- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngày Tết dễ viêm da vì bia rượu
Thời tiết khô lạnh đã là “khắc tinh” của những bệnh nhân mắc các bệnh viêm da cơ địa. Ngày Tết, thêm các yếu tố bia rượu, ăn đồ hải sản, tiếp xúc nhiều hóa chất, tình trạng viêm da cơ địa càng dễ tái phát, gây đau đớn, khó chịu cho người bệnh.
Thời
tiết khô lạnh đã là “khắc tinh” của những bệnh nhân mắc các bệnh viêm
da cơ địa. Ngày Tết, thêm các yếu tố bia rượu, ăn đồ hải sản, tiếp xúc
nhiều hóa chất, tình trạng viêm da cơ địa càng dễ tái phát, gây đau đớn,
khó chịu cho người bệnh.
Sau
một tuần triền miên với các cuộc nhậu tất niên, 10 đầu ngón tay của chị
Nhung Phạm bắt đầu bị bong da. Cứ ngỡ đơn giản như mọi lần, chị Nhung
chỉ dùng kem dưỡng ẩm các đầu ngón tay, nhưng tình trạng càng lúc càng
nặng, đến mức đau không gõ nổi bàn phím máy tính. Đi khám tại BV Da liễu
Trung ương, khi nghe bác sĩ hỏi về sự thay đổi thói quen ăn uống, sinh
hoạt, chị mới ngớ ra vì 1 tuần trở lại đây, chị ăn nhậu tất niên triền
miên với bạn bè, đồng nghiệp.
Bia rượu là một trong những tác nhân gây viêm da cơ địa.
“Mình
vốn bị viêm da cơ địa, thỉnh thoảng bị bong da đầu ngón tay nhưng không
đến nỗi nặng nề. Chỉ cần bôi kem dưỡng ẩm, giữ không tiếp xúc với hóa
chất (nước rửa bát, dầu gội…) vài ngày là đỡ. Không ngờ lần này lại nặng
nề đến vậy. Bác sĩ nói do uống bia rượu, thay đổi thói quen ăn uống dẫn
đến tình trạng bệnh nặng hơn”, chị Nhung cho biết.
Theo
BS Nguyễn Thành, Viện Da liễu Trung ương, viêm da cơ địa là do cơ thể
phản ứng với các yếu các yếu tố thời tiết, thức ăn, trong đó uống nhiều
bia rượu và ăn đồ hải sản là 2 nguyên nhân quan trọng.
Trong
dịp Tết, những người có tiền sử viêm da cơ địa dễ bị tái phát. Trong
đó, hay gặp nhất là hiện tượng mẩn ngứa, bong da lòng bàn tay, chân
khiến người bệnh rất khó chịu, đau đớn.
Khi
bị viêm da cơ địa không thể chữa khỏi dứt điểm mà thường chỉ điều trị
triệu chứng và tránh các tác nhân gây dị ứng dẫn tới viêm da. Vì thế,
trong ngày Tết, những người bị viêm da cơ địa cần hạn chế uống bia rượu,
thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt. Còn với chị em phụ nữ, việc phải
tiếp xúc nhiều với hóa chất tẩy rửa, dầu mỡ… cũng là một tác nhân khiến
bệnh dễ tái phát.
Vì
vậy, để phòng tái phát viêm da cơ địa trong dịp Tết, cần hạn chế bia
rượu, chất kích thích như thuốc lá, cà phê; thận trọng trước những món
ăn lạ (có nhiều người viêm da cơ địa do dị ứng với thức ăn), món ăn có
chất tanh. Trong khẩu phần ăn hàng ngày, nên chú ý ăn nhiều rau xanh,
các loại đậu, quả tươi…
Với
chị em phụ nữ, cần cố gắng hạn chế tiếp xúc hóa chất bởi khi tiếp xúc,
tình trạng bong da càng nặng nề hơn. Vì thế, khi rửa bát, chế biến đồ
ăn, giặt quần áo nên đeo găng tay để hạn chế sự tiếp xúc này. Ngay cả
với dầu gội, sữa tắm cũng có thể là tác nhân khiến tình trạng viêm da
nặng hơn, do đó nên dùng các loại sữa tắm trung tính, ít độ tẩy; Dùng
các loại bồ kết, lá bưởi… để gội đầu thay cho dầu gội. Người bị viêm da
cơ địa cũng luôn cần giữ sạch da, giữ ẩm da bằng những sản phẩm chuyên
dụng được bác sĩ khuyến cáo dùng.
Theo Hồng Hải (Dân Trí)
-
Sức khỏe2 giờ trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe5 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe10 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe10 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe10 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe12 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.