- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nguy cơ tiềm ẩn đe dọa tính mạng từ những chiếc xe đẩy trong siêu thị
Mới đây, một bà mẹ 35 tuổi chia sẻ với Daily mail rằng con mình bị tiêu chảy do ngộ độc khuẩn salmonella và có dấu hiệu viêm màng não sau khi cho con ngồi xe đẩy siêu thị.
Mới đây, một bà mẹ 35 tuổi chia sẻ với Daily mail rằng con mình bị tiêu chảy do ngộ độc khuẩn salmonella và có dấu hiệu viêm màng não sau khi cho con ngồi xe đẩy siêu thị.
Xe đẩy trong siêu thị gây nên nhiều vụ nhập viện cho trẻ nhỏ
Hiện
nay, nhiều phụ huynh đi siêu thị thường cho con nhỏ đi cùng. Để thuận
tiện cho quá trình mua sắm, cha mẹ thường cho bé ngồi trong xe đẩy, còn
mình thì vô tư thoải mái lựa chọn hàng hóa theo nhu cầu. Nhưng ít cha mẹ
nào biết rằng mình đang đặt con ngồi lên cả một ổ vi khuẩn khiến bé có
nguy cơ mắc nhiều căn bệnh nguy hiểm.
Mới đây, một bà
mẹ 35 tuổi chia sẻ với Daily mail rằng con mình bị tiêu chảy do mắc
rotavirus, ngộ độc khuẩn salmonella và có dấu hiệu viêm màng não.
“Sáng thứ tư (ngày 14 tháng 9) tôi bế bé ra khỏi giường và phát hiện bé
bị tiêu chảy nghiêm trọng, phân chảy tràn qua cả bỉm và bộ quần áo của
bé", chị Vivienne, mẹ em bé chia sẻ.
Mặc dù đã đưa con
đến gặp bác sĩ, chị Vivienne vẫn cảm thấy bất an khi ngay sau đó, nhịp
tim của bé tăng lên 200-220 nhịp/phút. Trong khi nhịp tim bình thường là
khoảng 80-140 nhịp mỗi phút. Bà mẹ trẻ tiếp tục đưa con đến khám ở một
bệnh viên cấp cao hơn. Kết quả chẩn đoán cho thấy bé Logan đã bị mắc
rotavirus, ngộ độc khuẩn salmonella và
có dấu hiệu viêm màng não. Cậu bé đã phải nhập viện ngay lập tức và
điều trị tại đơn vị chăm sóc đặc biệt trong suốt 2 tuần sau đó mới ổn
định sức khỏe.
Một bà mẹ 35 tuổi đã chia sẻ rằng con mình bị tiêu chảy do mắc rotavirus, ngộ độc khuẩn salmonella và có dấu hiệu viêm màng não do ngồi xe đẩy siêu thị.
Một bà mẹ 35 tuổi đã chia sẻ rằng con mình bị tiêu chảy do mắc rotavirus, ngộ độc khuẩn salmonella và có dấu hiệu viêm màng não do ngồi xe đẩy siêu thị.
Theo chị Vivienne, sau khi rà soát các nguyên nhân gây bệnh cho con, chị khẳng định chắc chắn là do chiếc xe đẩy siêu thị.
Câu chuyện chị chia sẻ không phải để cáo buộc siêu thị mà nhằm giúp bố
mẹ nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ sức khỏe của con trẻ hơn.
Cũng
vào khoảng thời gian này, Tommy, một cậu bé người Anh đã chạy đi mua
hàng cùng bố trong siêu thị, chẳng may bị thanh sắt ở xe đẩy chọc vào
trán, để lại vết thương khá sâu gần mắt trái của Tommy. Vào tháng 3 rồi,
tại Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Trung Quốc cũng đã xảy ra sự việc thương tâm
đối với trường hợp của bé gái 3 tuổi bị ngã từ xe đẩy xuống dưới nền
siêu thị. Kết quả chụp CT cho thấy, sọ não bé có cục máu đông, cộng thêm
xương sọ bị nứt. Thật may mắn là ca phẫu thuật thành công tốt đẹp và em
bé sau đó đã khỏe mạnh bình thường.
