- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lạm dụng kem chống nắng, rước bệnh cho da
Kem chống nắng có thể ngăn ngừa tổn thương da do tia cực tím gây ra, đặc biệt là trong những ngày hè. Tuy nhiên, lạm dụng, dùng không đúng cách lại làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về da.
Kem chống nắng có thể ngăn ngừa tổn thương da do tia cực tím gây ra, đặc biệt là trong những ngày hè. Tuy nhiên, lạm dụng, dùng không đúng cách lại làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về da.
Da phồng rộp vì kem chống nắng
Chị
Ngọc Khương ở Ba Đình, Hà Nội đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám
trong tình trạng toàn bộ vùng mặt, cổ, 2 cánh tay phồng rộp, nổi đầy
những mụn nước, có chỗ mụn đã vỡ ra, đỏ loét.
Tuần
trước chị cùng nhóm bạn đồng nghiệp tổ chức về quê nhà một cô bạn ở gần
biển, thấy các bạn ai cũng chuẩn bị kem chống nắng chị cũng ra tiệm mỹ
phẩm gần nhà mua một tuýp kem chống nắng toàn thân.
Ngay
lần đầu bôi kem chị đã thấy mặt, cổ ngứa râm ran, lần thứ hai bôi thì
toàn thân chỗ nào cũng thấy ngứa. Cho rằng đó là phản ứng bình thường
đổi với loại kem mới, chị mua thêm thuốc chống dị ứng bôi kèm và tiếp
tục sử dụng tuýp kem chống nắng đó hàng ngày. Hậu quả là sau khi về Hà
Nội, chị phải đi khám ngay lập tức.
Bác sĩ kết luận, chị bị nhiễm trùng da do sử dụng kem chống nắng không đúng cách, lạm dụng loại kem không phù hợp với da.
Cũng
như chị Khương, chị Thùy Hoa (hướng dẫn viên du lịch) ở quận Thủ Đức,
Tp.HCM lãnh hậu quả không nhỏ từ kem chống nắng. Trước đây, do ít dùng
kem chống nắng nên làn da chị không được trắng lắm.
Năm
nay, do phải đi tour nhiều, chị nghe lời bạn bè "mách" là dùng kem
chống nắng để dưỡng trắng da nên chị Thùy Hoa cũng không ngại ngần dùng
nhiều sản phẩm chống nắng hơn, có ngày chị phải bôi kem 2- 3 lần.
Hai
tuần trước trong một chuyến đưa khách đi du lịch biển Vũng Tàu, chị
phát hiện vùng da trên cánh tay, cổ, đùi bị ngứa, nổi mẩn đò từng mảng
như bị dị ứng. Cho rằng thủ phạm và món ăn hải sản nên chị bỏ qua và vẫn
tiếp tục thoa kem chống nắng.
Chị đã mua thuốc
dị ứng về uống nhưng không có chuyển biến, vùng da bị bệnh ngày càng
lan rộng hơn. Cho tới khi đi khám, sau khi làm các xét nghiệm bác sĩ kết
luận chị bị viêm da do dùng mỹ phẩm và sản phẩm chống nắng.
Dùng kem chống nắng không đúng cách lại làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về da. Ảnh minh họa
Không nên dùng theo phong trào
Vào
mùa hè, để chuẩn bị cho những chuyến đi xa, chị em nào cũng sắm cho
mình một vài sản phẩm chống nắng. Tuy nhiên, chị em không nên coi nó là
biện pháp duy nhất và có tác dụng tuyệt đối để bảo vệ da.
Bác
sĩ Nguyễn Thành, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, bệnh viện đã
tiếp nhận nhiều ca bệnh dị ứng kem chống nắng. Vào mùa hè trường hợp mắc
bệnh viêm da tiếp xúc do dùng mỹ phẩm và sản phẩm chống nắng ngày càng
tăng nhanh.
Một số người do có cơ địa da dễ bị
dị ứng khi tiếp xúc với các sản phẩm mỹ phẩm, chất hóa học hoặc kem
chống nắng có chất chống tia UBV cũng có thể gây ngứa da. Một số khác bị
viêm da do dùng kem chống nắng sai cách, sử dụng sản phẩm trôi nổi hoặc
quá lạm dụng kem chống nắng. Nguy hiểm nhất là những trường hợp sau khi
bị dị ứng kem chống nắng đã tự mua thuốc để điều trị khiến bệnh càng
nặng thêm, thậm chí nếu không được chữa trị kịp thời có thể dẫn đến ung thư da.
Kem
chống nắng hiện nay được phân ra làm 3 loại chính, gồm: Các hợp chất
hóa hữu cơ có thể hấp thụ các thành phần nguy hại ánh sáng cực tím; các
hạt vô cơ phản chiếu, tán xạ và hấp thụ tia UV; các hạt hữu cơ có thể
phản chiếu, tán xạ hay hấp thụ ánh sáng.
