Trị dị ứng da bằng rau húng chanh

Da bị dị ứng, lấy lá húng chanh khô sắc với một chén nước uống ngày 3 lần. Hoặc giã nát một nắm lá rau này, cho thêm ít muối đắp lên chỗ dị ứng vài lần sẽ khỏi.

Da bị dị ứng, lấy lá húng chanh khô sắc với một chén nước uống ngày 3 lần. Hoặc giã nát một nắm lá rau này, cho thêm ít muối đắp lên chỗ dị ứng vài lần sẽ khỏi.

Lá húng chanh. Ảnh: wp.
Lá húng chanh. Ảnh: wp.

Theo kinh nghiệm của tôi, khi da bị dị ứng, lấy khoảng 15 gr lá húng chanh khô, sắc với một chén nước, mỗi ngày uống 3 lần. Hoặc giã nát nắm lá húng chanh, cho thêm ít muối sát hoặc đắp lên chỗ da bị dị ứng vài lần sẽ khỏi.

Ngoài ra trong dân gian còn dùng rau này để trị một số bệnh thường gặp như:

- Hôi miệng: Lấy một nắm lá rau húng chanh khô sắc với nước cho cô lại. Dùng nước này để ngậm hàng ngày rồi xúc miệng với nước sạch và nhổ đi (không nên nuốt luôn).

- Trị ho do cảm lạnh: Lấy từ 15 đến 30 gr lá húng chanh tươi, sắc với nước cho hơi cô đặc lại. Nước này uống lúc nóng, mỗi ngày từ 2 đến 3 lần.

- Trị viêm loét miệng, lưỡi: Lấy 12 gr rau húng chanh, 20 gr rau mùi thơm. Đem tất cả ngâm với nước muối và bỏ vào miệng nhai từ từ rồi uốt luôn.

- Trúng độc, sâu bọ độc cắn: Giã nát lá húng chanh rồi đắp lên chỗ bị cắn.

TheoVNE



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.