Dawn Tolan, một
người mẹ Mỹ đã trải qua những giây phút kinh hoàng khi chứng kiến cảnh
tượng con gái Ellie ngồi trong xe đẩy rướn người đưa tay với lấy hộp sữa
trên quầy và té ngửa ra khỏi chiếc xe chất hàng. Cô bé đã bị đập đầu
xuống đất và sốt cao bất thường nhiều ngày liền. Các bác sĩ cho biết khi
ngã từ xe đẩy xuống nền gạch cứng, khoảng cách chỉ chừng 1,5 mét đến
1,8 mét cũng đủ khiến tính mạng của trẻ nhỏ bị đe dọa.
Có
thể nói, từ trước đến nay có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra đối với trẻ
nhỏ khi ngồi xe đẩy. Tuy nhiên, việc để con ngồi xe đẩy siêu thị mà bị
nhiễm khuẩn, dẫn đến viêm màng não thì không phải cha mẹ nào cũng nhận
thức được vấn đề này. Vậy, nguy cơ lây bệnh từ xe đẩy siêu thị kinh
khủng đến mức độ nào và chúng ta cần làm gì để trẻ không bị rước bệnh
vào thân?
Nguy cơ lây nhiễm bệnh tật từ chiếc xe đẩy trong siêu thị
Theo
Foxnews, xe đẩy siêu thị chính là một trong những nơi nhiều vi khuẩn
nhất mà hầu như ít ai để ý. Ngoài những vi khuẩn từ người đi mua sắm
khác, mầm bệnh từ thịt sống cũng cư ngụ tại đây. Đó chính là khuẩn
salmonella.
Thông tin từ Webmd cho hay, salmonella là
một loại ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn salmonella enterica gây nên. Vi
khuẩn salmonella thường xuất hiện vào mùa hè nhiều hơn mùa đông. Đối
tượng dễ mắc khuẩn salmonella là trẻ em, người già và những người đang
bị suy giảm hệ thống miễn dịch. Nhóm đối tượng này rất dễ bị nhiễm trùng khuẩn nghiêm trọng.
Xe đẩy siêu thị chính là một trong những nơi nhiều vi khuẩn nhất mà hầu như ít ai để ý.
Xe đẩy siêu thị chính là một trong những nơi nhiều vi khuẩn nhất mà hầu như ít ai để ý.
Siêu
thị là môi trường mua sắm nhiều loại thực phẩm, đồ gia dụng, trang
phục… của mọi người. Trong đó, những loại thực phẩm như thịt bò, thịt
gia cầm, sữa và trứng, rau quả thường dễ bị nhiễm khuẩn salmonella nhất.
Khi bạn mua sắm và ném vào những chiếc xe đẩy rồi ra thanh toán hàng,
dường như không mấy ai có ý thức vệ sinh cho chiếc xe đẩy hàng. Người
mua hàng và người của siêu thị đều quá bận rộn, hơn nữa lượng người vào
mua sắm trong siêu thị quá đông, việc vệ sinh thường xuyên cho những
chiếc xe đẩy là điều vô cùng khó khăn. Sau khi mua rau quả, thịt, trứng…
chúng ta thường ném vào xe đẩy mà không hay biết vi khuẩn vẫn có khả
năng trú ngụ và sinh sôi, bất kể đã được đựng trong túi ni lông vẫn có
khả năng bám dính vào xe. Vì vậy, khả năng khuẩn salmonella sinh sôi ở
chiếc xe đẩy hàng là hoàn toàn có thể xảy ra.
