Cựu phó Thủ tướng Canada tiết lộ bị hãm hiếp

Bà Sheila Copps, cựu phó Thủ tướng Canada trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo The Hill Times (Canada) tiết lộ bà từng bị một người đàn ông hãm hiếp cách đây 30 năm.

 Bà Sheila Copps, cựu phó Thủ tướng Canada trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo The Hill Times (Canada) tiết lộ bà từng bị một người đàn ông hãm hiếp cách đây 30 năm.

Thông tin được The Hill Times đăng tải ngày 10-11. Trong câu chuyện, bà Copps cho biết mình bị “một người quen hãm hiếp” từ cách đây 30 năm. Sau đó, bà tới đồn cảnh sát trình báo nhưng nhân viên an ninh chỉ “đến thăm” thủ phạm và cảnh báo người này giữ khoảng cách với nạn nhân.

Cựu phó Thủ tướng Canada Sheila Copps. Ảnh: The Star
Cựu phó Thủ tướng Canada Sheila Copps. Ảnh: The Star

Trong một lần khác, bà Copps kể sau một phiên họp quốc hội kéo dài một ngày về bạo lực đối với phụ nữ, một nhà lập pháp nam của tỉnh Ontario đã sàm sỡ bà trong thang máy. Người phụ nữ đã phản kháng bằng cách đẩy lại và đá vào người đồng nghiệp, nhưng hắn ta dồn bà vào tường và cưỡng hôn bà.

Lúc đó, bà Copps mới 28 tuổi và là 1 trong 6 thành viên nữ của cơ quan lập pháp tỉnh Ontario. Chính trị gia lẫy lừng một thời của Canada cho biết bà không trình vụ việc lên nhà chức trách vì “đã xử lý ổn thỏa”.

Đề cập tới nạn quấy rối tình dục phụ nữ, bà Copps nhận định quốc hội Canada còn thiếu biện pháp để đối phó vấn nạn này. Người khiếu nại ít khi được đảm bảo quyền lợi và nó “gây nguy hiểm cho cả các nạn nhân tiềm năng và thủ phạm”.

Theo P.Nghĩa
Người Lao Động



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.