- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ổ vi khuẩn trong thú nhồi bông
Thú nhồi bông được các bé ưa thích, ôm suốt ngày, đưa đi khắp nơi để chơi hay làm gối ôm để ngủ. Thế nhưng ít ai biết, thú nhồi bông có thể là nơi sinh sản của vô khối vi khuẩn, côn trùng và nguy cơ cao khiến trẻ hít phải các sợi tơ bụi.
Thú nhồi bông được các béưa thích, ôm suốt ngày, đưa đi khắp nơi để chơi hay làm gối ôm để ngủ.Thế nhưng ít ai biết, thú nhồi bông có thể là nơi sinh sản của vô khốivi khuẩn, côn trùng và nguy cơ cao khiến trẻ hít phải các sợi tơ bụi.
Dị ứng, nghẹt thở do thú nhồi bông
Trên đường Xuân Thủy (Hà Nội), chúng tôi mua một con thú nhồi bông hìnhcon chó to bằng một đứa trẻ 10 tuổi với giá chỉ hơn 100.000đ. Sau khoảnghơn 10 ngày sử dụng con thú bị rách toác để lộ lớp bông nhồi phía trong.Thật kinh khủng! Lớp nhồi toàn bằng vải vụn cùng bông và đệm mút cũ đượccắt nhỏ. Thậm chí, có lớp đệm còn bám đầy đất bẩn. Ngoài ra, lớp vải đểdệt lông thú bông rất mỏng và thưa khiến các sợi tơ dễ dàng bay ra cũngnhư thú nhồi nhanh rách.
Trẻ em rất thích thú nhồi bông |
Theo KS Trương Phi Nam, Viện Dệt may Việt Nam, thú nhồi bông là đồ chơiđược nhiều trẻ ưa thích. Có những trẻ sở hữu hàng chục con thú nhồibông. Với những thú bông của nhà sản xuất đảm bảo uy tín thường dệt lớplông phía ngoài bằng chất liệu sợi tơ hóa học còn phía trong nhồi bônghóa học.
Chất liệu này đáp ứngđược yêu cầu vừa trắng lại rẻ nhưng cũng hạn chế côn trùng làm tổ. Tuynhiên, cũng phải khẳng định thú nhồi bông là đồ vật dễ bám bụi bẩn cũngnhư nơi tích tụ vi khuẩn nhiều nhất trong các đồ chơi trẻ em.
Ngoài ra, đối với các loại thú bông được bán nhiều với giá rẻ hiện naychủ yếu là hàng gia công. Loại này được làm dựa trên lợi nhuận nên ngườilàm có thể tận dụng bất cứ loại vải, đệm phế thải để làm chất liệu.
"Đệm mút hay vải cũ lànơi làm tổ của nhiều loài vi khuẩn. Với độ ẩm, mồ hôi do bé ôm vào ngườikhiến loài này sinh sôi nhiều hơn. Ngoài ra, sợi tơ được dệt một cáchcẩu thả, dễ rơi ra khiến trẻ có nguy cơ hít vào mũi từ đó dẫn đến nghẽnđường thở hay bị phổi bụi... Đã có nhiều trẻ bị dị ứng và nghẹt thở dochơi thú bông", KS Nam nhấn mạnh.
Loài mạt bụi đua nhau sinh sôi trong thú nhồi bông
PGS.TS Nguyễn Văn Châu, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TW chohay, ông đã có các thí nghiệm khảo sát cho thấy, loài mạt bụi sinh sôinhiều ở đệm, chăn ga gối đặc biệt là thú nhồi bông của trẻ. Trẻ chưa cóý thức giữ vệ sinh sạch sẽ cho đồ dùng, ngoài ra các bậc cha mẹ cũngthỉnh thoảng mới giặt đồ chơi. Khi đồ chơi bám bụi bẩn, trẻ ôm vào ngườihay làm gối ngủ khiến độ ẩm của đồ dùng này tăng thêm là điều kiện sinhsôi của loài mạt bụi.
"Loài mạt bụi tự sinhra và sống trong các đồ dùng. Chúng phát triển mạnh ở nhiệt độ khoảng 25- 28 độ C, độ ẩm từ 70 - 80%. Thời điểm tốt nhất là tháng 3 - 4 hàngnăm, khi trời nồm. Mùa hè nắng nóng chúng có thể chết khi phơi đồ dùngdưới nắng nóng. Còn trường hợp cứ ôm vào người khi mồ hôi nhễ nhại càngkhiến chúng phát triển nhanh hơn. Thức ăn của các loài mạt là các loạida chết, vảy sừng của người và bụi bẩn, bột mỳ có trong đồ dùng",PGS Châu cho hay.
Theo các chuyên gia, các bậc cha mẹ cần vệ sinh thường xuyên đồ chơi củatrẻ. Đối với thú bông nên giặt và phơi nắng. Nếu cần có thể giũ qua nướcsôi để giết chết loài mạt và các vi khuẩn khác. Không nên để thú bônglên giường ngủ. Vệ sinh chăn màn, đệm và ga gối thường xuyên bằng cáchgiặt và phơi nắng.
Theo Hiền Trần
Bee.net
-
Sức khỏe41 phút trướcTại sự kiện trao giải “Sản phẩm vàng vì sức khoẻ cộng đồng 2024” do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) tổ chức, hàng loạt sản phẩm của Herbalife Việt Nam đã được vinh danh.
-
Sức khỏe1 giờ trướcKhông chỉ có học sinh, sinh viên ở trường học, trường đại học, thực tế ghi nhận cả người lớn cũng đi ăn "xiên bẩn" như một thú ăn vặt hay ho.
-
Sức khỏe2 giờ trướcUng thư máu phổ biến ở nhóm dưới 18 tuổi. Trong khi đó, người 20 tuổi dễ mắc ung thư da hơn các loại khác.
-
Sức khỏe2 giờ trướcGiấm trắng và đậu đen là hai thực phẩm quen thuộc, giá rẻ. Khi kết hợp với nhau có thể mang tới rất nhiều công dụng sức khỏe, làm đẹp ít ai ngờ tới.
-
Sức khỏe5 giờ trướcTập luyện một cách đột ngột, quá sức là sai lầm nguy hiểm mà nhiều người, nhất là những người trẻ tuổi hoặc đang muốn giảm cân nhanh thường mắc phải.
-
Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe6 giờ trướcAstraZeneca cho biết họ đã bắt đầu thu hồi vắc-xin ngừa COVID-19 trên toàn thế giới do “dư thừa các loại vắc-xin cập nhật sẵn có” kể từ sau đại dịch.
-
Sức khỏe9 giờ trướcMột người đàn ông ở Trung Quốc đã bị hoại tử ở ngón tay sau khi ăn tôm hùm đất cùng bạn bè.
-
Sức khỏe21 giờ trướcĂn quá nhiều rau chưa chắc là đã khỏe mạnh, đặc biệt là khi bạn chọn ăn những loại rau dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThực tế lâm sàng, đã có không ít bệnh nhân nhập viện vì liên cầu lợn dù trước đó ăn… tiết canh dê.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo khuyến cáo của chuyên gia dinh dưỡng thì chúng ta không nên để thức ăn nấu chín qua đêm, dù là bất cứ môi trường hay nhiệt độ nào.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân đột quỵ mỗi ngày, trong đó gần 10% là người trẻ. Đây là nguyên nhân gây tử vong nhiều hơn cả ung thư.