Các
triệu chứng thông thường của nhiễm khuẩn salmonella bao gồm tiêu chảy,
sốt, đau bụng. Khuẩn salmonella sẽ phát triển trong cơ thể từ 12-72 giờ
sau khi bị nhiễm trùng, bệnh thường kéo dài 4-7 ngày thì hồi phục. Tuy
nhiên, tiêu chảy và mất
nước cũng có thể đe dọa tính mạng của người mắc bệnh nên cần đưa vào
bệnh viện điều trị gấp. Nhất là đối với bệnh nhân bị nhiễm khuẩn
salmonella đến giai đoạn biến chứng viêm màng não như em bé ở trên.
Theo
PGS Nguyễn Tiến Dũng (Nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai), việc
chẩn đoán bệnh viêm màng não ở trẻ dưới 1 tuổi là điều không hề dễ dàng
chút nào. Ở giai đoạn này, trẻ nhỏ có những biểu hiện lâm sàng khác với
trẻ lớn, người lớn. Triệu chứng phổ biến của bệnh viêm màng não là đau
đầu, táo bón, cứng gáy nhưng với trẻ dưới 1 tuổi sẽ không có triệu chứng
đó, thay vào đó bé sẽ bị tiêu chảy. Điều này vô tình đánh lạc hướng
điều trị của bác sĩ.
BS Dũng khuyến cáo: “Khi thấy con
sốt cao không đỡ, cha mẹ nên nghĩ đến trường hợp có thể bé đã bị viêm
màng não”. Hiện nay, viêm màng não mủ không nhiều, thỉnh thoảng mới có
bệnh nhi bị viêm màng não nước trong tình trạng sốt, nôn, đau đầu, phổ
biến từ trẻ 2-5 tuổi.
Khi thấy con sốt cao không đỡ, cha mẹ nên nghĩ đến trường hợp có thể bé đã bị viêm màng não.
Ngoài
ra, để giảm thiểu những tai nạn thương tích do xe đẩy trong siêu thị,
Trung tâm Nghiên cứu Tai nạn Thương tích tại Bệnh viện Nhi Quốc gia (Mỹ)
đã gợi ý một số biện pháp như sau:
- Nếu có thể, hãy chọn cách khác chứ không đặt bé trong xe đẩy, nhất là khi bé chưa đủ lớn để ngồi vững.
- Luôn sử dụng dây đai an toàn của xe đẩy nếu có.
- Không được rời mắt khỏi mọi cử động của bé khi ở trên xe.
- Không để bé ở lại trong xe một mình.
Theo Trí thức Trẻ
-
Sức khỏe8 giờ trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe8 giờ trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.
-
Sức khỏe12 giờ trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe12 giờ trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.
-
Sức khỏe12 giờ trướcNghiên cứu chỉ ra rằng đây là thứ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể hơn cả thói quen hút thuốc lá.
-
Sức khỏe12 giờ trướcUng thư buồng trứng là loại ung thư phổ biến nữ giới thường mắc phải, giai đoạn đầu bệnh có thể bị nhầm lẫn với bệnh khác thông qua một số dấu hiệu thường gặp.
-
Sức khỏe13 giờ trướcThS.BS. Trần Nhựt Minh (Trần Minh), Phòng khám đa khoa BIC Nano Cell cho biết, bên cạnh tiêm thuốc, phẫu thuật, phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu được chứng minh mang lại hiệu quả cao và an toàn trong điều trị thoái hoá khớp.
-
Sức khỏe17 giờ trướcSau 6 ngày điều trị viêm phổi ở tuyến y tế huyện, bé gái 2 tháng tuổi diễn tiến nặng, nguy kịch, trẻ được chuyển đến bệnh viện tuyến trên và được xác định mắc ho gà.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMới đây, một bé trai 2 tuổi tiếp xúc với cá ở chợ tươi sống đã bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người Vibrio vulnificus và phải cắt cụt bàn chân phải.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo các bác sĩ tại BVĐK tỉnh Phú Thọ cho biết, sức khoẻ của nam sinh N.H.Đ (14 tuổi) hiện vẫn đang trong tình trạng nặng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBác sỹ cho biết, chính những quả trứng luộc kiểu lòng đào để trong tủ lạnh là nguyên nhân khiến bé trai 4 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc tử vong.