- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
1.000 USD có ngay bằng đại học Bắc Kinh!
Bằng cử nhân giả của các trường đại học tại Bắc Kinh, Trung Quốc đang được rao bán đầy rẫy trên mạng Internet với giá 7.0008.000 nhân dân tệ (1.0001.2000 USD) mỗi bằng.
Bằng cử nhân giả của cáctrường đại học tại Bắc Kinh, Trung Quốc đang được rao bán đầy rẫy trên mạngInternet với giá 7.000-8.000 nhân dân tệ (1.000-1.2000 USD) mỗi bằng.
Chỉ cần gõ dòng chữ “mua bằng cửnhân” trên trang web tìm kiếm Baidu.com là sẽ ra hơn 3.000.000 kết quả.
Rất nhiều kẻ chuyên bán bằng giảthậm chí còn đổ tiền xây dựng những trang web rất bắt mắt để quảng cáo sản phẩmbất hợp pháp của họ.
|
Bằng giả là một vấn nạn nghiêm trọng ở Trung Quốc |
Những kẻ bán bằng giảkhông chỉ chuyên bán bằng cử nhân đại học, mà còn cung cấp đủ các loạibằng cấp khác, từ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, cho đến bằng thạc sĩ,tiến sĩ.
Đối tượng muốn mua bằng giả lànhững người đang tìm kiếm việc làm. Họ tin rằng bằng cấp giả sẽ giúp họ thànhcông hơn trong một thị trường việc làm đang cạnh tranh gay gắt như hiện nay.
Một nhân viên tên Vương thuộccông ty Sibo Education, một công ty có trụ sở ở tỉnh Chiết Giang, cho biết côngty này bán cả bằng cử nhân lẫn bằng cao học giả mạo. “Nhưng thông thường ngườimua thích bằng cử nhân hơn”, người này cho biết.
Vương khẳng định công ty của anhta có thể có bằng cấp của hầu hết tất cả các trường ở Bắc Kinh, chỉ ngoại trừmột vài trường cao cấp. “Tất cả tùy thuộc vào nhu cầu người mua mà thôi, ví dụnếu anh cần bằng cử nhân của trường Đại học Bắc Kinh, tôi sẽ bán cho anh”, Vươngcho biết.
Theo Vương, người mua chuộngbằng của trường Đại học Khoa học và công nghệ Bắc Kinh nhất. Mỗi tấm bằngtrường đại học công có giá từ 7.500-8.500 NDT, trong khi bằng của trường đạihọc tư nhân chỉ có giá khoảng 4.000 NDT. Vương cho biết thời điểm hiện tạiđang là mùa bằng giả, nhu cầu người mua rất lớn, do đó công ty của Vương thuthêm 500 NDT đối với mỗi chiếc bằng giả.
Vương cho biết nữ giới thì nênmua bằng ngành quản trị tài chính hoặc quản trị doanh nghiệp, trong khi nam giớithì nên mua bằng khoa học máy tính. Vương tiết lộ dù công ty của anh ta ở tậnChiết Giang nhưng có một mạng lưới cò mồi ở Bắc Kinh để phục vụ việc bán bằnggiả.
Một kẻ chuyên cung cấp bằng giảkhác ở Bắc Kinh cho biết công ty của anh ta “hợp tác” với 20-30 trường đại học ởBắc Kinh, và sẵn sàng đảm bảo rằng bằng cấp do công ty này bán ra là “hàng xịn”.
Nhiều kẻ bán bằng giả khẳng địnhhọ có thể điền tên của người mua bằng vào danh sách cử nhân của các trường đạihọc bằng cách sử dụng tin tặc. Nhưng các chuyên gia an ninh mạng ở Trung Quốccho rằng đây là nhiệm vụ bất khả thi, và trên thực tế các công ty bán bằng giảphải có tay trong trong các trường đại học.
“Chúng tôi có nhiều tay trongtrong các trường học ở Bắc Kinh, và họ để dành một số lượng bằng nhất định chochúng tôi”, một kẻ bán bằng tên Liu tiết lộ.
Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, ởBắc Kinh có 102 trường đại học. “Bắc Kinh có quá nhiều trường đại học và caođẳng, do đó thành phố này là thị trường lớn của những kẻ bán bằng giả”, giáo sư tên Han thuộc ĐH Nhân dân Trung Quốc nói.
“Tất cả các trường đều giữ hồ sơvề các cử nhân của trường, do đó có thể dễ dàng xác định bằng cấp những người đixin việc trưng là giả hay không”, giáo sư Han khẳng định.
Theo Hiếu Trung
tuổi trẻ
-
Thế giới6 giờ trướcCâu chuyện tình yêu khó tin này không chỉ làm dậy sóng dư luận Ấn Độ mà còn khiến nhiều netizen trên thế giới ngỡ ngàng.
-
Thế giới6 giờ trướcCó cuộc đời nhiều người mơ ước nhưng anh vẫn chọn ra đi. Quyết định này khiến nhiều người bàng hoàng.
-
Thế giới9 giờ trướcÔng lớn công nghệ sa thải hàng trăm nhân viên thuộc dự án "Core", đồng thời chuyển nhiều vị trí sang Ấn Độ và Mexico.
-
Thế giới10 giờ trướcNgày càng nhiều gia đình Trung Quốc mua nhà chung cư để lưu trữ tro cốt người thân do giá đất mai táng ngày càng đắt đỏ và thời hạn sử dụng ngắn.
-
Thế giới13 giờ trướcNhân viên tiệm vàng nghi ngờ khi thấy vị khách mua lượng trang sức vàng nặng gần 1kg mà không cần xem kiểu dáng hay hỏi giá, liền báo cảnh sát.
-
Thế giới13 giờ trướcMuốn ông ngoại không phải vất vả đi thang bộ, gia đình anh Tô lắp thang máy trong biệt thự, nào ngờ thang lỗi, cụ ông 87 rơi xuống đáy trục và mất vì đa chấn thương.
-
Thế giới1 ngày trướcBiết tin cô Lý thừa kế từ cha mình 3 triệu nhân dân tệ (10,5 tỷ đồng), Vương, một gã đàn ông có vợ, lập tức trở về Trung Quốc theo đuổi, lừa của cô hơn 7,2 tỷ đồng.
-
Thế giới1 ngày trướcĐây là các nhân chứng may mắn thoát khỏi vụ sập cao tốc kinh hoàng tại Quảng Đông, Trung Quốc khiến hơn 20 chiếc xe lao xuống hố tử thần, ít nhất 36 người thiệt mạng.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười phụ nữ Trung Quốc 64 tuổi đang khiến cư dân mạng "phát sốt" vì hâm mộ khi khoe vóc dáng săn chắc, gợi cảm như các cô gái trẻ nhờ tập gym thường xuyên.
-
Thế giới1 ngày trướcDiễn viên Wakayama Yaoto đã bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.