- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Khống chế bệnh “về đích sớm”
Trong số bệnh nhân tìm đến phòng khám Tiết niệu và Nam học Tâm Anh, có tới 30% mắc phải chứng xuất tinh sớm...
Trong số bệnh nhân tìm đến phòng khám Tiết niệu và Nam học Tâm Anh, có tới 30% mắc phải chứng xuất tinh sớm...
Xu hướng gia tăng của căn bệnh này đang trở thành mối quan tâm của các nhà khoa học và xã hội.
Bệnh xuất tinh sớm là nguyên nhân quan trọng làm “lung lay” hạnh phúc gia đình. (Ảnh minh họa) |
Căn bệnh “gặm nhấm” hạnh phúc gia đình
Anh
Hoàng Hải, 30 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm đã có vợ và một con. Nhìn
cảnh gia đình anh, chồng kinh doanh tốt, vợ trẻ trung, xinh đẹp, cô con
gái nhí nhảnh, đáng yêu, ai cũng nghĩ đó là một gia đình hạnh phúc. Chỉ
có người trong cuộc mới biết, vợ chồng anh đang phải chịu đựng nỗi khổ
khó giãi bãy từ nhiều năm nay, chỉ bởi mỗi khi “yêu” vợ, anh Hải đều “về
đích” sớm, bỏ mặc vợ hẫng hụt, buồn bã. Anh tâm sự:
“Ngay
từ khi chưa lấy vợ, mỗi khi nhìn các cô gái đẹp hoặc xem phim thấy
những cảnh “mùi mẫn”, tôi đã bị xuất tinh. Đến khi lấy vợ, mỗi khi quan
hệ cũng chỉ “dập dình” được một lát, thậm chí nhiều lần vừa mới quàng
tay kéo vợ lại gần tôi đã… xuất tinh ngay. Có lẽ chưa bao giờ tôi đem
lại cảm giác viên mãn cho vợ trong “chuyện ấy”…
Tôi
thì mặc cảm, vợ thì chán chường. Vợ chồng cứ hục hoặc nhau suốt. Vợ tôi
giờ sinh ra cáu kỉnh, khó chịu và có ý coi thường chồng”.
Bi
kịch của anh Ngọc Nam, 35 tuổi, nhà ở quận Đống Đa còn nặng nề hơn. Anh
nhìn phom dáng bề ngoài rất nam tính, vậy mà khi ở bên vợ anh luôn
thiếu tự tin. Vợ chồng anh cố gắng lắm mới sinh được một cậu con trai.
Sau thời gian vợ ở cữ, tình trạng “chưa đến chợ đã hết tiền” ở anh càng
trở nên trầm trọng. Vợ anh quá thất vọng với anh chồng “Trời cho cái vẻ
bề ngoài/Thì đành chịu cảnh sơ sài bên trong” nên đã chủ động ly hôn…
GS.TS
Trần Quán Anh - Giám đốc Phòng khám Tiết niệu và Nam học Tâm Anh cho
biết: Ngày càng có nhiều quý ông mắc phải chứng bệnh xuất tinh sớm.
Không kể số liệu thống kê trong 20 năm – khi ông công tác tại Trung tâm
Nam học - BV Việt Đức, chỉ riêng tại phòng khám Tiết niệu và Nam học Tâm
Anh (nơi hiện ông đang làm việc), trung bình mỗi ngày trong số 30 bệnh
nhân đến khám thì có tới 10 trường hợp bị xuất tinh sớm. Không phải là
một bệnh gây chết người, phải cấp cứu ngay, nhưng đây là căn bệnh mang
tính xã hội đáng được quan tâm. Trong đời sống lứa đôi, người đàn ông
mắc bệnh này vẫn được thoả mãn và có con như bình thường, nhưng người
phụ nữ thì luôn ấm ức bởi lý do khó nói là không bao giờ có được khoái
cảm cao độ và đó là nguyên nhân của bi kịch gia đình.
Nan giải quá trình điều trị
Theo
GS Trần Quán Anh: Thế giới hiện nay rất quan tâm tới việc điều trị bệnh
xuất tinh sớm, vì muốn đảm bảo chất lượng cuộc sống bình đẳng giữa nam
và nữ thì phải đảm bảo phụ nữ được hài lòng và đạt được khoái cảm trong
quan hệ vợ chồng. Vấn đề là một cuộc giao hợp kéo dài trong thời gian
bao nhiêu lâu được coi là đủ? “Trung bình một cuộc giao hợp cần kéo dài
10 phút thì người phụ nữ mới có cảm nhận và đạt được mức khoái cảm tối
đa. Đã có những thống kê về thời gian người phụ nữ cần và đủ: Phụ nữ
châu Phi 12 phút, phụ nữ Mỹ 10 phút, phụ nữ Đức 8,5 phút, phụ nữ Việt
Nam 4-7 phút”- GS Trần Quán Anh cho biết.