Tuy
nhiên, mỗi loại kem chống nắng có một tính năng riêng, phù hợp với từng
đối tượng và từng vùng da khác nhau trên cơ thể. Trên thực tế, rất ít
chị em quan tâm đến việc sản phẩm đó có thích hợp với mình hay không.
Việc sử dụng kem chống nắng có đúng với liều lượng theo hướng dẫn cũng
không được chú ý.
Kem chống nắng còn chứa một
số thành phần hóa chất có thể gây hại cho sức khỏe. Cách bảo vệ da tốt
nhất khi ra nắng là hạn chế việc ra ngoài trời vào những lúc nắng gắt.
Nếu bắt buộc phải đi thì ngoài dùng kem chống nắng vẫn nên mặc trang
phục rộng, phủ kín cơ thể bằng các loại vải phù hợp. Ngược lại, khi ở
trong nhà hoặc vào những lúc trời dịu mát thì không nên dùng kem chống
nắng để tạo điều kiện cho da tổng hợp vitamin D.
Để
an toàn cho da, trước khi bôi kem hay dùng bất kì sản phẩm chống nắng
nào, bạn nên áp dụng với một vùng da trên cơ thể để xem có bị dị ứng
không. Nếu sản phẩm không gây kích ứng da thì nó có thể phù hợp với cơ
địa của bạn và có thể dùng trên toàn thân. Còn nếu có phản ứng trên da
thì nên dừng lại ngay.
Không nên sử dụng các
sản phẩm có SPF quá cao sẽ khiến những chất hóa học trong sản phẩm sẽ
kết hợp với mồ hôi gây một số tác dụng phụ như đỏ da, phát ban, mụn
nước.... Những người đang có vấn đề về da như bị dị ứng, nám, trứng
cá... cần phải có sự tư vấn của bác sĩ da liễu trước khi dùng kem chống
nắng.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ
-
Sức khỏe8 phút trướcChỉ uống nước khi khát là thói quen xấu nhiều người mắc phải. Ngoài việc nên uống nước rải rác trong cả ngày, có 4 “thời điểm vàng” bạn nên tận dụng nước để nâng cao sức khỏe và làm đẹp.
-
Sức khỏe20 phút trướcLoại thảo dược này được sử dụng trong Y học cổ truyền Trung Quốc từ 2000 năm trước giúp điều trị các vấn đề về tuần hoàn, đột quỵ do thiếu máu cục bộ, đau thắt ngực và các bệnh tim khác.
-
Sức khỏe11 giờ trướcVi khuẩn Bacillus Cereus được tìm thấy trong món canh chua giá đỗ, nguyên nhân nghi ngờ cao nhất dẫn đến hàng trăm công nhân ở Vĩnh Phúc ngộ độc.
-
Sức khỏe12 giờ trướcBột chuối xanh có những lợi ích gì cho sức khoẻ, bài viết dưới đây sẽ giải đáp giúp bạn.
-
Sức khỏe16 giờ trướcCả nhà ngơ ngác khi xét nghiệm trước phẫu thuật cho thấy cậu bé 2 tuổi nhiễm vi khuẩn giang mai, trong khi hai bố mẹ đều không bị, hóa ra nguyên nhân đến từ bà nội.
-
Sức khỏe17 giờ trướcCác nhà khoa học Mỹ đã đạt được kết quả ngoài mong đợi khi nghiên cứu phương pháp trị ung thư vú, ruột kết và buồng trứng.
-
Sức khỏe17 giờ trướcNước cam mang lại nhiều giá trị cho sức khỏe nhưng không phải lúc nào uống cũng tốt, bạn tuyệt đối không uống nước cam vào 3 thời điểm này.
-
Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe20 giờ trướcSự gia tăng đột biến các trường hợp mắc bệnh tự miễn hiếm gặp trong đợt bùng phát COVID-19 ở Anh đã dẫn đến việc phát hiện ra một hội chứng mới. Đó là hội chứng tự miễn dịch mới liên quan đến COVID-19 có thể gây ra bệnh phổi đe dọa tính mạng.
-
Sức khỏe20 giờ trướcNhiều người cho rằng hoa bằng lăng không chỉ đẹp mà còn có thể ăn được, điều này có đúng?
-
Sức khỏe1 ngày trướcNghiên cứu cho thấy vỏ chanh có thể giúp ích cho răng, tim và hệ miễn dịch của bạn, thậm chí chống lại căn bệnh ung thư.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau thời gian dài điều trị tại BV Đa khoa Phú Thọ, theo nguyện vọng của gia đình, cháu Đ. được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhông chỉ tạo bóng mát, trong y học cổ truyền, thân, lá, hoa của cây bằng lăng còn được dùng làm vị thuốc chữa một số bệnh.