- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hại người vì mặc áo ngực sillicon dán hàng ngày
Sau khi dùng chiếc áo ngực sillicon dán, nhiều chị em đã bị viêm da dị ứng và căng tức ngực vì máu không được lưu thông tốt.
Nghe bạn bè mách một bí kíp tuyệt vời để tăng size cho vòng 1 “cò hương” của mình là diện áo ngực sillicon dán, ngay hôm sau chị Tuyết Nhung (Nghi Tàm, Hà Nội) lên ngay phố Gia Ngư để mua bằng được sản phẩm này.
Quả thực, chị thấy loại áo ngực này "quá tuyệt" bởi sự tiện lợi và khả năng tạo hình cho bầu ngực đẹp, gợi cảm cảm. Từ ngày có áo ngực này, chị tự tin vô cùng bởi giờ chị "có 'đồi núi' hơn chứ không phẳng lỳ như trước" - chị Nhung chia sẻ. Từ đó chị trở thành một tín đồ trung thành của áo ngực kiểu này.
Cũng chung một sở thích là chiếc áo ngực silicon dán là chị Thanh Nga (Tân Bình, TP HCM). Chị làm truyền thông của một công ty tổ chức sự kiện khá lớn, công việc đòi hỏi phải đi giao tiếp khách hàng nhiều, dự tiệc nhiều, nên trang phục của chị thường là những bộ váy khá kiểu cách và khêu gợi. Áo ngực silicon dán là sự lựa chọn hàng đầu cho chị khi diện những "bộ cánh" này.
Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn sử dụng, cả chị Nhung và chị Nga đều thấy ngứa và nổi mụn nước ở vùng da quanh chỗ tiếp xúc với áo lót.
Với tâm lý chủ quan, cho rằng mình mặc quá chật mới bị vậy, chị Nhung và chị Nga chỉ nới rộng áo ra một chút chứ không thay đổi thói quen mặc hàng ngày của mình. Chỉ đến khi vết ngứa có dấu hiệu sưng, loét, các chị mới đi khám và được bác sĩ kết luận bị viêm da dị ứng.
Khi ngực bị chèn ép quá chặt sẽ gây khó khăn cho việc lưu thông máu. Ảnh minh họa
Không nên lạm dụng áo ngực sillicon dán
Trả lời về vấn đề này, bác sĩ Đỗ Tiến Lượng (Giám đốc phòng khám Y cao Phú Mỹ, bác sĩ viện Quân Y 103) cho biết, áo ngực silicon dán giúp tăng kích thước vòng một và chị em tự tin "tha hồ" diện áo quây gợi cảm, nhưng đằng sau những cảm nhận ban đầu ấy là một loạt hiểm họa khi sử dụng.
Chị em vì nhiều nguyên nhân và tìm tới loại áo lót kiểu này, bác sĩ khẳng định không có loại áo ngực dán hay áo ngực sillicon nào có thể đảm bảo việc thoát mồ hôi tốt như các loại áo chất liệu cotton.
Hay nói đúng hơn, khi dùng áo ngực sillicon dán, mồ hôi hoàn toàn không thể thoát ra ngoài được mà đọng lại ở vùng ngực, trở thành nơi tích tụ các chất bẩn, tế bào chết cứ thế sinh sôi… Nhiều trường hợp chị em sẽ bị nổi mụn ngay lần đầu tiên nếu da người đó thuộc loại mẫn cảm hoặc sau một thời gian sử dụng mới "phát bệnh". Vì thế việc viêm da dị ứng là hoàn toàn có thể xảy ra.
Đó là chưa nói đến chất lượng của chiếc áo đó. Chưa hết, việc mặc áo ngực sillicon dán còn có một hạn chế đó là kìm hãm sự lưu thông máu. Bác sĩ phân tích rằng, mặc áo loại này sẽ khiến núi đôi bị chèn ép, xô lệch, “áp bức” để “nhồi” sao cho vừa vặn với chiếc áo đó. Thêm vào đó do không có dây nâng đỡ nên bắt buộc áo ngực kiểu này phải ôm chặt ngực mới tránh bị rơi ra.
Khi đó, chủ nhân của chiếc áo này sẽ có cảm giác tê, ngứa, mẩn đỏ, căng tức ngực... là các triệu chứng rõ ràng nhất. Khi sử dụng lâu dài, vùng da ngực sẽ kém lưu thông máu và chắc chắn ngực sẽ trở nên xấu xí, mất đi vẻ trắng hồng tự nhiên, mềm mại.
Thêm vào đó, đối với mỗi sản phẩm, trong quá trình sản xuất đều cần bổ sung những phụ gia khác nhau. Nếu là sản phẩm của các hãng sản xuất uy tín thì có thể yên tâm về chất lượng, còn đối với các sản phẩm trôi nổi thì phải qua kiểm định mới xác định được các chất hại cho sức khỏe hay không.
Tóm lại, bác sĩ Tiến Lượng khuyên chị em không nên coi áo ngực sillicon dán là sản phẩm thay thế áo lót hàng ngày. Việc sử dụng các miếng dính này liên tục dài ngày sẽ gây căng tức bầu ngực, thậm chí càng khiến cho ngực bị xấu đi, xệ do co kéo quá nhiều.-
Sức khỏe9 giờ trướcThường xuyên ăn nem chua, thịt lợn tái, người đàn ông xuất hiện tình trạng đau đầu, sốt cao, suy giảm thính lực tai trái vì nhiễm liên cầu lợn.
-
Sức khỏe11 giờ trướcNghe lời quảng cáo trên mạng, người phụ nữ 42 tuổi tìm đến một spa ở Thanh Hóa để hút mỡ bụng, cắt sẹo.
-
Sức khỏe12 giờ trướcPhát hiện cháu trai đau bụng thường xuyên, chán ăn và sút cân, bà nội đưa đi khám thì nhận chẩn đoán cháu mắc ung thư giai đoạn đầu.
-
Sức khỏe15 giờ trướcSau cú ngã, bé trai bị chảy máu nhiều, các ngón bàn tay trái không còn cử động được.
-
Sức khỏe17 giờ trướcLoại nước có màu sắc lạ mắt này tốt cho tim mạch và trí não, hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết, chống lão hóa.
-
Sức khỏe17 giờ trướcMột chủ nhà ở huyện Long Thành bị chó nhà cắn, sau đó con chó bị chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó dương tính với virus dại.
-
Sức khỏe20 giờ trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe20 giờ trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe1 ngày trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.