Mặc
dù ngày càng có nhiều quý ông mắc bệnh xuất tinh sớm, giới y học thế
giới cũng đã nhiều lần nhóm họp để tìm nguyên nhân, trao đổi, cách thức
điều trị. Tuy nhiên, cho đến nay, các bác sĩ vẫn phải thừa nhận "Xuất
tinh sớm là nỗi khổ của quý ông, và là vấn đề rất nan giải đối với các
nhà chuyên môn”. Thế giới còn đang lúng túng trong phương pháp điều trị
khống chế bệnh xuất tinh sớm, Việt Nam cũng vậy, hiện các bác sĩ chưa
tìm được phương pháp tối ưu nhất.
Quá
trình thăm khám và điều trị cho bệnh nhân đến khám ở phòng khám Tâm
Anh, GS Trần Quán Anh đúc kết: Có rất nhiều nguyên nhân gây bệnh, trong
đó đáng nói là thói quen thủ dâm ở nhiều nam thanh niên gây nhiễu loạn
cung phản xạ thần kinh giữa thần kinh trung ương và thần kinh ngoại vi,
gây nên chứng xuất tinh sớm khi “yêu”.
Bên cạnh đó, phải kể đến các nguyên nhân: tâm lý căng thẳng, rối loạn
thần kinh… Nhiều doanh nhân thành đạt, nhưng do sinh hoạt không điều độ,
thường xuyên rượu bia tiếp khách, giao lưu cùng đối tác… cũng rơi vào
tình trạng dở khóc dở cười này. Như vậy, việc xuất tinh sớm không phải
là dấu hiệu của sức khỏe yếu. Tuy nhiên, nếu thường xuyên xuất tinh sớm
trái với mong muốn thì nên bỏ qua sự mặc cảm, ngại ngần để tìm đến bác
sĩ chuyên khoa để được khám, điều trị, cải thiện khả năng của đàn ông.
Theo Phunuthudo
-
Sức khỏe10 giờ trướcVới nhiều ưu điểm, thức ăn nhanh đang dần trở thành lựa chọn tối ưu của không ít người trẻ Việt. Tuy nhiên, thói quen này lại làm tiêu hao sức khỏe của rất nhiều người.
-
Sức khỏe13 giờ trướcCó những loại rau củ quả quen thuộc trong bữa ăn gia đình bạn nên ăn cả vỏ để nhận thêm nhiều giá trị dinh dưỡng.
-
Sức khỏe17 giờ trướcQuả cà chua rất nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ, nhất là hệ tim mạch, vậy ăn cà chua có phòng ung thư?
-
Sức khỏe17 giờ trướcSau khi uống 5 lọ thực phẩm chức năng được giới thiệu "chữa bách bệnh" giá rẻ tại một hội thảo, người phụ nữ 67 tuổi phải vào viện cấp cứu.
-
Sức khỏe17 giờ trướcUống nước là việc chúng ta làm hàng ngày rất nhiều lần, và chỉ cần để ý một chút khi làm, bạn có thể biết được sức khỏe của thận.
-
Sức khỏe21 giờ trướcNhững người từng tiêm vaccine AstraZeneca, không cần xét nghiệm D-dimer hay bất kỳ xét nghiệm đông máu nào khác.
-
Sức khỏe21 giờ trướcBệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho rằng lãnh đạo Khoa Phụ sản, phẫu thuật viên và các cá nhân có liên quan có thiếu sót nên cần phải trực tiếp xin lỗi người bệnh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSự cố chập điện xảy ra khi đang sửa cáp ngầm khiến 4 công nhân bị bỏng, phải nhập Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViệt Nam đứng ở vị trí 15 trong bảng xếp hạng chỉ số sức khỏe phụ nữ, cao hơn nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh, Australia, Singapore…
-
Sức khỏe1 ngày trướcTrung tâm Y tế huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) vừa tiếp nhận bệnh nhi (3 tháng tuổi) trong tình trạng da vùng má đỏ, chảy dịch, sốt nhẹ, quấy khóc.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViệc duy trì các thói quen xấu trong sinh hoạt hàng ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc đột quỵ nhồi máu não.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChuối chín là loại quả chứa nhiều chất dinh dưỡng, thích hợp mọi lứa tuổi, vậy nên ăn vào khung giờ nào để trái cây này phát huy hết hiệu quả tốt với sức khỏe?
-
Sức khỏe1 ngày trướcTrong đêm hôm qua và rạng sáng nay (9/5), Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đã tiếp nhận 19 sinh viên từ ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM. Tất cả các trường hợp này đều nghi ngộ độc thực phẩm.