏ. Son môi có thể gây sưng, phấn có thể khiến da bạn mụn và thậm chí là tệ hơn nữa.
Chứa chất gây viêm màng não
Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng phụ nữ nên vứt bỏ những mỹ phẩm đã bị hết hạn hoặc đã dùng trên 6 tháng. Theo kết quả từ phòng thí nghiệm cho thấy trong mỹ phẩm hết hạn có chứa vi khuẩn gây chết người bao gồm một chủng gây bệnh viêm màng não.
Các nhà khoa học tại Đại học London Metropolitan đã thử nghiệm 5 sản phẩm bao gồm phấn má hồng, phấn nền và son bóng. Kết quả cho thấy, trong mỹ phẩm cũ không an toàn do sự xuất hiện của các vi khuẩn có khả năng gây chết người.
Enterococcus faecalis là một loại khuẩn Gram dương – nguyên nhân chính gây nên bệnh viêm màng não, nó có thể giết chết nhiều trẻ em dưới 5 tuổi hơn nhanh hơn bất cứ bệnh truyền nhiễm nào khác ở Anh.
Vi khuẩn chết người khác cũng được tìm thấy bao gồm Eubacterium (vi khuẩn có thành tế bào cứng) gây viêm âm đạo do vi khuẩn và Aeromonas một trong những vi khuẩn gây viêm dạ dày ruột và nhiễm trùng vết thương.
Các nhà nghiên cứu cũng tìm ra staphlyoccocus (tụ cầu vàng) – một vi khuẩn có khả năng kháng thuốc kháng sinh hay propionibacterium, một trong những khuẩn là nguyên nhân chính gây nên mụn trứng cá và tình trạng khác về da; enterobacter – gây nhiễm trùng đường tiết niệu và đường hô hấp.
Các nghiên cứu liên quan đến các xét nghiệm về 5 sản phẩm làm đẹp được gửi từ những phụ nữ và các blogger xinh đẹp đến từ khắp nơi trên đất nước Anh cho thấy: Tất cả các sản phẩm thử nghiệm, một trong số đó vẫn còn hạn một vài ngày đã có nồng độ không an toàn của các vi khuẩn có khả năng gây chết người.
Bốn trong số đó là phấn má hồng, phấn nền, son môi và son bóng có kết quả dương tính với Enterococcus faecalis. Đó là chủng loại vi khuẩn có khả năng gây chết người do nó gây ra viêm màng não và nhiễm trùng huyết. Nó được coi là kẻ giết người số một đối với trẻ sơ sinh.
Số lượng vi khuẩn trong các loại mỹ phẩm
Vi khuẩn gây chết người khác đã được tìm thấy trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm bao gồm:
- Eubacterium: Gây nhiễm khuẩn âm đạo.
- Aeromonas: Một trong những nguyên nhân gây viêm dạ dày ruột và nhiễm trùng vết thương.
- Staphlyoccocus epidermidis: Vi khuẩn có khả năng kháng thuốc kháng sinh và gây tử vong cho người.
- Propionibacterium: Một trong những nguyên nhân chính gây nên mụn trứng cá và các bệnh về da khác.
- Enterobacter: Nguyên nhân gây nhiễm trùng đường tiết niệu và đường hô hấp chủ yếu ở các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hệ thống miễn dịch bị tổn hại.
Phấn má hồng đã hết hạn 9 tháng có số lượng vi khuẩn lớn nhất, và mascara đã hết hạn 4 tháng có số lượng vi khuẩn lớn thứ hai.
Son vẫn còn hạn (nhưng đã dùng hơn một năm) có số lượng vi khuẩn đứng thứ ba, người ta nghĩ rằng son bóng có thể có số lượng vi khuẩn nhiều hơn bởi vì nó đã được bôi lên môi, nơi có rất nhiều vi khuẩn cư trú.
Phấn nền đã hết hạn 4 tháng có số lượng vi khuẩn đứng thứ tư và son môi đã sử dụng được 10 tháng có số lượng vi khuẩn ít nhất.
Trong trường hợp của son môi, mức độ dùng của nó ít thường hơn so với son bóng cho nên nó có vi khuẩn ít hơn, nhưng tất cả các sản phẩm được thử nghiệm dương tính với mức độ của vi trùng.
Vì vậy, như một quy luật chung, bạn nên thay mascara của bạn mỗi ba
tháng một lần, bút kẻ mắt và phấn mắt 6 đến 12 tháng, và son môi mỗi năm
một lần và trung bình đối với những loại phấn phủ, phấn nền, thì nên
mỗi năm một lần.
Theo Phununews
-
Đại dịch COVID-19 tại Việt NamSức khỏe4 giờ trướcThông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây cục máu đông làm nhiều người lo lắng và muốn làm xét nghiệm để biết bản thân bị tình trạng này không.
-
Sức khỏe6 giờ trướcMột con chó hoang chạy rông trên trục đường giao thông từ thị trấn Lộc Ninh đến các xã Lộc Thái, Lộc Hưng, có dấu hiệu nghi mắc bệnh dại và cắn một số người đi đường gây thương tích.
-
Sức khỏe7 giờ trướcBệnh nhân 17 tuổi nhập viện trong tình trạng rất nặng, ý thức chậm, yếu hai chân, chướng bụng liệt ruột.
-
Sức khỏe12 giờ trướcSau khi cãi nhau với gia đình, người đàn ông uống 10 ông thuốc diệt chuột màu hồng, được người nhà phát hiện mang đi cấp cứu.
-
Sức khỏe16 giờ trướcBệnh lạc nội mạc tử cung phổ biến nhưng thường khó phát hiện ở giai đoạn đầu do triệu chứng không rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn.
-
Sức khỏe17 giờ trướcMón ốc chứa nhiều chất lượng dinh dưỡng nhưng lượng purin, natri cao và có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.
-
Sức khỏe19 giờ trướcTrước khi đưa vào Bệnh viện Lạc Việt, gia đình đã xử trí bằng cách bôi thuốc bỏng gia truyền có thành phần mỡ trăn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThường được coi như một loại rau củ nhưng nó lại là cây họ đậu và mọc trên mặt đất giống như cây nho. Loại cây thú vị nhưng đầy mâu thuẫn này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi ăn vào.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBác sĩ cảnh báo trẻ bị đau đầu, đặc biệt là đau đầu kéo dài, gia đình nên cho đi khám để kiểm tra và can thiệp y tế kịp thời.
-
Sức khỏe1 ngày trướcỞ nước ta cây xạ đen mọc nhiều ở các tỉnh phía Bắc như là Hoà Bình, Ninh Bình, vậy xạ đen có tác dụng gì?
-
Sức khỏe1 ngày trướcPGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, ngay từ đầu, Việt Nam đã rất thận trọng trong tiêm ngừa vaccine Covid-19, với quy trình tiêm chủng chặt chẽ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThứ tự ăn trong bữa cơm tuy là việc nhỏ được ít người để ý tới, tuy nhiên chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khoẻ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, tính đến 7 giờ ngày 3-5, các bệnh viện tại TP Long Khánh đã tiếp nhận cấp cứu 469 ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Băng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNếu ăn đúng cách, loại củ rẻ bèo như khoai tây cũng có thể trở thành “báu vật” cho sức khỏe và sắc đẹp.