Tư vấn phát triển chiều cao cho gần 500 học sinh THCS

Gần 500 học sinh tại các trường THCS ở Hà Nội vừa được đo mật độ xương và dự đoán chiều cao bản thân đến năm 18 tuổi trong ngày đầu tiên của chuỗi chương trình Tư vấn phát triển chiều cao “Vươn cao tầm vóc Việt”.

Gần 500 học sinh tại các trường THCS ở Hà Nội vừa được đo mật độ xương và dự đoán chiều cao bản thân đến năm 18 tuổi trong ngày đầu tiên của chuỗi chương trình Tư vấn phát triển chiều cao “Vươn cao tầm vóc Việt”.


Các bác sỹ đến từ Viện dinh dưỡng quốc gia, Trung tâm bác sĩ gia đình Hà Nội đã có 1 ngày làm việc bận rộn với lịch tư vấn dày đặc. Khá nhiều em học sinh nhất định xếp hàng đến trưa để được đo mật độ xương và hồi hộp chờ đợi sự tư vấn trực tiếp từ các bác sỹ. Hầu hết, các em học sinh đều có mong muốn được cao hơn với các kết quả dự đoán.

Bên cạnh đó, rất nhiều bậc phụ huynh học sinh cũng quan tâm tới sự phát triển chiều cao của con em mình nên đã trực tiếp đến khu vực gian hàng chờ được tư vấn.

Mặc dù mới diễn ra ngày đầu tiên nhưng chương trình tư vấn phát triển chiều cao “Vươn cao tầm vóc Việt” cùng nhãn hàng Vipteen với thông điệp giúp phát triển chiều cao và trí não đã tạo được ấn tượng và từng bước trở thành người đồng hành đáng tin cậy trong quá trình phát triển chiều cao của trẻ.

Gọi 1900.545439 hoặc truy cập www.facebook.com/VuonCaoTamVocViet để biết thêm thông tin chi tiết.

(Theo duocphamvinhgia.vn)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.