- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hoa quá thơm dễ khiến bà bầu sảy thai
Không chỉ gián tiếp ảnh hưởng tới cảm giác thèm ăn, nghiêm trọng hơn, hương hoa còn là thủ phạm gây động thai, thậm chí sảy thai.
Không chỉ gián tiếp ảnh hưởng tới cảm giác
thèm ăn, nghiêm trọng hơn, hương hoa còn là thủ phạm gây động thai, thậm
chí sảy thai.
Y học Trung Hoa có ghi chép rằng
“Hương hoa di nhân”, tức là hương hoa có tác dụng trị bệnh. Tuy nhiên
trên thực tế thì điều này chỉ có tác dụng đối với một số người mà thôi.
Chuyên gia y học Vương Hữu Giang ở Hiệp hội công nghiệp thực phẩm Trung Hoa đã đưa ra khuyến cáo rằng: “Một số loài hoa quá thơm sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của con người, đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai”.
Lý giải cho điều này, chuyên gia Vương Hữu Giang cho biết, hương hoa quá thơm, quá nồng sẽ gây ra những kích thích thần kinh ở phụ nữ mang thai khiến họ cảm thấy đau đầu, buồn nôn, chóng mặt.
Điều này cũng gián tiếp ảnh hưởng tới cảm giác thèm ăn. Nghiêm trọng hơn, hương hoa còn là thủ phạm gây động thai, thậm chí sảy thai.Chúng ta biết rằng, trong phấn hoa thường chứa một số thành phần hóa học, nếu những thành phần này rơi vào da bà bầu hoặc bà bầu hít phải thì rất dễ bị dị ứng.
Hương hoa càng nồng thì mức độ dị ứng càng nghiêm trọng. Đối với những bà bầu bị dị ứng da hoặc viêm đường hô hấp mãn tính thì hương hoa nồng chính là “ác mộng”.
Để đảm bảo sức khỏe, phụ nữ mang thai nên tránh tiếp xúc với những loại hoa thơm ngào ngạt như hoa nhài, hoa trúc đào, hoa ly, hoa sữa,…
Với những loại hoa có cơ chế thải carbon dioxide và hấp thu ôxy vào ban đêm càng dễ khiến lượng ôxy trong phòng bị tiêu hao, không có lợi cho sức khỏe của mẹ và thai nhi. Tốt nhất không nên đặt những loại hoa này tại phòng ngủ. Thậm chí, chị em mang thai cũng cần tránh tiếp xúc với các hoa có hương thơm hắc nồng ở bên ngoài.
Ngoài ra, chuyên gia Vương Hữu Giang cũng đưa ra lời khuyên các sản phụ nên trồng thêm cây lô hội và cây xương rồng trong nhà. Những loài cây này có mùi nhẹ nhàng, thanh khiết và đặc biệt là có cơ chế sản xinh oxy vào ban đêm giúp lưu thông không khí trong phòng. Hơn nữa, cây lô hội còn giúp thanh lọc các chất độc trong phòng như formaldehyde.
Chuyên gia y học Vương Hữu Giang ở Hiệp hội công nghiệp thực phẩm Trung Hoa đã đưa ra khuyến cáo rằng: “Một số loài hoa quá thơm sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của con người, đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai”.
Một số loài hoa quá thơm sẽ gây ra những ảnh
hưởng không tốt cho sức khỏe của con người, đặc biệt là đối với phụ nữ
mang thai”.
Lý giải cho điều này, chuyên gia Vương Hữu Giang cho biết, hương hoa quá thơm, quá nồng sẽ gây ra những kích thích thần kinh ở phụ nữ mang thai khiến họ cảm thấy đau đầu, buồn nôn, chóng mặt.
Điều này cũng gián tiếp ảnh hưởng tới cảm giác thèm ăn. Nghiêm trọng hơn, hương hoa còn là thủ phạm gây động thai, thậm chí sảy thai.Chúng ta biết rằng, trong phấn hoa thường chứa một số thành phần hóa học, nếu những thành phần này rơi vào da bà bầu hoặc bà bầu hít phải thì rất dễ bị dị ứng.
Hương hoa càng nồng thì mức độ dị ứng càng nghiêm trọng. Đối với những bà bầu bị dị ứng da hoặc viêm đường hô hấp mãn tính thì hương hoa nồng chính là “ác mộng”.
Để đảm bảo sức khỏe, phụ nữ mang thai nên tránh tiếp xúc với những loại hoa thơm ngào ngạt như hoa nhài, hoa trúc đào, hoa ly, hoa sữa,…
Với những loại hoa có cơ chế thải carbon dioxide và hấp thu ôxy vào ban đêm càng dễ khiến lượng ôxy trong phòng bị tiêu hao, không có lợi cho sức khỏe của mẹ và thai nhi. Tốt nhất không nên đặt những loại hoa này tại phòng ngủ. Thậm chí, chị em mang thai cũng cần tránh tiếp xúc với các hoa có hương thơm hắc nồng ở bên ngoài.
Ngoài ra, chuyên gia Vương Hữu Giang cũng đưa ra lời khuyên các sản phụ nên trồng thêm cây lô hội và cây xương rồng trong nhà. Những loài cây này có mùi nhẹ nhàng, thanh khiết và đặc biệt là có cơ chế sản xinh oxy vào ban đêm giúp lưu thông không khí trong phòng. Hơn nữa, cây lô hội còn giúp thanh lọc các chất độc trong phòng như formaldehyde.
Theo TTVN
-
Sức khỏe5 giờ trướcTrong khi bạn bè đồng trang lứa tất bật chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì Zhang Chao (Thâm Quyến, Trung Quốc) lại phải nhập viện phẫu thuật chân.
-
Sức khỏe18 giờ trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe22 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe1 ngày trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe1 ngày trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.